Những bước tiến vượt bậc về đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng

Những bước tiến vượt bậc về đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Đảng

Từ khi ra đời ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cũng trong 95 năm qua, đối ngoại và ngoại giao Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đổi mới và phát triển, đạt nhiều thành tựu vĩ đại, lịch sử.
Đảng Cộng sản Việt Nam
Tri thức chuyên sâu

Đảng Cộng sản Việt Nam

Sứ mệnh và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được khẳng định ngay từ khi mới thành lập và được chỉ rõ trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt. Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 95 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của Nhân dân.
Quân đội nhân dân Việt Nam
Tri thức chuyên sâu

Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trải qua 80 năm xây dựng và chiến đấu, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che của nhân dân, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những chiến thắng vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Vịnh Hạ Long
Tri thức chuyên sâu

Vịnh Hạ Long

Ngày 17/12/1994, vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) là di sản đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi tên vào Danh mục di sản thế giới bởi giá trị ngoại hạng về phương diện cảnh quan, thẩm mỹ. Tháng 12/2000, vịnh Hạ Long lần thứ hai được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới về giá trị địa chất - địa mạo. Gần 30 năm sau lần ghi danh đầu tiên, danh thắng nổi tiếng thế giới này một lần nữa được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới cùng với quần đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng). Thêm một điểm nhấn trong năm 2024, Di sản vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà được Liên hiệp Khoa học Địa chất quốc tế (IUGS) trao tặng bằng công nhận danh hiệu Di sản Địa chất quốc tế.

30 năm giữ danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới, vịnh Hạ Long luôn thể hiện được tầm vóc và giá trị mang tính toàn cầu, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp đến với năm châu. Danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới của vịnh Hạ Long là niềm tự hào đồng thời cũng mang lại trách nhiệm lớn lao cho Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong việc bảo tồn và phát huy di sản thiên nhiên quý giá của nhân loại.

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam
Tri thức chuyên sâu

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam

Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.

Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng, từ đây, mọi người dân Việt Nam, trăm triệu người như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh.

Việt Nam-Malaysia
Tri thức chuyên sâu

Việt Nam-Malaysia

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia không ngừng được củng cố và phát triển tích cực, tốt đẹp trên mọi lĩnh vực. Với mối quan hệ ngày càng phát triển toàn diện và thực chất, lãnh đạo và nhân dân hai nước quyết tâm chung tay hướng tới tương lai của tình hữu nghị, thống nhất và đoàn kết, nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp vào việc xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
Tết Ất tỵ 2025

Tết Ất tỵ 2025

Khi trong hơi gió se sắt dường như ấm áp, nồng nàn hơn, khi chồi non, lộc biếc khẽ cựa mình thức giấc, khi vạn vật sinh sôi nảy nở, ấy là lúc xuân đã về. Xuân nay - Xuân Ất Tỵ 2025, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đứng trước thời khắc lịch sử, thời khắc đất nước chuyển mình, sẵn sàng từ tâm thế đến tư thế, thống nhất trên dưới một lòng, hành động mạnh mẽ để hoàn thành những nhiệm vụ lớn, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Cơ quan chức năng thi hành Lệnh khám xét nơi ở của đối tượng.

Bắt giữ 7 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 26/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an các huyện: Quảng Xương, Triệu Sơn đấu tranh, bắt giữ 7 đối tượng cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức "bảo kê" bán đào Tết tại khu vực Đại lộ CSEPD thuộc địa bàn các phường: Đông Vệ, Quảng Thắng và An Hưng, thành phố Thanh Hóa.
Không khí Tết tại công trường cũng rộn ràng với cây nêu, bếp lửa đun nồi bánh chưng nghi ngút, và những món ăn mang đậm hương vị Tết cổ truyền được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hành trình Tết ấm áp của những “phu đường”

Thêm một mùa xuân nữa lại về, người người nhà nhà đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán với hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Và những công nhân lao động ngành giao thông cũng thế, dù đón Tết trên công trường hay được doanh nghiệp tạo điều kiện cho về thăm gia đình sau một năm miệt mài làm việc, đều mang trong mình những cảm xúc khó tả.

Các chuyên mục

back to top