Sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới

Những ngày tháng 10 này, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đón Ngày Doanh nhân Việt Nam với tâm thế vững chãi, quyết tâm, quyết liệt hơn. Trải qua một năm khó khăn và đầy biến động của tình hình kinh tế chung trên thế giới, không ít trong số họ vừa là nạn nhân trực tiếp của bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão, lại vừa là doanh nghiệp tuyến đầu trong hoạt động hỗ trợ người dân vùng bão lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống, cũng như tái thiết doanh nghiệp để sản xuất, kinh doanh trở lại nhịp điệu bình thường.
0:00 / 0:00
0:00
Sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới

Siêu bão Yagi giữa tháng 9/2024 lấy đi của người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế hơn 81.500 tỷ đồng nhưng quý III/2024, tăng trưởng GDP ước đạt 7,40% so cùng kỳ năm trước. Để có lại được mỗi điểm phần trăm tăng trưởng lúc này, mỗi doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung đều phải vượt lên rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến không ít cơ hội song kèm đó là nguy cơ bị tụt hậu, thậm chí là đào thải nếu không thích ứng và làm chủ những bước chuyển nhanh chóng của thời đại.

Trong các cuộc tiếp xúc của giới doanh nghiệp hay rộng hơn là các cuộc gặp gỡ, lắng nghe, tìm giải pháp giữa lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành với doanh nghiệp, doanh nhân, các tọa đàm, hội thảo tìm hướng đi vượt qua “vùng thời tiết xấu”, thật nhiều trăn trở được nêu lên khi phản ánh về sự gia tăng số doanh nghiệp rút khỏi thị trường hay thu hẹp quy mô hoạt động. Tuy nhiên, âm hưởng chung - vẫn là niềm tin, là ý chí vươn lên, là tinh thần “Không bao giờ lùi bước”. Điều mang đến niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chính là những quyết sách của Đảng, Nhà nước trong việc kiến thiết các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm trao cho doanh nghiệp, doanh nhân sứ mệnh lớn lao hơn, đặt họ vào bài toán phát triển của đất nước, của dân tộc...

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới xác định mục tiêu có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Khi tạo dựng một thể chế mang tính nuôi dưỡng, vun bồi, chúng ta sẽ có không gian đủ lớn cho khát khao chinh phục, sáng tạo trong kinh doanh được “đơm hoa, kết trái”. Việt Nam sẽ có cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân lớn mạnh - những doanh nghiệp Việt đủ sức đứng đầu chuỗi, dẫn dắt phát triển và kết nối. Cũng như, sẽ có ngày càng nhiều doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu chuyển dịch theo xu hướng phát triển xanh, tuần hoàn, bền vững, tham gia vào các dự án lớn của đất nước và vươn đến làm chủ các dự án tầm cỡ quốc tế.

Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết: “Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”. Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Đất nước ta đang đứng trước vận hội mới, vừa là thời cơ đồng thời cũng là thách thức trên con đường phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công cuộc cách mạng chuyển đổi số, tạo ra bước đột phá trong phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, đưa đất nước ta, dân tộc ta vươn mình vượt bậc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tiên tiến, văn minh, hiện đại”.

Chuyển đổi số không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh tế-xã hội, mà còn là quá trình xác lập phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại - “phương thức sản xuất số”, trong đó đặc trưng của lực lượng sản xuất là sự kết hợp hài hòa giữa con người và trí tuệ nhân tạo (AI); dữ liệu trở thành tài nguyên, trở thành tư liệu sản xuất quan trọng; đồng thời quan hệ sản xuất cũng có những biến đổi sâu sắc, đặc biệt là trong hình thức sở hữu và phân phối tư liệu sản xuất số.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp đóng vai trò “đầu tàu” nhận thức rõ sứ mệnh trở thành một phần quan trọng để đưa nền kinh tế tiến vào kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, bản lĩnh doanh nhân và tinh thần doanh nhân ngày càng trở nên quan trọng, không chỉ thể hiện ở khả năng vượt qua những khủng hoảng, mà còn ở việc chủ động đón đầu xu hướng, không ngừng sáng tạo, nắm bắt cơ hội.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2024, với ấn phẩm đặc biệt “Thắp lửa tinh thần doanh nhân Việt”, Báo Nhân Dân xin dành lời chúc tốt đẹp nhất gửi đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân! Tin tưởng khi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng, đất nước sẽ vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.