Tổng quan

Trải qua những năm tháng đấu tranh chống thực dân, đế quốc, cũng như trong quá trình đổi mới, hội nhập, mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung, gắn bó giữa Việt Nam và Lào được chứng minh là quy luật phát triển chung, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước và trở thành tài sản chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trọng tâm

Thông tin cơ bản về CHDCND Lào

Chi tiết

Thông tin liên quan

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Quan hệ Việt Nam-Lào bước vào giai đoạn gắn kết chiến lược sâu sắc

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự khánh thành Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Từ hợp tác đến gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Mối quan hệ Việt Nam và Lào rất đặc biệt, có một không hai trên thế giới, đã trở thành di sản quý báu của cả hai dân tộc. Trải qua những gian nan, thử thách trong suốt chiều dài lịch sử, mối quan hệ không ngừng được củng cố, vun đắp, ngày càng gắn bó bền chặt và đang được nâng lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tầm nhìn mới, nội hàm mới gắn kết Việt Nam-Lào

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN)

Tuyên bố chung Việt Nam-Lào

Xin trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Thủ đô Hà Nội sang Thủ đô Vientiane, Lào đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường sang Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Ngày 2/12, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính lên đường sang Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 2 đến 3/12/2025 tại thủ đô Viêng Chăn, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng nước Lào anh em triển khai hiệu quả Thỏa thuận cấp cao được hai Bộ Chính trị thông qua tại Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào, chiều 1/12/2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư tại Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào

Chiều 1/12, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại chuyến thăm. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh TTXVN)

Thắng lợi vĩ đại, thành tựu to lớn của Việt Nam đạt được trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhìn lại lịch sử đã qua, chúng ta nhận thấy rõ rằng sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, vào năm 1930 và trở thành Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay là bước ngoặt lịch sử quan trọng quyết định vận mệnh của người dân ba nước Đông Dương nói chung, nhân dân Việt Nam anh em nói riêng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, tại Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tình cảm trân trọng, quan tâm sâu sắc, gắn bó thân thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam-Lào

Trước thềm các chuyến công tác tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân về những điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước và việc tăng cường kết nối hai nền kinh tế.

Số liệu thống kê

Ngày 22/3/1955

Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) ra đời

Ngày 5/9/1962

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Vương quốc Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao

Ngày 2/12/1975

Quốc khánh nước CHDCND Lào

Ngày 18/7/1977

Ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào
Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều

2,2 tỷ USD

(theo số liệu của Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Các chuyên đề khác

80 năm ngoại giao Việt Nam
Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường
Việt Nam - Thái Lan
Kinh tế tư nhân