Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào

NDO - Chiều tối 18/10, đến thăm Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại sứ quán làm tốt hơn nữa công tác cộng đồng tại Lào; trong đó, cần tiếp tục tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng của Lào triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những khu vực xa xôi, khó khăn, để đồng bào ta có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào sở tại.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội tặng quà đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào.
Chủ tịch Quốc hội tặng quà đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tại cuộc gặp, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã nêu một số ý kiến, kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời khẳng định bà con luôn đoàn kết, tuân thủ pháp luật của nước sở tại, luôn hướng về quê hương, đất nước, đóng góp thiết thực cho việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Nói chuyện thân mật với bà con, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, xúc động cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tới thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ, nhân viên sứ quán và đại diện các hội đoàn, bà con đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào nhân dịp thăm chính thức Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA- 45.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chuyến thăm Lào lần này của Đoàn nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, chủ động, tích cực củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và Lào trong các lĩnh vực, trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.ăng cường tin cậy với các nước đối tác, bạn bè truyền thống; xây dựng và củng cố quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo cấp cao ta với lãnh đạo cấp cao Bạn.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin với bà con về tình hình kinh tế-xã hội và hoạt động của Quốc hội; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các thế hệ người Việt Nam tại Lào.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn đoàn kết, hội nhập tốt có cuộc sống ở mức ổn định và luôn tuân thủ pháp luật sở tại.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các hội đoàn như Tổng hội người Việt Nam tại Lào, các hội đoàn người Việt tại các tỉnh, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, phát huy được vai trò của tổ chức quần chúng, đoàn kết, gắn kết cộng đồng, tích cực tham gia hoạt động xã hội tại địa phương và luôn hưởng ứng các chủ trương của Đảng, Nhà nước ta, tích cực tham gia các hoạt động hướng về cội nguồn.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các hội đoàn tại Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quy tụ bà con cộng đồng người Việt Nam tại Lào, tiếp tục động viên bà con nỗ lực hơn nữa, với tinh thần “xây dựng đất nước bạn Lào chính là xây dựng đất nước mình”, “giúp đỡ bạn chính là giúp đỡ mình”, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”; “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại cuộc gặp.

Chủ tịch Quốc hội mong bà con tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xây dựng nước bạn Lào; tin tưởng rằng, cộng đồng Việt Nam tại Lào sẽ ngày càng phát triển, đoàn kết, hướng về đất nước; luôn gìn giữ, phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, thương yêu, đoàn kết, hỗ trợ nhau; quan tâm, giáo dục cho con cháu luôn hướng về cội nguồn, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam; tiếp tục góp sức, chung tay vì một cộng đồng đoàn kết, phát triển vững mạnh, có uy tín, vị thế trong xã hội sở tại và góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đối với một số tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của bà con và cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe ý kiến, đề xuất, kiến nghị của bà con, đã, đang có các giải pháp, để tạo thuận lợi hơn nữa cho bà con, cộng đồng doanh nghiệp sinh sống, làm ăn tại Lào.

Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ sẽ tiếp tục trao đổi với Lãnh đạo các cấp của Bạn, tạo khung khổ pháp lý thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho việc triển khai các dự án hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian vừa qua, Nhà nước ta đã ban hành các chính sách mới, cũng như sửa đổi, bổ sung một số chính sách để cụ thể hóa đường lối của Đảng về sự quan tâm đối với người Việt Nam ở nước ngoài như Luật Căn cước, Luật Đất đai (sửa đổi)...

Theo đó, Luật Căn cước năm 2023 quy định rõ, mọi công dân Việt Nam đều được cấp căn cước, không phân biệt là người đó sinh sống trong nước Việt Nam hay định cư ở nước ngoài.

Trong Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024, người Việt Nam định cư nước ngoài đã được mở rộng quyền sử dụng đất, quy định chính sách đất đai đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam giống như cá nhân trong nước. Điều này cho thấy một sự đổi mới khi ban hành chính sách, pháp luật đều dành sự quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn dành sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Công tác giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam được coi trọng, Đại sứ quán đã tích cực triển khai “Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” và “Kế hoạch Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 và 2024”…

Tháng 4 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến nhất trí với chủ trương và nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài để bảo đảm chế độ đãi ngộ tốt hơn đối với các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tiềm lực, vị thế, điều kiện kinh tế của đất nước trong tình hình mới và đặc thù của ngành đối ngoại.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đại diện 200 phần quà tặng bà con cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm báo cáo về tình hình Lào và tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Lào.

Đại sứ nêu rõ, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại sứ quán với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tận tâm, tận lực làm tốt công tác tham mưu với trong nước, làm cầu nối, điều phối giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Hiện có khoảng 100.000 kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Lào, trong đó có gần 40.000 kiều bào sinh sống và làm việc tại Thủ đô Vientiane.

Thời gian qua, Đại sứ quán luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Lào, giúp kiều bào yên tâm làm ăn sinh sống, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan liên quan để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam-Lào đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Tính đến nay, Việt Nam là nước đầu tư lớn thứ 3 tại Lào, hiện có 255 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào với tổng vốn đầu tư 5,5 tỷ USD, đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ (ngân hàng, viễn thông, khách sạn), nông nghiệp, năng lượng, khai khoáng…

Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác đầu tư tại Lào đã góp phần tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho người dân Lào vùng dự án, đóng góp cho ngân sách Nhà nước Lào và an sinh xã hội tại địa bàn.

* Sáng cùng ngày, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh.

Trong những năm qua, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện đã tập trung xây dựng, củng cố và tăng cường vai trò của tổ chức Hội, từ Tổng Hội người Việt Nam tại Lào ở trung ương đến 16/18 tỉnh thành Hội ở địa phương của Lào.