Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 23

NDO - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 23, với những thỏa thuận mà hai bên ký kết, đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa thanh niên hai nước.
Lãnh đạo Trung ương Đoàn hai nước ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.
Lãnh đạo Trung ương Đoàn hai nước ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

Ngày 14/10, tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã diễn ra lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 23 năm 2024. Dự chương trình, về phía Việt Nam, có ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Về phía Trung Quốc, có ông Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; ông A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn; ông Vương Duy Bình, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 23 ảnh 1

Các đại biểu thanh niên hai nước chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại chương trình, ông A Đông bày tỏ sự trân trọng với đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham gia chương trình Gặp gỡ thanh niên hữu nghị Việt-Trung lần thứ 23; cho rằng Việt Nam và Trung Quốc có lịch sử quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời, là láng giềng núi liền núi, sông liền sông. Từ tháng 8 năm nay, sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã viết lên trang mới lịch sử, làm sâu sắc hơn mối quan hệ và tăng thêm động lực mới cho các hoạt động hợp tác song phương.

Đánh giá cao ý nghĩa chương trình giao lưu thanh niên qua 23 lần tổ chức với nhiều thành quả tốt đẹp, ông A Đông cho rằng, việc tăng cường trao đổi, hợp tác giữa thanh niên Trung Quốc và Việt Nam chắc chắn sẽ tạo động lực trẻ trung, mạnh mẽ để hiện thực hóa hành trình trăm năm của hai nước và xây dựng một Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Ông A Đông cho biết, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam cụ thể hoá những đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đạt được, lãnh đạo thanh niên hai nước nỗ lực viết một chương mới về thanh niên với trách nhiệm xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai.

Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 23 ảnh 2

Ông Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Quang Huy cho rằng, ngày nay, mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc được hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục làm sâu sắc hơn thông qua việc xác lập định vị mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước, xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”. Đây là dấu mốc lịch sử trọng đại, là định hướng quan trọng để đưa quan hệ hai Đảng, hai nước bước vào giai đoạn lịch sử mới, phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn.

Theo ông Bùi Quang Huy, cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị giữa hai nước; được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian qua, quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa Đoàn Thanh niên hai nước ngày càng được tăng cường, đem lại lợi ích thiết thực cho thanh niên hai nước.

Ông Bùi Quang Huy đã chia sẻ và gợi mở một số vấn đề để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước, như giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên, nhất là tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác giáo dục thanh niên hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, kế thừa tình hữu nghị truyền thống vĩ đại mà các thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp; tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác theo cả chiều rộng và chiều sâu.

Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 23 ảnh 3

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Theo đó, tại lễ khai mạc, đã diễn ra lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác, với nhiều nội dung thanh niên hai nước quan tâm, vừa là cơ sở quan trọng để mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa thanh niên hai nước, vừa là hình mẫu để hai bên tăng cường hợp tác, giao lưu, thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc trong năm 2025.

Ông Bùi Quang Huy đề nghị, tổ chức Đoàn hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp trong các cơ chế hợp tác khu vực và đa phương mà hai nước là thành viên chính thức, có những đóng góp tích cực, trách nhiệm trong công tác thanh niên của khu vực, cùng ủng hộ nhau trong khuôn khổ các diễn đàn thanh niên đa phương và triển khai những sáng kiến mới đóng góp chung cho sự phát triển triển bền vững của mỗi nước và của cả khu vực.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác; Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trung tâm Giao lưu thanh niên quốc tế Trung Quốc ký kết Thỏa thuận khung về tăng cường hợp tác kinh tế xuyên biên giới. Hai bên cũng tuyên bố tổ chức chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam-Trung Quốc nhân dịp “Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung” năm 2025.

Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 23 ảnh 4

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trung tâm Giao lưu thanh niên quốc tế Trung Quốc ký kết Thỏa thuận khung về tăng cường hợp tác kinh tế xuyên biên giới.

Ngày 14/10, đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn do ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Tiếp đoàn có ông Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; ông Vương Vệ Bình, Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và các lãnh đạo, cán bộ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Ông Lưu Ninh chào mừng đoàn đại biểu Việt Nam tham gia Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 23 năm 2024; cho rằng, với sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước, giao lưu hữu nghị, hợp tác thanh niên Trung Quốc-Việt Nam ngày càng rộng mở, thành quả ngày càng dồi dào.

Ông Lưu Ninh cho biết, năm 2025 kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, cũng là “Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung”, Quảng Tây sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến các sự kiện này, như hoạt động Theo dấu chân Bác Hồ; giao lưu thương mại điện tử các địa phương biên giới.

Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 23 ảnh 5

Quang cảnh buổi chào xã giao.

Trao đổi tại chương trình, thay mặt Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, ông Bùi Quang Huy nhấn mạnh, cuộc gặp mặt diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đúng vào năm kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Liên Xô đến Trung Quốc với tư cách đại diện của Quốc tế Cộng sản để hoạt động cách mạng. Đặc biệt hơn nữa, Quảng Tây gắn liền với rất nhiều hoạt động cách mạng và hiện còn lưu lại nhiều di tích cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của Việt Nam.

Đề cập đến quan hệ giữa hai nước, ông Bùi Quang Huy cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, cùng là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cùng đang trên con đường đẩy mạnh đổi mới, cải cách mở cửa, hội nhập quốc tế. Tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển, ngày càng toàn diện và hiệu quả hơn, định hướng quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển tốt đẹp theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt”, “6 hơn”, trong đó duy trì trao đổi thường xuyên giữa các cấp, đặc biệt là cấp cao nhất.

Giới thiệu về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và mối quan hệ hợp tác giữa tổ chức Đoàn hai nước, ông Bùi Quang Huy cho biết, những năm qua, hai bên đã tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước; không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thanh thiếu nhi và nhân dân hai nước; cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.

Nhân dịp này, ông Bùi Quang Huy đã đề xuất một số nội dung hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và đề nghị lãnh đạo khu tự trị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Khu Đoàn phối hợp chặt chẽ với 4 Tỉnh Đoàn giáp biên phía Việt Nam (Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh) tổ chức các hoạt động giao lưu thanh niên giáp biên hai nước, như: giao lưu doanh nhân trẻ, sĩ quan trẻ, thanh niên, sinh viên, thiếu nhi...; nghiên cứu mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành Đoàn khác của Việt Nam; quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên, sinh viên Việt Nam sinh sống, học tập tại Quảng Tây.