Nhằm cung cấp những thông tin thiết yếu nhất về chuyển đổi số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách "Những nội dung cơ bản về chuyển đổi số: Hỏi và đáp".
Ngày 18/3, tại Đà Nẵng, Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn (VKU) thuộc Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức Tọa đàm: “Blockchain và AI: Công nghệ tương lai trong kỷ nguyên số”.
Ngày 7/2, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức các cơ quan đảng.
Ngày 29/11/2024, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ban hành Quyết định số 204-QÐ/TW phê duyệt "Ðề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng". Ðề án là một bước cụ thể hóa các nội dung về chuyển đổi số trong Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành, nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, tri thức, doanh nghiệp và người dân. Bởi Nghị quyết đưa ra được những chỉ đạo mới, mang tính chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phù hợp giai đoạn cách mạng hiện nay.
Ngành công nghiệp bán dẫn được xác định là lĩnh vực chiến lược, đóng vai trò then chốt trong Cách mạng công nghiệp 4.0 và là nền tảng cho nhiều ngành công nghệ cao. Với Nghị quyết số 57-NQ/TW cùng chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo động lực đột phá cho kinh tế-xã hội và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ công nghệ thế giới.
Những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật đạt được trên các lĩnh vực trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi của năm 2024 khẳng định nỗ lực vượt bậc, ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; qua đó củng cố nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ để phấn đấu thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
Ngày 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dự và chỉ đạo Hội nghị.
Ngày 30/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học. Chủ trì buổi gặp mặt cùng Tổng Bí thư có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Sáng 30/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia (trực tiếp kết hợp trực tuyến với các đơn vị trong hệ thống Học viện) với chủ đề "Những định hướng đột phá mang tính cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước".
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học Công nghệ sẽ hợp nhất thành Bộ Khoa học, Công nghệ và Truyền thông, với mục tiêu thúc đẩy sự gắn kết giữa khoa học công nghệ và doanh nghiệp công nghệ số. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là ba trụ cột chính để phát triển đất nước, và Bộ Khoa học, Công nghệ và Truyền thông là lực lượng nòng cốt để thực hiện.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Đặt vấn đề về yêu cầu phải có một cuộc cách mạng với những cải cách mạnh mẽ, toàn diện, tạo động lực mới cho phát triển, trong bài viết về chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định, chuyển đổi số không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh tế-xã hội, mà còn là quá trình xác lập một phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại - “phương thức sản xuất số”.
Chuyển đổi số được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.
Tại Ninh Bình, Tổ công nghệ số cộng đồng đã mang lại luồng gió mới, giúp người dân nắm bắt công nghệ, cải thiện đời sống và phát triển kinh tế qua các nền tảng trực tuyến. Trong khi đó, Đà Nẵng và Thái Nguyên đã vươn lên trở thành những hình mẫu chuyển đổi số, với nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến giúp chính quyền số phát huy tối đa hiệu quả, nâng cao chất lượng sống của người dân.
Thời gian qua, quá trình chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt, đặc biệt là trong các bộ, ngành, với mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử và tiến tới chính quyền số, mang lại kết quả thực chất hơn cho doanh nghiệp, người dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, phải có một cuộc cách mạng chuyển đổi số để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời, chỉ rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong thời gian tới để chuyển đổi số thực sự là cuộc cách mạng.
Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, phát thải các-bon thấp, hướng tới Net zero là xu thế tất yếu của thời đại mới. Đây cũng là cơ hội để các quốc gia tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các khu vực, thúc đẩy đạt được các mục tiêu thịnh vượng và bền vững.
Ngày 24/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức hội thảo “Giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong công tác phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ”.
Ngày 24/10, Cục Chuyển đổi số quốc gia phối hợp Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc “Ngày hội Dữ liệu Việt Nam - Vietnam Datafest - 2024” cùng Diễn đàn “Chiến lược dữ liệu cho phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy chuyển đổi số Ninh Bình”.
Sáng 12/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Sự kiện được truyền trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm nay là “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động” với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa.
Chuyển đổi số được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Nai xác định vừa là mục tiêu vừa là giải pháp và là động lực to lớn, nhằm xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp phần hình thành các doanh nghiệp công nghệ số. Vậy thực tế công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra như thế nào, định hướng sắp tới ra sao? Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai Tạ Quang Trường đã trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về vấn đề quan trọng này.