Bệ phóng cho bóng bàn đỉnh cao

Được tổ chức từ năm 1983 đến nay, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân là giải thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao có uy tín và quy mô lớn nhất của bộ môn bóng bàn Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
Việc hai lần bước lên ngôi vị cao nhất ở nội dung đơn nam Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân năm 2020 và 2021 là bước đệm quan trọng giúp tay vợt Nguyễn Đức Tuân giành huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 31. Ảnh: DUY LINH
Việc hai lần bước lên ngôi vị cao nhất ở nội dung đơn nam Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân năm 2020 và 2021 là bước đệm quan trọng giúp tay vợt Nguyễn Đức Tuân giành huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 31. Ảnh: DUY LINH

Với nỗ lực không ngừng, 39 năm qua, Ban Tổ chức giải đấu đã thúc đẩy, nâng cao năng lực thi đấu của các tay vợt, giúp Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tìm kiếm, phát hiện và tuyển chọn các vận động viên tham dự Đội tuyển quốc gia, đồng thời góp phần phát triển phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn rộng khắp cả nước. Từ bệ phóng chất lượng cao và giàu truyền thống này, nhiều tay vợt trẻ đã trưởng thành vượt bậc, giành hàng loạt giải thưởng lớn trong nước và quốc tế.