Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên nắm lấy cơ hội để tăng cường đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện và đầy đủ, hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài và mang lại lợi ích cho người dân Yemen.
Trong tuyên bố chính thức ngày 4/8, Taliban tuyên bố "không có thông tin" về sự hiện diện của thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri ở Afghanistan, 2 ngày sau khi Washington thông báo tiêu diệt y bằng bằng cuộc tấn công máy bay không người lái ở Kabul.
Ngày 4/8, các nhà đàm phán đã khởi động vòng thương lượng thứ tám tại khách sạn hạng sang Palais Coburg ở thủ đô Vienna (Áo), nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran có tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015.
Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen, ông Hans Grundberg ngày 2/8 cho biết, các phe phái đối địch tại Yemen đã cam kết thúc đẩy các cuộc đàm phán chuyên sâu để đạt được 1 thỏa thuận ngừng bắn mở rộng, sau khi nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hiện nay thêm 2 tháng tới ngày 2/10.
Bản Cập nhật cảnh báo toàn cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, sau cái chết của al-Zawahiri, những người ủng hộ al-Qaeda hoặc các tổ chức khủng bố liên quan, có thể tìm cách tấn công các cơ sở, nhân viên hoặc công dân Mỹ.
Thông báo của Iran về việc khởi động hàng trăm máy ly tâm để làm giàu urani được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
Việc khởi động lại nhà máy điện than Mehrum, công suất khoảng 270 megawatt từ ngày 31/7 của Đức nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt hiện nay.
Được tin đợt lũ lụt vừa qua tại Iran khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, ngày 1/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi và chia buồn đến Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ebrahim Raisi.
Ngày 1/8, ông Mohammad Eslami - người đứng đầu Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, tuyên bố nước này không có ý định chế tạo bom nguyên tử dù có đầy đủ điều kiện kỹ thuật.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran cho biết, Iran sẵn sàng sớm hoàn tất đàm phán thỏa thuận hạt nhân JCPOA và phía bên kia cũng nên sẵn sàng làm như vậy.
Ngày 31/7, cuộc biểu tình ngồi của hàng trăm người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite, Moqtada al-Sadr, ở tòa nhà Quốc hội Iraq ở thủ đô Baghdad đã bước sang ngày thứ hai.
Phái bộ Liên hợp quốc hỗ trợ Iraq (UNAMI) và Liên đoàn Arab (AL) ngày 30/7 đã kêu gọi chấm dứt tình trạng leo thang tại Iraq trong bối cảnh đang diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối việc đề cử ông Mohammed Shia' al-Sudani vào vị trí Thủ tướng quốc gia Trung Đông.
Truyền thông nhà nước Iran ngày 30/7 đưa tin, ít nhất 80 người đã thiệt mạng và 30 người khác mất tích trong đợt lũ lụt lớn càn quét khắp quốc gia Hồi giáo hơn 1 tuần qua.
Vụ tấn công xảy ra cùng thời điểm diễn ra cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được tổ chức theo đề xuất của chính quyền Iraq nhằm thảo luận về cuộc tấn công ở miền bắc nước này tuần trước.
Ngày 25/7, các nguồn tin an ninh Iraq cho biết 2 nhân viên an ninh, 1 dân thường đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong 2 vụ tấn công do các phần tử của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện tại tỉnh Salahudin và tỉnh Diyala của nước này.
Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria cho biết, vụ tấn công xảy ra đúng vào thời điểm có đám đông tập trung nhân dịp khánh thành nhà thờ Ayia Sofia ở thành phố Al-Suqaylabiyah thuộc vùng Hama.
Thái tử Kuwait Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, em trai và là người đảm nhiệm hầu hết các quyền hiến định từ Quốc vương Nawaf al-Ahmed al-Sabah, ngày 24/7 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm 1 người con của Quốc vương là ông Sheikh Ahmad Nawaf al-Sabah vào cương vị Thủ tướng mới của nước này.
Truyền thông Iran ngày 23/7 đưa tin, trận lũ quét do mưa lớn xảy ra 1 ngày trước đó ở tỉnh Fars, miền nam nước này, đã làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 2 người mất tích.
Thống đốc tỉnh Bolu Erkan Kilic cho biết, nguồn gốc của vụ ngộ độc ở làng Caydurt Yuva có thể là do nguồn nước bị ô nhiễm vì các trận mưa lũ gần đây gây ra.
Ngày 20/7, Iran đã lên tiếng bảo đảm chính sách hạt nhân của nước này không thay đổi và Tehran vẫn tuân thủ 1 sắc dụ Hồi giáo về việc cấm vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Tổng thống Mahmoud Abbas khẳng định, Palestine sẵn sàng tham gia mọi nỗ lực, sáng kiến hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế để đạt được hòa bình, an ninh và ổn định cho tất cả các bên trong khu vực.
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran ngày 19/7 cam kết tiếp tục hợp tác trong vấn đề chống khủng bố ở Syria, theo tuyên bố 3 bên được đưa ra sau khi lãnh đạo 3 nước nhóm họp thượng đỉnh ở Tehran.
Iran tái khẳng định chính sách chiến lược của Tehran là tìm cách sử dụng công nghệ hạt nhân vì các mục đích hòa bình trong khuôn khổ luật pháp và quy tắc quốc tế.
Trong chuyến công du kéo dài bốn ngày vừa kết thúc ở Trung Đông, Tổng thống Mỹ Joe Biden truyền đi thông điệp khẳng định Mỹ tiếp tục là đối tác tích cực tại khu vực. Thông qua các cam kết tăng cường hợp tác mạnh mẽ hay những cử chỉ thân thiện với các nước trong khu vực, Washington muốn khẳng định lại vị thế không thể thiếu của mình ở Trung Đông.
Ngày 16/7, Quốc vương Jordan Abdullah II, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đều đã đề cập tới vấn đề Palestine và Israel trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Arab ở Jeddah (Saudi Arabia).
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ngày 16/7 cho biết, nước này sẽ không có thêm công suất sản xuất để tăng sản lượng dầu thô lên hơn 13 triệu thùng/ngày.