Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Theo Chỉ thị số 17 vừa được Chính phủ ban hành, kể từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.
Bộ Y tế dự kiến sớm ban hành danh mục 84 dược phẩm mới do Bảo hiểm y tế thanh toán trong quý 2, bao gồm 30 thuốc điều trị ung thư đắt tiền, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân.
Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân mắc u tuyến thượng thận tăng tiết cortisol trên nền nhiều bệnh lý nặng và di chứng tai biến mạch máu não. Ca mổ giúp kiểm soát rối loạn nội tiết, cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.
Dưới hướng dẫn của điện não đồ vỏ não ECoG (Electrocorticography), bệnh nhân động kinh kháng thuốc kéo dài suốt 19 năm với nhiều cơn co giật xảy ra liên tục trong ngày đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật thành công, mang lại cuộc sống mới cho người bệnh.
Hàng loạt bệnh truyền nhiễm đồng loạt gia tăng và diễn biến phức tạp, làm dấy lên nguy cơ “dịch chồng dịch”. Trước lo ngại bùng phát trong mùa mưa, nhu cầu tiêm vaccine trên cả nước tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên, nơi nhiều gia đình vượt hàng chục km để đưa con đi tiêm phòng.
Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị đã đưa ra mục tiêu cụ thể: “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế”.
Chiều 6/5, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I và chính thức đưa hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính hiện đại vào hoạt động.
Ngày 6/5, tại Trung tâm Văn hóa và thương hiệu Italia tại Hà Nội, Đại sứ quán Italia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Lối sống Italia và phong trào thức ăn chậm (Slow Food): Chất lượng hơn số lượng”. Đây là một trong những hoạt động nhân sự kiện Ngày “Made in Italia” năm 2026.
Trong hành trình chống chọi với bệnh tan máu bẩm sinh, có những câu chuyện không chỉ là nỗi đau, mà còn là minh chứng cho nghị lực sống và tình yêu thương bền bỉ của gia đình, đặc biệt là người mẹ.
Liên quan vụ việc cháu bé 2 tuổi bị mẹ và "cha hờ" đánh đập tàn nhẫn, khi được phát hiện đã trong tình trạng nguy kịch, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đề nghị các cơ quan có liên quan tập trung cứu chữa và áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định.
Chiều 6/5, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, Bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp sản phụ chuyển dạ và sinh bé ngay trên đường đến viện trong đêm khuya. Nhờ sự bình tĩnh của chồng, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, sự tiếp nhận nhanh chóng của đội ngũ y tế đã giúp 2 mẹ con vượt qua an toàn.
Theo kế hoạch Bộ Y tế vừa ban hành, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên để chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế.
Cụ bà Nguyễn Thị D. (sinh năm 1926, ở xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên) nhập Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa nặng, nguy cơ tử vong cao, đã được các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Nội tiêu hóa cấp cứu kịp thời, điều trị thành công, sức khỏe ổn định và được xuất viện trong niềm vui của gia đình.
Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi bán thuốc kê đơn khi không có chỉ định của bác sĩ sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, tăng gấp đôi so với mức cũ.
Từ ngày 1/7/2026, việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thay vì thực hiện tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) như hiện nay.
Người phụ nữ đã đến một spa để tiêm thuốc “giải filler”, tuy nhiên, chỉ sau một tuần, vùng môi xuất hiện viêm nhiễm nặng, nhanh chóng hình thành ổ mủ sâu.
Trưa 6/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết sức khỏe hiện tại của bé trai N.G.K (sinh năm 2024) bị mẹ và người tình của mẹ bạo hành tại xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đang có chuyển biến tích cực, hồi phục tốt.
Việc đáp ứng tiêu chuẩn không còn dừng ở hoàn thiện hồ sơ, mà cần được thể hiện thông qua năng lực vận hành thực tế, bảo đảm kết quả phân tích có độ chính xác, ổn định và có thể truy xuất.
Một bé trai 4 ngày tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch do thiếu máu nặng và vàng da đã được cứu sống ngoạn mục tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Điều đặc biệt, bệnh nhi mang nhóm máu cực hiếm chưa từng ghi nhận, khiến ngân hàng máu không có đơn vị tương thích.
Ngày 5/5, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Thận-Tiết niệu của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, xử trí một trường hợp hy hữu khi bệnh nhân bị dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt dương vật trong thời gian dài.
Sở Y tế Nghệ An vừa ban hành quyết định tặng Giấy khen cho 2 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc kịp thời cấp cứu nạn nhân ngừng tim do điện giật, góp phần giành lại sự sống, lan tỏa y đức”.
Trên chuyến bay từ Hà Nội sang Paris, Giáo sư, Tiến sĩ Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Từ tình trạng u não kích thước lớn, nguy cơ liệt nửa người, nữ bệnh nhân E.L. (37 tuổi, quốc tịch Nga) đã phục hồi vận động sau phẫu thuật tại Bệnh viện K. Trường hợp này cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong điều trị các bệnh lý thần kinh phức tạp ngay tại Việt Nam.
Với chị N.T.T.H. (sinh năm 1989, ở Hà Đông, Hà Nội), hành trình được trở về nhà sau khi trải qua 9 năm hiếm muộn, mắc u lympho là một cuộc hồi sinh đầy kỳ tích. Dù chặng đường phía trước còn gian nan, nhưng với chỗ dựa là người con bé bỏng, niềm tin về cuộc sống trong chị H. chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.
Bé trai 5 tuổi bị kẹp tay vào bánh xe điện tự chế đang chạy, nhập viện trong tình trạng đứt lìa ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải. Bác sĩ đánh giá vết thương của bệnh nhi có tính chất rất nghiêm trọng, không còn khả năng trồng nối ngón tay cho trẻ.
Bộ Y tế khuyến cáo, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc bệnh do virus Hanta nhưng mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ chuột.
Với chủ đề: “Ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực hành Nha khoa”, Hội nghị Nha khoa châu Á-Thái Bình Dương lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dự kiến thu hút 5.000 đại biểu trong và ngoài nước tham gia vào chuỗi chương trình hội thảo, triển lãm.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo liên quan sản phẩm sữa a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi, sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ghi nhận nguy cơ mất an toàn.
Ngày 4/5, một ca phẫu thuật nối bàn chân đứt lìa vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế, cứu nguy cho bệnh nhân nam 69 tuổi gặp tai nạn do máy cắt cỏ.