Đèo Lũng Lô thuộc bản Dạ, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, đèo còn có tên gọi khác là Đèo Đao. Lũng Lô là một địa danh đã đi vào sử sách trong cuộc kháng chiến chống Pháp hào hùng của dân tộc như một huyền thoại. Nơi nhà thơ Tố Hữu ghi lại những câu ca vang dội và hào hùng của quân và dân cả nước, dốc sức tiếp tế cho chiến trường Điện Biên Phủ qua đèo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi-măng và Khoáng sản Yên Bái.
Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/4, tại phân xưởng nghiền, nhà máy xi-măng thuộc Công ty Xi-măng Yên Bái, tại tổ 12 thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, khiến 7 người chết, 3 người bị thương.
Ngày 17/4, tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2025.
Thôn Làng Mảnh, xã Sùng Đô là địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn nhất của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Để đến được Làng Mảnh phải mất gần ba giờ đồng hồ đi quãng đường dài khoảng 8 km, có độ dốc cao, nhiều khe suối.
Nhằm làm tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng dẫn của ngành, đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng 0911 282 389 để người dân kịp thời thông báo các vi phạm về hàng giả, hàng cấm đến cơ quan chức năng.
Công ty cổ phần Thịnh Đạt đã vi phạm 7 hành vi như: đổ đất, đá sai quy định tại mỏ khai thác chì, kẽm Trống Páo Sang; xả nước thải từ quá trình khai thác chì, kẽm với lưu lượng 130m3/ngày đêm, có thông số chì vượt 3.04 lần, thông số sắt vượt 2,33 lần theo Quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp.
Từ nhiều năm nay, công tác nắm bắt dư luận xã hội, lắng nghe ý kiến của người dân luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp xác định là nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Việc kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, lắng nghe đầy đủ ý kiến, tâm tư của người dân giúp cho cấp ủy đảng và chính quyền định hướng, lập kế hoạch công tác phù hợp, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của người dân.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, sáng 28/3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra lốc xoáy, kèm theo mưa đá, gây tốc mái nhà và thiệt hại về nông nghiệp.
Ngày 22/3, tại huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái), Vụ Sức khỏe bà mẹ-trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Chương trình khám, chữa bệnh miễn phí, kết hợp chuyển giao kỹ thuật y tế cho các bệnh viện vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tết rừng đã có từ khi người H’Mông Nà Hẩu di cư đến đây lập bản, trở thành nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng dân gian, tạo ra sắc thái văn hóa riêng nơi đây. Theo truyền thống thì Tết rừng Nà Hẩu được tổ chức vào ngày âm lịch cuối cùng của tháng Giêng hằng năm.
Ngày 4/3 và 5/3/2024, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) đã cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tỉnh tự trị đặc biệt Gangwon (Hàn Quốc).
Tập đoàn FPT và Quỹ Hy vọng vừa khánh thành điểm trường mầm non Háng Đề Sủa - một trong những điểm trường đặc biệt khó khăn của huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, nơi đã bị lũ quét cuốn trôi toàn bộ hai lớp học.
Ngày 28/2, tại xã vùng cao Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Công ty cổ phần Koffmann Việt Nam, tổ chức khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Chương trình Caravan lần 3 với chủ đề: Xuân đoàn kết-Trao yêu thương.
Yên Bái đã thực hiện chủ trương “tuyển quân tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất tỷ lệ bù đổi sau giao nhận quân, gọi thanh niên là công chức, viên chức và con em cán bộ vào Quân đội nhằm bảo đảm công bằng xã hội; ưu tiên gọi nhập ngũ con em đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ cơ sở.
Qua tuyên truyền và làm tốt công tác dân vận, năm 2023 tỉnh Yên Bái vận động, thu hồi 1.811 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đạt hơn 226% so chỉ tiêu giao. Trong đó có 867 súng tự chế, 2 súng quân dụng, một quả bom, một lựu đạn, hàng nghìn viên đạn các loại.
Đền là nơi thờ chính Mẫu Thượng ngàn-Mẫu Đệ nhị trong tục thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, thờ Thần Vệ quốc và các vị anh hùng dân tộc hy sinh trong các cuộc khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm.
Sáng 18/2, huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) tổ chức Lễ hội Gầu Tào. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc H’Mông, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.
Sáng 15/2, tỉnh Yên Bái tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng nhân dân các xã Quy Mông, Y Can, Kiên Thành (huyện Trấn Yên) tham gia trồng 2,5ha tre măng Bát Độ, một trong những cây trồng chủ lực của huyện mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Tại Bệnh viện, Thượng úy Trần Trung Đức được chẩn đoán bị tụ máu não, vỡ hộp sọ; chấn thương phần mềm chân phải, hiện được điều trị tại khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.
Xác định thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán là thời gian có nhiều nguy cơ, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã tăng cường chuẩn bị nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, cơ sở vật chất sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp.
Là tỉnh miền núi, thổ nhưỡng phù hợp với phát triển cây ăn quả có múi, tỉnh Yên Bái có diện tích cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi, chanh) hơn 5.728 ha, sản lượng đạt hơn 24.462 tấn. Trong đó, diện tích cam, quýt hơn 3.300 ha, sản lượng đạt khoảng 14 nghìn tấn. Cây cam được trồng nhiều tại các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn.
Cùng với Hội báo Xuân, tại khuôn viên của Bảo tàng tỉnh có nhiều hoạt động như: Triển lãm ảnh nghệ thuật "Yên Bái-Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”; trưng bày chuyên đề "Đón Tết vui Xuân”; tổ chức các trò chơi dân gian, thể thao vui khỏe; không gian check-in "Phố xuân-Sắc màu văn hóa Yên Bái"; không gian sách Xuân Giáp Thìn 2024.
Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước kết quả của tỉnh trong thời gian qua: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 3 năm 2021-2023 đạt 7,24%, thu ngân sách năm 2023 đạt 4.100 tỷ đồng, vượt 28% dự toán Trung ương giao. Toàn tỉnh có 106/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ nghèo đa chiều còn 13,08%, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 3.446 căn nhà cho hộ nghèo, hộ người có công với kinh phí hơn 326 tỷ đồng.
Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Yên Bái, chiều 31/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Yên Bái; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371.
Nhân dịp đầu năm mới 2024, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, chiều 31/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Yên Bái; trực tiếp gặp mặt, trao quà đến các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã thuộc huyện Trấn Yên.
Từ nguồn kinh phí của Trung ương, địa phương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ hơn 2,8 tỷ đồng để thực hiện hoạt động chăm lo, thăm hỏi, động viên cho 6.114 đoàn viên và người lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh vận động các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà cho hơn 35 nghìn đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Đoàn đã trao tặng hơn 300 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 550 triệu đồng; Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng hơn 203 triệu đồng cho tỉnh Yên Bái.