Du khách trải nghiệm dù lượn trên biển Đà Nẵng.

Kích cầu du lịch nội địa với nhiều sản phẩm mới

Du lịch mùa cao điểm hè đang đến gần và đây là thời điểm ngành du lịch Đà Nẵng tung nhiều gói sản phẩm mới nhằm đáp ứng được nhu cầu của du khách. Theo công bố mới nhất của Sở Du lịch thành phố, hiện chương trình Enjoy Danang 2024 nhận được sự tham gia đồng hành của hơn 50 đơn vị là các doanh nghiệp du lịch, các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, công ty chuyên cung cấp sản phẩm OCOP.
Món quà đặc biệt dành cho các bệnh nhi K

Món quà đặc biệt dành cho các bệnh nhi K

Nhiều bệnh nhi K đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng rất thích thú khi được mặc bộ trang phục của những người lính cứu hỏa “nhí”, tham gia trải nghiệm trong chương trình “Bước chân dũng cảm”. Đây là món quà đặc biệt dành tặng các em, giúp các em thêm niềm tin, động lực để chiến thắng bệnh tật.
Đối tượng Lê Đình Hải bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giả danh quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Chiều 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Hải (sinh năm 1998, trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị can Phan Võ Nhật Huy, Đỗ Tấn Rin và Lê Viết Nam. (Ảnh Công an cung cấp)

Đà Nẵng bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng lên đến 50 tỷ đồng

Ngày 23/4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Phan Võ Nhật Huy (sinh năm 1992, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu), Đỗ Tấn Rin (sinh năm 1996, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) và Lê Viết Nam (sinh năm 1992, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”.
Việt Nam đã đạt được một số kết quả nổi bật trong chống khai thác IUU.

Tăng cường hợp tác chống khai thác IUU hiệu quả

Ngày 23/4, tại Đà Nẵng, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG) phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU).
Sẵn sàng các phương án cấp điện an toàn, liên tục mùa nắng nóng ở miền trung.

EVNCPC bảo đảm cấp điện mùa nắng nóng

Thời tiết miền trung-Tây Nguyên bắt đầu bước vào cao điểm nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống người dân. Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy cho khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) đã xây dựng nhiều giải pháp phù hợp với từng điều kiện, quyết liệt thực hiện mục tiêu bảo đảm cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng năm 2024.
Sắc tím hoa Thàn mát tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của Bán đảo Sơn Trà ngày chớm hạ. (Ảnh ANH ĐÀO)

Bán đảo Sơn Trà - mùa hoa thàn mát tím

Bây giờ là mùa hoa thàn mát tím ở bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Chưa có mùa nào Sơn Trà đẹp và mê đắm lòng người, níu chân du khách như khi vừa chớm hạ, bạt ngàn sắc tím của hoa thàn mát phủ kín nhiều cánh rừng. Nhìn từ hướng biển, hay hướng đất liền, đều dễ nhận ra sắc tím đặc trưng giữa bạt ngàn rừng xanh mướt.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nghe báo cáo tình hình triển khai dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan.

Đẩy nhanh tiến độ Dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng và đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phục vụ việc thi công Dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan.
Tác phẩm Cội nguồn hạnh phúc của họa sĩ, nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng trưng bày tại triển lãm "Nắng tháng 4". (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lan tỏa giá trị mỹ thuật Đà Nẵng trong triển lãm “Nắng tháng 4”

Triển lãm mỹ thuật “Nắng tháng 4” chính thức khai mạc chiều 16/4 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Sự kiện được tổ chức nhân chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), cũng như ghi nhận những đóng góp tích cực của các họa sĩ, nhà điêu khắc cho lĩnh vực mỹ thuật Đà Nẵng trong năm qua.
Nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng trong một lần đến thăm mẹ Thứ năm 2006.

Nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng: Từ tượng đài đến những phá cách

Tại triển lãm mỹ thuật “Nắng tháng 4” khai mạc ngày 16/4 do Hội Mỹ thuật Thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức tại Bảo tàng, nhà điêu khắc, tác giả từng được trao Giải thưởng Nhà nước Đinh Gia Thắng tham gia với hai tác phẩm điêu khắc và một tác phẩm hội họa. Đây là những ý tưởng mới của ông, kết hợp giữa điêu khắc truyền thống và hiện đại, giữa ngôn ngữ điêu khắc và ngôn ngữ hội họa.
Từ Nghị quyết 255, đã có 1.149 lượt tàu cá được hỗ trợ

Đà Nẵng: Hơn 381 tỷ đồng thực hiện các chính sách lớn của ngành nông nghiệp

Ngày 12/4, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng Vũ Thị Bích Hậu đã thông tin về một số chính sách thúc đẩy ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian vừa qua. Trong đó, có 4 chính sách lớn liên quan các mũi nhọn của ngành: thủy sản, lâm nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
back to top