Ngày 24/7, tại Vientiane, Lào, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các Hội nghị liên quan, các nước đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại phiên làm việc đầu tiên.
Ngày 24/7/2024, Lãnh đạo Cấp cao các nước ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn về việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19/7/2024, thể hiện tinh thần đoàn kết của ASEAN sát cánh cùng Việt Nam trước tổn thất và đau thương to lớn này. Báo Nhân Dân xin giới thiệu toàn văn Tuyên bố của Lãnh đạo các nước ASEAN.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, những thành quả phát triển kinh tế-xã hội đáng ngưỡng mộ của Việt Nam thời gian qua là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó phải kể đến vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 23/7, tại thủ đô Vientiane của Lào, đã diễn ra cuộc họp của các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN để rà soát và hoàn tất mọi mặt công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 57 và các hội nghị liên quan. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam dự họp.
Nhận được tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân đất nước Chùa Tháp, đặc biệt là các học giả đã bày tỏ niềm tiếc thương, đồng thời đánh giá cao những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, cũng như trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Campuchia.
Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn và nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà ngoại giao sáng suốt và tài ba, người đã góp phần quan trọng, to lớn và quý báu vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Trưa 22/7, Chính phủ Lào ra thông cáo về việc Lào tuyên bố Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đồng thời thông báo về việc Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào do đồng chí Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu sẽ sang Việt Nam dự lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thủ đô Hà Nội.
Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayason bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn và nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã để lại những tình cảm thân thiết gắn bó và nhiều bài học quý báu đối với cá nhân ông cũng như Đảng, Nhà nước Lào.
Nhận được thông cáo đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam đau buồn báo tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần, ngày 21/7, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia đã gửi thư chia buồn.
Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, hình ảnh mẫu mực và nhân cách cao quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi mãi là nguồn động viên to lớn để tiếp tục nỗ lực góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, lớn mạnh như mong mỏi của Tổng Bí thư lúc sinh thời.
Cùng với nhiều bà con cộng đồng người gốc Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Campuchia, bác sĩ, Tiến sĩ Lê Bá Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, Giám đốc Bệnh viện MED115 bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Qua nghiên cứu những bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, học giả Uch Leang, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia khẳng định, các tác phẩm của nhà lãnh đạo Việt Nam mang tính tổng kết chân thực, ngắn gọn và đáng suy ngẫm .
Hôm nay (ngày 20/7) và ngày 21/7, thi hài 4 nạn nhân người Việt Nam tử vong tại Bangkok dự kiến được đưa về Việt Nam. Thông tin mới nhất được Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết vào đêm 19/7. Thi hài các nạn nhân sẽ được đưa về Việt Nam bằng đường hàng không.
Những phát hiện mới nhất và một số câu hỏi cần phải trả lời là những điểm chốt cuối cùng trong vụ sáu người tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan tại trung tâm thủ đô Bangkok (Thái Lan), trong đó có bốn công dân Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18 đến 20/7, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hội Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đã đến chào xã giao Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun; hội đàm với đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam và tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ III của Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.
Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào lần thứ 7 do Tòa án nhân dân tối cao đăng cai tổ chức diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/7, tại tỉnh Quảng Nam.
Kết quả khám nghiệm tử thi và điều tra bước đầu về vụ trọng án 6 thi thể người Việt được tìm thấy trong khách sạn hạng sang ở thủ đô Bangkok đã cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả 6 người là chất xyanua. Một trong 6 người đã tử vong, bà Sherine Chong, một phụ nữ Mỹ gốc Việt 56 tuổi, là nghi phạm hàng đầu thực hiện vụ đầu độc.
Chỉ chưa đến 24 tiếng sau khi nhận được hung tin có 6 người chết trong một căn phòng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở trung tâm Bangkok, các lực lượng điều tra Thái Lan đã vào cuộc, áp dụng nhiều biện pháp và đã đưa ra kết luận sơ bộ. Đây là một vụ việc lớn, nhưng các cơ quan công quyền của Thái Lan đã có cách xử lý rất nhanh, phù hợp tình hình.
Cảnh sát Thái Lan, hôm nay 17/7, tuyên bố, nghi phạm gây ra cái chết của 6 người Việt tại khách sạn Grand Hyatt Erawan chính là 1 người đã thiệt mạng trong vụ việc. Do 2 trong số 6 người thiệt mạng là người có quốc tịch Hoa Kỳ nên cảnh sát Thái Lan đã có cuộc làm việc với Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI để tìm hiểu thêm nguyên nhân vụ việc.
Tối 16/7, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin vụ 6 người Việt tử vong tại một khách sạn ở trung tâm Bangkok. Các lực lượng chức năng sở tại đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng của Thái Lan, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bền vững Malaysia cho biết Malaysia sẽ nêu vấn đề ô nhiễm nhựa đang gây khó khăn cho thế giới khi nước này giữ vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2025.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã ra lệnh mở cuộc điều tra gấp vụ 6 người Việt Nam bị chết trong một khách sạn hạng sang tại thủ đô Bangkok.
Công dân Việt Nam đi du lịch Thái Lan sẽ được miễn thị thực 60 ngày khi nhập cảnh Thái Lan. Đây là quyết định đơn phương của Thái Lan áp dụng với Việt Nam vừa được Công báo Hoàng gia Thái Lan đăng tối 15/7.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cho biết, Lào đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các hội nghị bên lề diễn ra từ ngày 21 đến 27/7/2024 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Vientiane.
Chiều 13/7, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam, cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Campuchia.
Các tour du lịch bất hợp pháp ảnh hưởng tới mục tiêu doanh thu du lịch 3.000 tỷ baht (khoảng 83 tỷ USD) của Thái Lan do giá trọn gói thấp và lưu thông tài chính phần lớn chảy ra nước ngoài.
Báo chí Lào trong các ngày 11 và 12/7 dành nhiều thời lượng đăng trang trọng và đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định chuyến thăm không chỉ củng cố mà còn vun đắp và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Lào ngày một toàn diện và hiệu quả.
Trong những ngày này, các cơ quan truyền thông, báo chí của Campuchia đều đưa tin về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.
Hôm nay, 11/7, 200 Thượng nghị sĩ Thái Lan được bầu ra trong cuộc bầu Thượng viện hôm 26/6 bắt đầu đăng ký và trình diện tại trụ sở Thượng viện, những bước đầu tiên trong tiến trình chuyển giao quyền lực giữa Thượng viện trước đây với phần lớn thành viên là do bổ nhiệm với Thượng viện khóa mới với hình thức bầu chọn.