Sáng 25/7, trong niềm tiếc thương vô hạn, tại trụ sở ở thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.
Ngày 25/7, thông tin từ lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở khu vực Abyei, Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi cho biết: Lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các đơn vị Việt Nam và tổ công tác tại địa bàn đã treo cờ rủ, lập bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tưởng nhớ và để bạn bè quốc tế tới viếng, chia buồn vào dịp Quốc tang.
Sáng 25/7, tại Bắc Kinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 25/7, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga diễn ra lễ viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 25/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao (Trung Quốc) đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin và hơn 40 đoàn đã đến viếng, dâng hoa và ghi sổ tang.
Sáng 25/7, kiều bào Việt Nam và đại diện các ngoại giao đoàn tại Nhật Bản đã đến viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam.
Sáng 25/7, tại trụ sở Đại sứ quán ở thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp các cơ quan bên cạnh trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm nay, các cơ quan của Lào cũng đã thực hiện nghi thức treo cờ rủ bắt đầu 2 ngày Quốc tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Sáng 25 /7, Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia treo cờ rủ, tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam .
Cảnh sát tỉnh Mugla, Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắt giữ đối tượng này tại thành phố Bodrum sau khi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ liên lạc với giới chức Nga để nhận dạng.
Kế hoạch chuyến thăm châu Á thay đổi vì Ngoại trưởng Blinken dự kiến tham dự cuộc họp tại Nhà Trắng trong ngày 25/7 giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Những người di cư vượt rừng rậm Darién Gap để tìm đường sang Mỹ thường đối mặt với các nguy hiểm như dòng sông chảy xiết, động vật hoang dã, các nhóm tội phạm buôn người, bị giết hại, hãm hiếp.
Tổng Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Séc Katerina Sequensova ghi nhận tiềm năng hợp tác kinh tế của hai bên còn rất lớn, trong đó hai nền kinh tế có thể bổ sung cho nhau.
Việt Nam kêu gọi các nước thành viên cần tiếp tục nỗ lực tăng cường việc thực thi và tính phổ quát của NPT; thực hiện một cách cân bằng, toàn diện cả ba trụ cột của NPT.
Nhằm chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về tài chính cho phát triển, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cải cách hệ thống tài chính quốc tế mà ông mô tả là “lỗi thời, loạn chức năng và không công bằng”. Đây là việc làm cấp thiết trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng lớn.
Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp luôn lưu giữ những kỷ niệm khó quên được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp năm 2018 và khẳng định rằng vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước là tấm gương, nguồn cảm hứng để phấn đấu học tập, làm việc và cống hiến thật nhiều cho đất nước.
Ngày 24/7, tại Vientiane, Lào, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các Hội nghị liên quan, các nước đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại phiên làm việc đầu tiên.
Những ngày này, ở “xứ sở Bạch Dương” xa xôi, những người bạn Nga đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi dân tộc Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo xuất sắc, một tấm gương sáng về sự mẫu mực, gần gũi và tận tụy làm việc vì nhân dân.
Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO ở Paris cho biết, sáng 24/7/2024, tại Trung tâm Hội nghị Bharat Mandapam ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, tại Kỳ họp lần thứ 46, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới Vishal V. Sharma đã gõ búa thông qua Quyết định số 46 COM 7B.43, chính thức đồng thuận với các nội dung đề xuất của Việt Nam về định hướng, tầm nhìn nghiên cứu, bảo tồn và phát triển Di sản thế giới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.
Theo dự báo của Tập đoàn Hàng không vũ trụ Boeing, trong vòng 20 năm tới, ngành hàng không trên thế giới sẽ cần tuyển thêm gần 2,4 triệu nhân sự để hỗ trợ quy mô đội bay ngày càng lớn, đáp ứng sự tăng trưởng dài hạn của lữ hành hàng không.
Anh Võ Toàn Trung, một Việt kiều tại Pháp, bày tỏ: Điều cảm nhận lớn nhất của kiều bào ta ở nước ngoài rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước Việt Nam vượt qua bao khó khăn để có được cơ đồ và vị thế ở tầm cao mới như ngày hôm nay.
Ngày 24/7/2024, Lãnh đạo Cấp cao các nước ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn về việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19/7/2024, thể hiện tinh thần đoàn kết của ASEAN sát cánh cùng Việt Nam trước tổn thất và đau thương to lớn này. Báo Nhân Dân xin giới thiệu toàn văn Tuyên bố của Lãnh đạo các nước ASEAN.
Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể nhân dân Việt Nam, những người cộng sản của phong trào cộng sản thế giới trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người đồng chí, nhà chính khách, nhà hoạt động chính trị xuất sắc, người theo chủ nghĩa Mác-Lênin chân chính.
Ủy ban châu ÂU (EC) đã đề xuất áp thuế tạm thời từ 12,8 đến 36,4% đối với dầu diesel sinh học nhập khẩu từ Trung Quốc; dự kiến các mức thuế này sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 8 tới.
Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) vừa diễn ra ở miền nam nước Anh, với sự tham dự của gần 50 nhà lãnh đạo châu Âu, là cơ hội để Anh khẳng định quyết tâm tái thiết lập quan hệ với EU. Sau quãng thời gian quan hệ hai bên rơi vào căng thẳng do sự kiện Brexit, đội ngũ lãnh đạo mới của Xứ sở sương mù đang tìm cách cải thiện quan hệ với EU vì lợi ích của hai bên và chung sức đối phó các thách thức trong khu vực.
Thứ trưởng Ngoại giao Colombia Jorge Rojas Rodrigez nhấn mạnh, hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong tất cả các lĩnh vực để tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp vốn có.