Trong triển khai một số chương trình phi lợi nhuận đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước chú trọng hoạt động giáo dục định hướng và bổ túc ngôn ngữ cho nhóm đối tượng này, đặc biệt là lao động muốn tham gia chương trình EPS và chương trình IM Japan.
Diện tích vùng: 23.938 km²Dân số: 26,6 triệuVùng đi đầu trong các ngành sản xuất điện tử, chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp phần mềm, rô-bốt và sản xuất ô-tô. Vùng có các cảng biển cửa ngõ quốc tế, các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với các di sản thế giới tại Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Tràng An.
Diện tích vùng: 51.243 km²Dân số: 13,1 triệuVùng có lợi thế phát triển các ngành lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng tái tạo gắn với hệ thống cảng biển,. Phát triển du lịch văn hóa-lịch sử và dịch vụ logistics thành các ngành kinh tế mũi nhọn của vùng.
Diện tích vùng: 99.154 km²Dân số: 18,3 triệuVùng có nhiều tài nguyên, khoáng sản quý hiếm, thuận lợi cho phát triển công nghiệp lọc hóa dầu, cơ khí chế tạo, đóng tàu và công nghiệp chế biến bô-xít, alumin, nhôm. Kết hợp hài hòa kinh tế biển và lâm nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Diện tích vùng: 28.046 km²Dân số: 21,7 triệuVùng kinh tế năng động, sáng tạo, đi đầu trong đổi mới và phát triển, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước và giải quyết việc làm của cả nước.
Diện tích vùng: 36.427 km²Dân số: 20,4 triệuTập trung phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững với các sản phẩm chủ lực là lúa gạo, trái cây và thủy sản. Tập trung chế biến sâu nông, thủy sản gắn với chuỗi giá trị và thị trường quốc tế.
Diện tích vùng: 3.359 km²Dân số: 8,4 triệuTrung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.
Diện tích vùng: 2.095 km²Dân số: 9,2 triệuTrung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo.
Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, tổ chức và doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi giả mạo liên quan thủ tục hành chính và số hóa hồ sơ, tránh bị lừa đảo.
Bước vào năm học mới 2026-2027, sinh viên Trường đại học FPT tại Hòa Lạc (Hà Nội) có thêm Omega Hub - nhà đa năng gần 5.500m² dành cho thể thao, học tập, văn hóa và các hoạt động cộng đồng.
Những năm qua, em Lê Phạm Thùy Dương, học sinh lớp 8E7, Trường trung học cơ sở Sơn Tây phân hiệu Phùng Hưng (Hà Nội) vừa nỗ lực học giỏi, vừa theo đuổi đam mê ca hát và giành nhiều giải thưởng. Với em, ca hát không chỉ là niềm yêu thích, mà còn là cách sẻ chia với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang ý nghĩa chiến lược, định hướng phát triển một đô thị “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc” với mục tiêu vươn tầm thế giới. Để thật sự trở thành bệ phóng cho phát triển, tầm nhìn và định hướng lớn, đồ án đã được cụ thể hóa với các tầng không gian, trung tâm, cực tăng trưởng.
Năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội đã chính thức bắt đầu với sự hiện diện của những không gian học tập mới, hiện đại và chuẩn hóa. Những ngôi trường mới sẽ góp phần mang đến cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.
Dù gặp nhiều khó khăn do biến động giá xăng dầu và nguồn cung vật liệu, nhưng đến nay, tiến độ xây bảy cây cầu bắc qua sông Hồng tại Hà Nội vẫn bảo đảm tiến độ. Thành phố đã xây dựng “đường găng” tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án trong năm 2027.
Dù có nhiều nhà hát và hệ thống thiết chế tương đối hiện đại, nhưng sân khấu Thủ đô lâu nay vẫn “lép vế” so với các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Với sự chỉ đạo sát sao của thành phố trong khai thác sân khấu để phát triển công nghiệp văn hóa, gần đây, sân khấu Thủ đô đang có sự thay đổi rõ nét, từng bước thu hút khán giả.
Với diện tích mặt nước rộng gần 60 ha, chung quanh là rừng cây xanh mát, hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Thành phố Hà Nội có lợi thế phát triển thành địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Tuy nhiên, do công tác quản lý còn hạn chế, nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn biến phức tạp tại đây.
Bộ Xây dựng đã quyết định điều chuyển 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng thuộc tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng về Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý, tạo cơ sở để thành phố khai thác không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực và từng bước tái thiết khu vực nội đô lịch sử.
Từ ngày 7/9, Thành phố Hà Nội tổ chức cho các cơ quan, tổ chức và người dân 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch; tám xã, phường nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp từ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng toàn thể người dân Thủ đô góp ý về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000.
Từ sáng 7/9, thành phố Hà Nội lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000; đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.
Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.
Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 176/KH-SXD lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong quá trình triển khai quy hoạch.
Ngày 5/9, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì phiên họp đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực những tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2026.
Sáng 5/9, nhân ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến dự, chung vui cùng thầy và trò Trường trung học cơ sở Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa, Hà Nội).
Phương tiện lưu thông qua nút giao Ô Chợ Dừa-Hào Nam-Hoàng Cầu bị cấm rẽ trái từ cả 4 hướng. Người điều khiển phương tiện chỉ được đi thẳng hoặc rẽ phải; trường hợp cần chuyển hướng sang trái phải quay đầu tại các điểm mở dải phân cách theo hướng dẫn.
Nhằm chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 trang trọng, ý nghĩa, ngày 4/9, Trường tiểu học Bình Minh (Hà Nội) tổ chức các hoạt động tập dượt với học sinh.
Ngày 4/9, Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa cứu sống một bệnh nhân nam (55 tuổi) bị ngừng tuần hoàn kéo dài do nhồi máu cơ tim cấp với tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD).
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ tập kết, đổ chất thải xây dựng trái quy định tại khu đất nằm trên đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh.
Luật Thủ đô 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực và cơ chế đặc thù để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị riêng có của Thủ đô.
Từ ngày 4/9, giao thông trên Đại lộ Thăng Long, khu vực cầu Đan Hoài (Km11+189), được điều chỉnh tạm thời để phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn cầu và thảm mặt đường cao tốc phải đoạn Km10+150-Km12+500.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần xác định và giải quyết mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với người tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở theo quy định.
Tám tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI trên địa bàn Thủ đô đạt hơn 3,7 tỷ USD, khoảng 83% kế hoạch năm. Thành phố phấn đấu tiếp tục duy trì sức hấp dẫn với các nhà đầu tư FDI để thu hút nguồn lực cho tăng trưởng, tập trung vào các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, thông tin-truyền thông, dịch vụ và đổi mới sáng tạo.
Trong quá trình xây dựng Thủ đô, không gian ngầm đang được hoạch định và dần hiện thực hóa như một “tầng phát triển”. Đây là dư địa mang tính chiến lược cho phát triển đô thị, song Thành phố Hà Nội cần có cơ chế minh bạch để đánh thức tiềm năng phát triển không gian dưới lòng đất.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy công nghiệp văn hóa (CNVH) của Thủ đô. Tuy nhiên, việc sử dụng AI cũng đang đặt ra không ít thách thức, nhất là làm sai lạc di sản, vi phạm bản quyền và vấn đề đạo đức trong sử dụng AI.
Dù chỉ cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 4km, nhưng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hạn chế, chưa đồng bộ và nhiều dự án chậm triển khai, nhiều năm qua phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) có ít điều kiện để phát triển kinh tế, xã hội.