Sáng 4/8, theo giờ địa phương, một đám cháy đã bùng phát trong khu rừng Grunewald ở phía tây thủ đô Berlin. Hơn 100 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã được huy động đến hiện trường dập lửa.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ước tính từ ngày 24/2-3/8, tổng cộng hơn 6,3 triệu người tị nạn từ Ukraine đã đến các nước châu Âu, trong đó hơn 3,7 triệu người đã được đăng ký trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ và bảo vệ của các nước.
Số liệu mới nhất từ Viện Y tế công cộng Bỉ (Sciensano) cho biết, hiện có 482 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Bỉ. Do số ca mắc ngày càng tăng và tầm quan trọng của việc chẩn đoán càng nhanh càng tốt, Sciensano yêu cầu các bệnh viện không cần chuyển bệnh nhân đến các trung tâm xét nghiệm đặc thù mà nên thực hiện lấy mẫu ngay tại chỗ.
Quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, kỷ nguyên 30 năm hợp tác với phương Tây, mặc dù về tổng thể là hiệu quả, song không phải hoàn toàn lý tưởng, đã kết thúc một cách không thể đảo ngược.
Ngày 3/8, đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh thông báo sẽ tăng cường bảo mật cho tiến trình bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới của đảng, đồng thời cũng là Thủ tướng tiếp theo của nước này, thay thế Thủ tướng Boris Johnson.
Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh ngày 2/8 đã phải lùi thời gian bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới của đảng, đồng thời cũng là Thủ tướng tiếp theo của nước này, sau khi cơ quan tình báo, mạng và an ninh của Chính phủ Anh cảnh báo nguy cơ tin tặc có thể làm thay đổi lá phiếu.
Theo báo cáo của ECB công bố ngày 2/8, khoản tiền tiết kiệm của phần lớn các hộ gia đình ở châu Âu đều không thay đổi trong năm 2020 - thời kỳ dịch Covid-19 bùng phát mạnh.
Các cơ quan khí tượng của Pháp và Anh ngày 1/8 cho biết tháng 7 vừa qua là tháng khô hạn nhất trong lịch sử, làm trầm trọng hơn tình trạng thiếu nước, vốn đã buộc hai nước phải áp đặt các biện pháp hạn chế.
Các khoản hỗ trợ được phân bổ để Moldova có thể trang trải một phần nhu cầu tài trợ phát sinh từ vấn đề người tị nạn, cuộc khủng hoảng năng lượng và đại dịch Covid-19.
Ngoại trừ Hà Lan, hoạt động sản xuất đang giảm ở toàn bộ các nước thành viên Eurozone còn lại và tỷ lệ giảm này đặc biệt đáng lo ngại ở Đức, Pháp và Italia, là 3 nền kinh tế lớn nhất Eurozone.
Ngày 1/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã hoan nghênh tin tức về chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine rời cảng Odessa, trong khuôn khổ thỏa thuận Nga và Ukraine đã ký kết riêng biệt tại Istanbul, với Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ là các bên đồng bảo trợ.
Ngày 1/8, Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu gửi cho nước này 1 tỷ euro hỗ trợ ngân sách và tháo gỡ những khó khăn về tài chính trong bối cảnh xung đột tiếp diễn.
Ngày 1/8, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev thông báo, nước này sẽ tiến hành bầu cử quốc hội vào ngày 2/10 tới, sau khi chính phủ liên minh của Thủ tướng Kiril Petkovsau sụp đổ hồi tháng 6 vừa qua.
Theo thỏa thuận, nhóm gồm các nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc sẽ giám sát hoạt động chất hàng lên tàu tại cảng của Ukraine, trước khi hàng đi qua tuyến đường được vạch sẵn trên Biển Đen.
Bộ Kinh tế Italia ngày 31/7 cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý II/2022 đã tăng lên cao hơn mức trung bình năm 2019, bù đắp được sự sụt giảm do đại dịch Covid-19, sau khi đạt mức tăng trưởng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 30/7, Văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, số ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ sẽ gia tăng sau khi ghi nhận những ca tử vong đầu tiên bên ngoài châu Phi, nhưng cho rằng những biến chứng nguy hiểm vẫn rất hiếm.
Ngày 30/7, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo đã tạm ngừng cung cấp khí đốt cho Latvia do nước này vi phạm những điều khoản mua khí đốt. Tuy nhiên, Gazprom không nêu rõ Latvia đã vi phạm điều khoản cụ thể nào.
Ngày 29/7, giới chức y tế Tây Ban Nha đã báo cáo về ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ ở nước này, cũng như trên toàn châu Âu trong đợt bùng phát hiện nay.
Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga phác thảo lại những nét chính về nguyên tắc tiếp cận của Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời khẳng định Nga sẽ đạt được những mục tiêu đặt ra.
Bộ trưởng Nội vụ Gruzia - ông Vakhtang Gomelauri xác nhận, 1 chiếc trực thăng của lực lượng cảnh sát biên phòng nước này đã rơi xuống 1 hẻm núi ở miền bắc Gruzia ngày 29/7. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 8 người trên chiếc trực thăng thiệt mạng.
Nền kinh tế Pháp ghi nhận mức tăng trưởng 0,5% trong quý II/2022 dù lạm phát lên tới 6,1%, mức cao nhất kể từ năm 1985 và trong bối cảnh có nhiều diễn biến tiêu cực của tình hình kinh tế toàn cầu.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths ngày 28/7 cho biết con tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen có thể rời cảng ngày 29/7.
Theo Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga, kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc có thể đạt "cột mốc mới" là 165-170 tỷ USD trong năm nay.
Khoảng 40.000 công nhân ngành đường sắt Anh đã tham gia cuộc tuần hành vào ngày 27/7, chỉ 1 tháng sau khi diễn ra cuộc đình công lớn nhất trong 30 năm qua ở Anh trong bối cảnh nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.