Hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng Chiến khu Việt Bắc. Ảnh: TUẤN SƠN.

Liên kết phát triển bền vững du lịch Chiến khu Việt Bắc

Ngày 27/4, tại hội trường tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Hội đồng dân tộc của Quốc hội và Viện Kinh tế-văn hóa (Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) tổ chức hội thảo về “Liên kết phát triển du lịch Bắc Kạn và các tỉnh Chiến khu Việt Bắc”.
1 Trung du và miền núi Bắc Bộ 14 tỉnh, thành
2 Đồng bằng sông Hồng 11 tỉnh, thành
3 Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 14 tỉnh, thành
4 Tây Nguyên 5 tỉnh, thành
5 Đông Nam Bộ 6 tỉnh, thành
6 Đồng bằng sông Cửu Long 13 tỉnh, thành
7 Hà Nội
8 TP Hồ Chí Minh
Trung du và miền núi Bắc Bộ
  • Diện tích vùng: 116.898 km²
  • Dân số: 14,7 triệu
  • Vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển bền vững với nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quý, hiếm
  • Diện tích vùng: 21.278 km²
  • Dân số: 23,2 triệu
  • Quy mô kinh tế đứng thứ 2 cả nước, các ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển theo hướng hiện đại, quy mô lớn.
  • Diện tích vùng: 95.860 km²
  • Dân số: 20,3 triệu
  • Vùng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển với gần 2.000 km bờ biển (chiếm 60% bờ biển cả nước).
  • Diện tích vùng: 54.548 km²
  • Dân số: 6 triệu
  • Vùng có nhiều tài nguyên, khoáng sản quý hiếm, chiếm 35,7% diện tích rừng cả nước.
  • Diện tích vùng: 23.600 km²
  • Dân số: 18 triệu
  • Vùng kinh tế có quy mô lớn nhất nước, có thế mạnh kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ.
  • Diện tích vùng: 39.734 km²
  • Dân số: 17,2 triệu
  • Vùng là trung tâm sản xuất lớn nhất cả nước về nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển
  • Diện tích vùng: 3.359 km²
  • Dân số: 8,4 triệu
  • Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.
  • Diện tích vùng: 2.095 km²
  • Dân số: 9,2 triệu
  • Trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo.
NGHỊ QUYẾT của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
11-NQ/TW
NGHỊ QUYẾT của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
30-NQ/TW
NGHỊ QUYẾT của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
26-NQ/TW
NGHỊ QUYẾT của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
23-NQ/TW
NGHỊ QUYẾT của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
24-NQ/TW
NGHỊ QUYẾT của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về "Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
13-NQ/TW
NGHỊ QUYẾT của Bộ Chính trị
Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
15-NQ/TW
NGHỊ QUYẾT của Bộ Chính trị
Ngày 30/12/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
31-NQ/TW
Tiết mục tái hiện tinh thần sục sôi chiến đấu của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hào hùng chương trình nghệ thuật "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông"

Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” do Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tỉnh Điện Biên tổ chức tối 26/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.

Buổi ký kết thỏa thuận tài trợ dự án “Hành trình tham quan lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ" giữa ông Trương Gia Bình và ông Olivier Brochet.

Quỹ Hy vọng tài trợ Dự án “Hành trình tham quan lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ"

Tại Văn phòng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT, Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ Hy vọng, cùng ông Olivier Brochet, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam ký kết thỏa thuận tài trợ Dự án “Hành trình tham quan lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ".
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt”

Ngày 26/4, Triển lãm “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bản hùng ca bất diệt” khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thực hiện, với sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Ông Võ Điện Biên trò chuyện với các đại biểu Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" lần thứ 5 - năm 2024.

"Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" lặng nghe con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể chuyện lịch sử

Trong khuôn khổ Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" lần thứ 5 - năm 2024, sáng 26/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), các đại biểu đã tham gia chuỗi hoạt động tham quan địa chỉ đỏ, dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các Anh hùng liệt sĩ đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Sự việc xảy ra làm chấn động bản nghèo của xã vùng cao Sùng Phài, thành phố Lai Châu (Lai Châu).

Án mạng nghiêm trọng tại Lai Châu

Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, đối tượng Hàng A Hồ, sinh năm 1982, trú tại bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu (Lai Châu) đã giết chị Giàng Thị L. và mẹ chị L. là bà Sùng Thị Ch. 
Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tuyên Quang gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 40 năm xuất bản số báo đầu tiên Báo Nông thôn ngày nay.

Báo Nông thôn ngày nay kỷ niệm 40 năm xuất bản số báo đầu tiên

Sáng 26/4, tại Thành phố Sơn La, Báo Nông thôn ngày nay đã tổ chức Lễ tri ân Kỷ niệm 40 năm ngày ra số báo đầu tiên. Dự buổi Lễ có đồng chí Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay; đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình. Tỉnh Sơn La có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Sơn La, huyện, thành phố.
Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa tham quan hố khai quật Mái Đá Ngườm lần 5 được mở rộng phạm vi sâu, rộng hơn so với khai quật lần thứ 4.

Nâng tầm di chỉ khảo cổ Mái Đá Ngườm

Mái Đá Ngườm ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được biết đến là di chỉ khảo cổ thuộc thời đại đá cũ với kỹ nghệ Ngườm nổi tiếng, dấu tích của loài người sinh sống có niên đại cách đây khoảng 41.500 năm. Với những phát hiện mới trong lần khai quật thứ 5 được tổ chức đầu năm 2024, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp các nhà khoa học lập hồ sơ đề nghị Mái Đá Ngườm là di tích quốc gia đặc biệt.
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị ngày 25/4.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và quan tâm đến đời sống người lao động

Ngày 25/4, Tỉnh ủy và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã đồng tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy và tiếp xúc cử tri chuyên đề của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố Lào Cai trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từng bước được nâng lên.

Nhiều điểm sáng giáo dục tỉnh Điện Biên

Tỉnh Điện Biên có 362/463 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2022 và năm 2023 đều đạt hơn 99,2%. Chỉ tiêu huy động dân số trong độ tuổi đến trường những năm gần đây trong nhóm dẫn đầu cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía bắc... Đó là một số điểm sáng trong những thành tích đạt được sau quá trình nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo của một tỉnh vùng Tây Bắc còn nhiều khó khăn.
Không gian chính tại Triển lãm “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), sáng 26/4 tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Cục Chính trị (Tổng cục Hậu cần) cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức khai mạc, cắt băng khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh hậu cần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ”.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ chủ quyền tại Cột mốc số 0 ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Thiêng liêng tiếng hát Quốc ca của các sinh viên ưu tú tại Cột mốc số 0

Tại Cột mốc số 0 ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), trong không khí thiêng liêng và xúc động, đoàn đại biểu cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tiêu biểu từ mọi miền Tổ quốc đã nghiêm trang cất lời hát vang Quốc ca và thực hiện một Lễ chào cờ chủ quyền.
Đồng chí Bùi Quang Huy và đại diện các đơn vị liên quan đến thăm hỏi, trao quà tặng chiến sĩ Điện Biên Bùi Văn Tỉnh và gia đình.

Tuổi trẻ tri ân các chiến sĩ Điện Biên

Trong khuôn khổ Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", ngày 25/4, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà tặng các chiến sĩ Điện Biên và lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên tham gia tập luyện cho Lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn trao đổi với đội ngũ cô đỡ thôn bản tại xã Mù Sang (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân tỉnh Lai Châu

Chiều 25/4, tại thành phố Lai Châu, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lai Châu về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, đại diện Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) tại Việt Nam...
Đồng chí Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, cùng Đoàn công tác tặng quà cho cụ ông Nguyễn Công Sứ, Tổ dân phố Phú Cường, Phố Lu, Bảo Thắng (Lào Cai).

Thăm, tặng quà cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiều 25/4, Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai, do đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã tới thăm, tặng quà các cựu chiến binh đã từng tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sống tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai).
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng quà chiến sĩ Điện Biên tại thành phố Yên Bái. Ảnh: THANH SƠN.

Yên Bái thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngày 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Yên Bái.
back to top