Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Giang.

Nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh vùng cao Hà Giang

Theo báo cáo xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023, Hà Giang đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố. Đây là thứ hạng cao nhất mà tỉnh đạt được từ trước đến nay. Kết quả trên cho thấy những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh trong việc triển khai các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI.
Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Pó Mỷ Lưu Thị Hòa kiểm tra đàn ong lấy mật bạc hà.

Tâm huyết với nông sản vùng cao

Dù đã có việc làm ổn định tại Hà Nội nhưng Lưu Thị Hòa vẫn quyết trở về quê hương Đồng Văn (Hà Giang) để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Với sự nhạy bén của tuổi trẻ, tâm huyết với nông nghiệp vùng cao, cô gái trẻ người Cờ Lao đã xây dựng thành công một số thương hiệu nông sản nổi bật; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Trải nghiệm chương trình du lịch “Hành quân theo bước chân anh”

Trải nghiệm chương trình du lịch “Hành quân theo bước chân anh”

Mặc bộ trang phục của người lính hành quân trên dốc núi quanh co để cảm nhận sự vất vả và những hi sinh mà những chiến sĩ năm xưa đã trải qua trong chiến tranh để bảo vệ biên giới phía Bắc. Đó là cảm nhận của du khách khi trải nghiệm hành trình du lịch “Hành quân theo bước chân anh” được tổ chức tại các xã biên giới nơi mặt trận Vị Xuyên năm xưa. Chương trình do Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức với 110 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh và du khách trong, ngoài tỉnh tham gia.
Trải nghiệm chương trình du lịch "Hành quân theo bước chân anh".

Trải nghiệm chương trình du lịch “Hành quân theo bước chân anh”

Mặc bộ trang phục của người lính, hành quân trên dốc núi quanh co để cảm nhận sự vất vả và những hy sinh mà những chiến sĩ năm xưa đã trải qua để bảo vệ tuyến biên giới nơi địa đầu Tổ quốc. Đó là cảm nhận của du khách khi trải nghiệm chương trình du lịch “Hành quân theo bước chân anh” được tổ chức tại các xã biên giới thuộc huyện Vị Xuyên (Hà Giang).
Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng trao quà cho xã Lũng Thầu.

Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức chương trình từ thiện tại Hà Giang

Chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024) và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024, với tinh thần thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ngày 23-24/3, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức Chương trình “Xuân ấm yêu thương” với chuỗi các hoạt động nghĩa tình tại xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Cảnh báo hiểm họa ma túy học đường

Cảnh báo hiểm họa ma túy học đường

Thời gian vừa qua, Công an tỉnh Hà Giang đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến các thanh thiếu niên sử dụng ma túy. Đáng chú ý, trong đó có nhiều em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Điều này tiềm ẩn những hệ lụy nghiêm trọng đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, cũng như sự chung tay, phối hợp của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Lao Xa mùa xuân về, muôn hoa đua nở

Điểm hẹn Lao Xa

Những năm gần đây, thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang) trở thành điểm đến ưa thích trong hành trình trải nghiệm Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Dù đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nhưng người dân nơi đây vẫn gìn giữ nét văn hóa truyền thống trong sinh hoạt, cũng như kiến trúc nhà truyền thống của đồng bào dân tộc H’Mông.
Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc H’Mông nằm trên diện tích bằng phẳng, bao quanh là núi đá.

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo từ phát triển du lịch bền vững

Phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống là “bí quyết” thành công của làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc H’Mông (thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Đây cũng là hướng đi tạo đột phá cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, giúp xóa đói giảm nghèo cho bà con dân tộc thiểu số tại miền đất cực bắc của Tổ quốc.
Chị Vàng Thị Cầu giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của Hợp tác xã Lanh Trắng.

Tạo việc làm góp phần bảo đảm quyền của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Hà Giang

Phát triển từ nghề dệt truyền thống của đồng bào H'Mông, Hợp tác xã Lanh Trắng xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) từng bước trở thành một mô hình phát triển kinh tế hiệu quả tại địa phương, giúp xóa đói, giảm nghèo và góp phần nâng cao vai trò và bảo đảm quyền của phụ nữ dân tộc thiểu số.
Cán bộ xã Hùng An (Bắc Quang) hướng dẫn người dân trồng cây ăn quả. (Ảnh HỒNG CỪ)

Hà Giang có 6.495 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp

Theo số liệu thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Giang đặt mục tiêu đến năm 2025 có 6.500 hộ với hơn 6.500 vườn có thu nhập khá.
Bà Lưu Thị Hòa, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ thương mại tổng hợp Pó Mỷ kiểm tra đàn ong mật của các hộ dân.

Liên kết sản xuất nông nghiệp ở vùng cao Hà Giang

Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang có nhiều hợp tác xã xây dựng mối liên doanh, liên kết với người dân để sản xuất, chế biến, tiêu thụ các mặt hàng nông sản. Chuỗi liên kết giữa hợp tác xã và người dân đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn.
back to top