Thủ đô Hà Nội, là trung tâm đầu não về chính trị, văn hoá và khoa học kĩ thuật, đồng thời là trung tâm lớn về giao dịch kinh tế và quốc tế của cả nước. Trải qua hơn 1.000 năm hình thành và phát triển, kể từ khi vua Lý Thái Tổ chọn khu đất Đại La bên cửa sông Tô Lịch làm nơi định đô cho muôn đời, Hà Nội đã chứng kiến sự thăng trầm của lịch sử hào hùng của dân tộc. Hà Nội ngày nay đang phát triển nhanh, bền vững, nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại”.
Trọng tâm
Phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại
Tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến-văn minh-hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu" diễn ra ngày 7/10/2024 tại Hà Nội, KTS Trần Ngọc Chính đã có bài tham luận "Quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ: Cơ hội và thách thức". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài tham luận.
Tại Hội thảo khoa học quốc gia "Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến-văn minh-hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có bài tham luận về những vấn đề đặt ra trong công cuộc đô thị hóa của Hà Nội. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận tại Hội thảo.
Trà sen công phu đã đành. Bởi tính ra, phải mất chục bông hoa mới được ấm trà, qua đến sáu, bảy lần “vào hương” bằng những hạt gạo sen. Nhưng cái cốt cách Hà Nội của trà sen không chỉ có thế. Nó còn là ở ứng xử với những cánh trà dệt hương sen. Người ta mời nhau, biếu nhau những ấm trà sen, không chỉ bởi sự lịch thiệp, mà còn thể hiện sự trân trọng lẫn nhau.
Tối 18/11, Chương trình chính luận nghệ thuật "Cùng nhau giữ nước" do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội giao Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức diễn ra tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” năm 2024 đã tạo ra một sân chơi đầy bổ ích cho công chúng Thủ đô, với 4.000 người tham gia qua các vòng thi và nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.
Bà Nguyễn Nga, kiến trúc sư Việt kiều Pháp, là một trong những người tâm huyết với việc bảo tồn cầu Long Biên, một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Dù sang Pháp từ nhỏ nhưng bà Nga luôn giữ nhiều ký ức về Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Thời gian qua, bà đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa để giới thiệu Hà Nội, Việt Nam ra thế giới.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 diễn ra tại những tuyến phố, nơi có những kiến trúc nổi tiếng của Hà Nội như: Bảo tàng Lịch sử, Nhà hát Lớn, Cung Thiếu nhi, Nhà khách Chính phủ, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)… với hơn 100 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tọa đàm.
Nhờ những nỗ lực không ngừng trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ, quá trình chuyển đổi số về bảo hiểm xã hội tại Hà Nội đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.
Những phương tiện chiến tranh tối tân bậc nhất của Mỹ đã thất bại trước sức mạnh và ý chí to lớn của nhân dân Việt Nam, của nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong trận “Điện Biên Phủ trên không”. Những người anh hùng của lực lượng phòng không-không quân Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục mang trên vai nhiều trọng trách với sứ mệnh bảo vệ bầu trời thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.
Trải qua hơn 1000 năm hình thành và phát triẻn, Thủ đô Hà Nội đã lưu giữ được những di sản quý báu, trong đó có khoảng 20 hiện vật đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Những bảo vật quốc gia này không chỉ có giá trị về thẩm mỹ, nghệ thuật, mà còn là chứng nhân của những câu chuyện về lịch sử, về văn hóa của rất nhiều thời đại đã đi qua.
Những ngày cuối tháng 12/1972, cả thế giới phải kinh ngạc, kính phục khi chứng kiến uy danh “pháo đài bay B-52” - biểu tượng sức mạnh của không lực Hoa Kỳ bị đập tan trên bầu trời Hà Nội. Mảnh đất Thăng Long-Đông Đô - nơi lắng hồn núi sông ngàn năm lại ghi thêm một chiến công hiển hách trong những chiến công vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX.
Đền Trấn Vũ (Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) lâu nay vốn được coi là nơi gìn giữ những di sản quý. Ngoài kiến trúc đặc sắc và những di vật quý, tiêu biểu là tượng Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, đền còn là nơi gắn với di sản văn hóa phi vật thể Kéo co ngồi, với những ý nghĩa độc đáo về tâm linh và về những khát vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt từ nhiều đời nay của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng.
Hà Nội luôn có sức hút đặc biệt và để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với nhiều người nước ngoài sống và làm việc tại đây. Hơn thế, có những người coi Hà Nội như quê hương thứ hai của mình với quyết định gắn bó lâu dài với thành phố này.
Những giai điệu hòa bình và tình yêu tràn đầy cảm xúc đã vang lên mượt mà trong đêm nhạc "Bản giao hưởng hoà bình 2024 - 70 mùa thu vang khúc khải hoàn" tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) tối 22/10. Chương trình cũng khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô và 25 năm UNESCO vinh danh Hà Nội - Thành phố vì hoà bình.
Hàng nghìn khán giả đã tập trung về phố đi bộ thành cổ của thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đêm 19/10 để thưởng thức chương trình âm nhạc “Đoài Melody” trong chuỗi sự kiện Harnoi Concert do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức. Chương trình mang lại nhiều cảm xúc và sắc màu tình yêu âm nhạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Ngày 18/10, Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại thành phố Cần Thơ trao 3.500 ấn phẩm phụ san của Báo Nhân Dân về Cột cờ Hà Nội tặng giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên Trường trung học phổ thông Bình Thủy (quận Bình Thủy) và Trường đại học Nam Cần Thơ.
Trong 2 ngày 17 và 18/10, đại diện Văn phòng Báo Nhân Dân tại tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức trao tặng 4.500 ấn phẩm đặc biệt “Cột cờ Hà Nội” cho các trường học, cùng bạn đọc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Theo thống kê, Hà Nội có gần 6.000 di tích, trong đó có 1 di sản thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia và hàng nghìn di tích cấp thành phố cũng như di tích chưa được xếp hạng.
Hình ảnh 5 cửa ô đã quá quen thuộc và trở thành biểu tượng của Hà Nội. Qua thời gian, thành phố đã có nhiều đổi thay, và hiện nay chỉ còn duy nhất Ô Quan Chưởng là còn tồn tại. Nhưng câu chuyện về những cửa ô Hà Nội vẫn giữ nguyên sự hấp dẫn đối với bất cứ thế hệ nào, dù đã rất nhiều thế hệ đi qua và chứng kiến sự thăng trầm của những cửa ô.
T hắng lợi của chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ đã thay đổi cục diện chiến trường có lợi tại Việt Nam và tình hình đàm phán ở Hội nghị Geneva.
Hà Nội có một vị thế lớn nhất và đặc biệt nhất trong toàn bộ tiến trình lịch sử dân tộc mà không một đô thị nào hay một kinh thành nào khác của Việt Nam có thể sánh ngang được.
Tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến-văn minh-hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu" diễn ra ngày 7/10/2024 tại Hà Nội, ông Nguyễn Đăng Hưng, Ban Chiến lược phát triển hạ tầng và đô thị Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã có bài tham luận "Hà Nội - Trung tâm kinh tế khu vực phía bắc, động lực thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài tham luận.
Nằm ở cửa ngõ phía nam của Thủ đô Hà Nội, xã Nhị Khê (huyện Thường Tín) đã cán đích nông thôn mới kiểu mẫu trên ba lĩnh vực: y tế, văn hóa và giáo dục đào tạo vào năm 2023. Có được thành công này, ngoài sự quan tâm chỉ đạo linh hoạt của các cấp còn là sự quyết tâm, ủng hộ của người dân.
Trong những năm qua, Hà Nội tiếp tục là điểm sáng trên bản đồ hội nhập quốc tế, là điểm hẹn quan trọng của các hoạt động giao lưu, đối ngoại và hợp tác quốc tế, điểm đến an toàn, tin cậy, điểm định cư lâu dài của nhiều người nước ngoài đến từ khắp nơi trên thế giới, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh về Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có dịp trò chuyện cùng ba người bạn Mỹ Latin, những người đã sống, làm việc và công tác tại Hà Nội, lắng nghe họ chia sẻ những cảm nhận và đánh giá tích cực về mảnh đất nghìn năm văn hiến này.
Ngày 10/10/1954, cả Hà Nội rợp trong cờ hoa, hân hoan chào đón đoàn quân giải phóng về tiếp quản Thủ đô. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), mời bạn đọc cùng Báo Nhân Dân ghé thăm những địa danh mang dấu chân lịch sử, gắn liền với ngày lễ trọng đại này.
Cuối tuần qua, hàng nghìn người đã tới tham quan và trải nghiệm các hoạt động thú vị tại Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội. Triển lãm do Báo Nhân Dân tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024)
Trong quá trình phát triển đô thị của Hà Nội thời cận đại, khu phố Pháp để lại những dấu ấn đặc biệt. Từ du nhập cưỡng bức đến tương tác, hòa đồng, kiến trúc Pháp tràn vào Hà Nội và đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử, văn hóa Hà Nội hôm nay. Đây là di sản quý của Thủ đô cần trân trọng bảo vệ và có những giải pháp phù hợp để phát huy giá trị nhiều mặt.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ngày 7/10/2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu". Tại hội thảo, đại diện Văn phòng Tổ chức UNESCO tại Việt Nam đã có bài tham luận với chủ đề "Phát huy giá trị văn hoá truyền thống qua mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO để bảo tồn văn hoá và phát triển kinh tế-xã hội". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung bài tham luận.
Ngày 12/10, giải chạy Run For Love 2024 do Vietnam Airlines tổ chức đã diễn ra sôi động tại cung đường Hồ Tây (Hà Nội). Sự kiện thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia, trong đó có hơn 300 vận động viên khiếm thị.
Số liệu thống kê
Năm 1010
Vua Lý Công Uẩn ban Thiên Đô Chiếu (Chiếu dời đô) từ Hoa Lư ra thành Đại La và đổi tên là Thăng Long.
Năm 1882
Quân Pháp đánh chiếm thành Hà Nội
Năm 1945
Cách mạng thành công, Hà Nội trở thành Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Năm 1946
Quân ta rút khỏi Thủ đô Hà Nội, bắt đầu cuộc kháng chiến 9 năm
Ngày 10/10/1954
Quân ta tiến về tiếp quản Thủ đô Hà Nội
Năm 1972
Chiến thắng Điên Biên Phủ trên không, góp phần vào thắng lợi trên bàn đàm phán hiệp định Paris
Ngày 01/8/2008
Hà Nội hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Hà Tây; huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình).