Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly ngày 6/11 cho biết, nước này đang điều tra vụ nổ tại Đại sứ quán Canada ở Nigeria khiến 2 người thiệt mạng. Ottawa khuyến cáo người dân Canada không nên đi đến quốc gia Tây Phi này nếu không cần thiết.
Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp quốc gia (NEMA) cho biết, lực lượng cứu hộ phối hợp cư dân địa phương và các ngư dân đã cứu được 14 người, tìm thấy 17 thi thể. 73 người vẫn đang mất tích.
Liên minh Công nhân Mỏ quốc gia (NUM) của Nam Phi ngày 24/10 cho biết, có tổng cộng 543 công nhân đã bị bắt làm con tin tại Gold One Mine - mỏ vàng nằm ở phía đông thành phố Johannesburg của nước này kể từ ngày 22/10.
Vụ giẫm đạp xảy ra vào lúc bình minh khi hàng nghìn người tìm cách vào bên trong sân vận động Kericho để tham dự buổi lễ Ngày Mashujaa khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 100 người khác bị thương.
Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về sự leo thang hành động quân sự ở miền bắc Mali và khó khăn đối với tiến trình rút Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA).
Ba sĩ quan đầu tiên được triển khai tại Phái bộ UNMISS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định được hình ảnh Công an Nhân dân Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của Liên hợp quốc.
Ít nhất 18 người đã tử vong, trong đó có 1 thai phụ, khi nhà máy lọc dầu bất hợp pháp tại bang Rivers, miền bắc Nigeria bất ngờ cháy nổ vào tối muộn 2/10.
Theo Hiến pháp sửa đổi năm 2019 của Ai Cập, nhiệm kỳ tổng thống ở nước này được kéo dài từ 4 năm lên 6 năm, qua đó tạo cơ hội cho ông El-Sisi làm tổng thống nhiệm kỳ thứ ba đến năm 2030.
Chính quyền quân sự Burkina Faso ngày 27/9 thông báo các cơ quan an ninh và tình báo nước này đã chặn đứng một âm mưu đảo chính, tuy nhiên không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.
Ngày 26/9, Mỹ thông báo nước này sẽ tạm ngừng triển khai một số chương trình viện trợ cho Gabon sau khi quân đội lên nắm quyền tại quốc gia này hồi tháng 8 vừa qua.
Liên hợp quốc vừa điều chỉnh số liệu thống kê số người thiệt mạng vì lũ lụt ở Libya xuống còn gần 4.000 người, thấp hơn nhiều so với con số 11.300 người được công bố trước đó.
Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Libya cho biết cơ quan này sẽ đánh giá kỹ hơn về tình hình nhằm giúp gia tăng nỗ lực ứng phó tại Derna và các khu vực chịu ảnh hưởng khác.
Trong hai ngày 14 và 15/9, sự kiện "Ngày Việt Nam tại Nam Phi 2023" đã diễn ra tại thành phố Pretoria, thủ đô hành chính của nước Cộng hòa Nam Phi. Hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc và đầy sức sống đã được khắc họa trong Không gian văn hóa Việt Nam tại đây, thu hút đông đảo người dân Nam Phi tham quan và trải nghiệm.
Liên quan đến trận động đất 6,8 độ richter gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều thành phố tại Maroc ngày 8/9/2023 vừa qua, cho đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này.
Ngày 13/9, giới chức Libya cho biết, đội tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy thêm hơn 1.500 thi thể trong đống đổ nát ở thành phố Derna, miền đông nước này. Như vậy số người thiệt mạng sau đợt lũ lụt do bão Daniel tại thành phố Derna hôm 10/9 đã tăng lên ít nhất 5.300 người.
Giám đốc IFRC cho biết, khoản viện trợ này rất cần thiết để cung cấp dịch vụ y tế, nước, vệ sinh và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bị nạn, qua đó giúp Maroc tránh được làn sóng thảm họa thứ hai.
Quan chức của IFRC nhận định, con số thương vong trên thực tế có thể cao hơn nhiều lần khi các nhóm công tác của IFRC tại hiện trường vẫn đang đánh giá hậu quả thiên tai này.
Một quan chức của chính quyền miền đông Libya ngày 12/9 cho biết, hơn 1.000 thi thể đã được tìm thấy tại Derna sau khi thành phố này hứng chịu trận lũ lụt kinh hoàng do cơn bão Daniel gây ra.
Theo số liệu mới nhất của Bộ Nội vụ Maroc, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,8 vừa xảy ra ở quốc gia Bắc Phi này đã tăng lên 2.862 người, trong khi 2.562 người khác bị thương. Đây là trận động đất gây nhiều thương vong nhất tại nước này kể từ năm 1960.
Người đứng đầu chính quyền miền đông Libya cho biết 2.000 người có thể đã thiệt mạng ở thành phố Derna, cách thủ đô Tripoli 900km về phía đông và hàng nghìn người khác bị mất tích do mưa bão.
Ngày 11/9, một quan chức Libya cho biết ít nhất 150 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt kinh hoàng tại nước này do ảnh hưởng của cơn bão Daniel quét qua Địa Trung Hải.
Hãng thông tấn nhà nước Maroc ngày 11/9 đưa tin, trận động đất mạnh nhất tại nước này ít nhất từ năm 1900 đã cướp đi tính mạng của 2.497 người. Thảm họa này còn khiến gần 2.500 người bị thương và nhiều người khác mất tích.
Giới chức địa phương cho biết ít nhất 26 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng khi chiếc phà chở hơn 100 người bị lật trên một hồ chứa ở bang Niger, miền Trung Nigeria.
Ngày 10/9, lực lượng cứu nạn Maroc tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót sau trận động đất kinh hoàng nhất tại quốc gia Bắc Phi này trong hơn 60 năm qua.
Theo hiến chương chuyển tiếp, không thành viên nào của chính phủ lâm thời có thể ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống. Nhưng không có điều khoản nào ngăn cản Tướng Oligui tham gia cuộc bầu cử này.