Tham gia giao thông trên đường cao tốc

Trên đại lộ Thăng Long, mặt đường được chia thành nhiều làn xe. Ở làn đường dành riêng cho xe ô-tô, dòng phương tiện lao nhanh vun vút. Bất giác, người đi đường giật mình phát hiện cửa kính của một vài chiếc xe ô-tô đột ngột hạ xuống, từ bên trong ném ra ngoài chiếc vỏ chai, vỏ hộp đựng đồ ăn, đồ uống đã qua sử dụng.
0:00 / 0:00
0:00

Mỗi lần có hiện tượng vỏ chai, vỏ hộp bay qua cửa kính xe ô-tô là các phương tiện đi phía sau phải luýnh quýnh né tránh. Những chiếc chai, hộp lăn lóc nằm dưới bụi cây, cỏ ở dải phân cách giữa hay lấp ló bên mép đường. Không lâu sau đó, những người thu gom phế liệu sẽ cặm cụi kiếm tìm từng chiếc vỏ chai, vỏ hộp vứt bừa bãi.

Hôm đó, một người đàn ông dáng vẻ lam lũ, dựng xe máy ở bên dưới, rồi cầm theo bao tải lặng lẽ đi lên mặt đường cao tốc để tìm nhặt vỏ chai. Ông khom lưng cúi nhặt chiếc vỏ chai nhựa mầu trắng, vừa nhét vào bao tải thì có xe ô-tô mầu đỏ phóng sượt qua, suýt xảy ra va quệt. Ông vẫn cố nén nỗi sợ để tiếp tục nhẫn nại tìm kiếm vỏ chai, vỏ hộp lấp ló đâu đó trên đoạn đường cao tốc…

Tình trạng người dân lên các tuyến đường cao tốc tìm nhặt phế liệu vẫn diễn ra ở nơi này, nơi kia. Hành vi đó đã vi phạm quy định về khai thác, sử dụng các tuyến cao tốc, ảnh hưởng không nhỏ trật tự, an toàn giao thông và cần bị xử lý. Tuy nhiên, việc những người điều khiển xe ô-tô xả rác bừa bãi khi lưu thông trên đường cũng cần được nhắc nhở, xử phạt nghiêm hơn.