Công chức trẻ giàu sáng kiến

Tận tâm, nhiệt huyết, trách nhiệm là ba từ khóa luôn được Phan Việt Dũng, Bí thư chi đoàn 1 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng trong công việc hằng ngày. Điều này cũng giúp chàng trai trẻ có nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc.
0:00 / 0:00
0:00
Phan Việt Dũng (ngoài cùng, bên phải) cùng đoàn viên, thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trong chương trình “Bữa sáng yêu thương - ấm áp nghĩa tình”.
Phan Việt Dũng (ngoài cùng, bên phải) cùng đoàn viên, thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trong chương trình “Bữa sáng yêu thương - ấm áp nghĩa tình”.

Phan Việt Dũng, sinh năm 1994, là một trong mười công chức trẻ tiêu biểu vừa được Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan thành phố Hà Nội bình chọn và tuyên dương.

Niềm đam mê, yêu thích ngành luật của Dũng bắt đầu từ những năm học cấp III. Năm 2016, chàng trai trẻ tốt nghiệp Trường đại học Luật Hà Nội và thi đỗ công chức vào Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Làm việc trong môi trường yêu thích lại nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ lãnh đạo và các đồng nghiệp, Dũng có điều kiện thuận lợi rèn luyện, phấn đấu.

Với nhiệm vụ chuyên môn được giao là giúp việc công tác Văn phòng Đảng ủy, công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Dũng đã phát huy tinh thần “3 trách nhiệm” (trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với chính mình) của người công chức. Chàng trai trẻ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn có nhiều sáng kiến, giải pháp, đặc biệt là tích cực ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc.

Dũng là đồng tác giả của ba sáng kiến, giải pháp gồm: “Số hóa tài liệu, hồ sơ cán bộ công chức, người lao động hai cấp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng và lưu trữ”; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nâng bậc lương, phụ cấp của công chức hai cấp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội”; “Số hóa tài liệu, hồ sơ của đảng viên, công chức hai cấp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trong thực hiện nghiệp vụ công tác đảng, công tác tổ chức cán bộ phục vụ khai thác, sử dụng và lưu trữ”.

Cả ba sáng kiến, giải pháp đã được áp dụng vào thực tiễn và nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội. Trong đó, sáng kiến “Số hóa tài liệu, hồ sơ cán bộ công chức, người lao động hai cấp Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng và lưu trữ” được áp dụng trong toàn ngành.

Dũng cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc rất quan trọng, nhất là với ngành có nhiều đặc thù như kiểm sát. Sáng kiến, giải pháp này không chỉ giảm giấy tờ, mà còn giúp mọi người tra cứu, lưu trữ nhanh chóng, thuận tiện, lâu dài hơn. Chỉ cần click chuột là dễ dàng tìm thấy thông tin, cho nên công việc được giải quyết nhanh hơn”.

Không chỉ có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, Dũng luôn được đánh giá là cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, tổ chức. Chàng trai trẻ cũng là một Bí thư Chi đoàn sáng tạo, nhiệt huyết. Gắn nhiệm vụ chuyên môn với công tác đoàn, Dũng cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố chuẩn bị nội dung, chương trình và tham gia phối hợp Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông M.V.Lô-mô-nô-xốp tổ chức chương trình giáo dục pháp luật với chủ đề phòng chống bạo lực học đường, qua hình thức phiên tòa giả định tái hiện một vụ án có thật.

Dũng cho biết, với nhiều học sinh, các chương, các điều trong luật luôn khô khan, khó nhớ. Nếu tuyên truyền qua hình thức diễn thuyết, rao giảng sẽ gây nhàm chán. “Hình thức diễn án không chỉ giúp các em hiểu hơn về pháp luật mà cả về ngành kiểm sát. Từ đó, các em học tập, làm việc và hành xử với tinh thần thượng tôn pháp luật”, Dũng chia sẻ.

Quan tâm, sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, Dũng cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thực hiện nhiều chương trình tình nguyện. Trong đó, chương trình “Bữa sáng yêu thương - ấm áp nghĩa tình” trao tặng bữa ăn sáng tới các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều. Hoạt động này góp phần hỗ trợ, tạo động lực để bệnh nhân nơi đây chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.