Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc

Cuối tuần qua, tại Thư viện Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Nổi bật trong dịp này là trưng bày, triển lãm 500 tựa sách, tài liệu về thành tựu đổi mới; quá trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực...
1 Trung du và miền núi Bắc Bộ 14 tỉnh, thành
2 Đồng bằng sông Hồng 11 tỉnh, thành
3 Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 14 tỉnh, thành
4 Tây Nguyên 5 tỉnh, thành
5 Đông Nam Bộ 6 tỉnh, thành
6 Đồng bằng sông Cửu Long 13 tỉnh, thành
7 Hà Nội
8 TP Hồ Chí Minh
  • Diện tích vùng: 116.898 km²
  • Dân số: 14,7 triệu
  • Vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển bền vững với nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quý, hiếm
  • Diện tích vùng: 21.278 km²
  • Dân số: 23,2 triệu
  • Quy mô kinh tế đứng thứ 2 cả nước, các ngành công nghiệp mũi nhọn phát triển theo hướng hiện đại, quy mô lớn.
  • Diện tích vùng: 95.860 km²
  • Dân số: 20,3 triệu
  • Vùng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển với gần 2.000 km bờ biển (chiếm 60% bờ biển cả nước).
  • Diện tích vùng: 54.548 km²
  • Dân số: 6 triệu
  • Vùng có nhiều tài nguyên, khoáng sản quý hiếm, chiếm 35,7% diện tích rừng cả nước.
  • Diện tích vùng: 23.600 km²
  • Dân số: 18 triệu
  • Vùng kinh tế có quy mô lớn nhất nước, có thế mạnh kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ.
  • Diện tích vùng: 39.734 km²
  • Dân số: 17,2 triệu
  • Vùng là trung tâm sản xuất lớn nhất cả nước về nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển
Hà Nội
  • Diện tích vùng: 3.359 km²
  • Dân số: 8,4 triệu
  • Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.
  • Diện tích vùng: 2.095 km²
  • Dân số: 9,2 triệu
  • Trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo.
Nhiều hoạt động thiết thực dành cho người lao động Thủ đô

Nhiều hoạt động thiết thực dành cho người lao động Thủ đô

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào Xuân mới Giáp Thìn năm 2024, chiều 21/1, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Tại chương trình, người lao động được tham gia vào các nội dung: Thi gói bánh chưng, bốc thăm trúng thưởng, đi chợ Tết Công đoàn, khám bệnh miễn phí...
Làng quất Tứ Liên vào vụ Tết

Làng quất Tứ Liên vào vụ Tết

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời điểm này, các nhà vườn tại làng quất cảnh Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang tất bật với những công đoạn cuối cùng để có những cây quất đẹp phục vụ người dân chơi Tết.
5.000 người đồng diễn yoga, xếp hình cờ Tổ quốc

5.000 người đồng diễn yoga, xếp hình cờ Tổ quốc

Sáng 12/8, Ngày hội yoga Dân trí với thông điệp “Mãi khỏe đẹp cùng yoga” diễn ra lần đầu tiên tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Điểm nhấn của chương trình là màn xác lập kỷ lục “Chương trình đồng diễn yoga nhiều người tham dự nhất Việt Nam tại cùng một thời điểm và địa điểm” với 5.000 người tham gia, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKing) ghi nhận. Ngày hội được tổ chức với mong muốn truyền tải thông điệp: Mỗi người làm mới bản thân với yoga để mãi trẻ-khỏe-đẹp và căng tràn sức sống. 
Hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Thực hiện kế hoạch “15 ngày đêm thi đua về đích kích hoạt định danh điện tử” do Ban Chỉ đạo Đề án 06 quận Bắc Từ Liêm phát động, cán bộ, chiến sĩ Công an quận cùng với sự hỗ trợ của sinh viên Trường cao đẳng Du lịch, giáo viên của Trường tiểu học Văn Tiến Dũng và Trường mầm non Cổ Nhuế 1 đã chia thành các tổ từ ba đến năm người xuống tận nhà để kích hoạt định danh điện tử cho công dân. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát khu vực cũng trực tiếp xuống địa bàn, phối hợp cấp ủy, chi bộ khu phố và tổ công tác để tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử.
Cùng con khám phá di sản văn hóa

Cùng con khám phá di sản văn hóa

Nhằm tạo ra một không gian vui chơi, học tập, khám phá di sản văn hóa qua các hoạt động trải nghiệm trong dịp Tết Thiếu nhi, trong hai ngày 27 và 28/5, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình "Tết thiếu nhi: Cùng con khám phá di sản văn hóa".
Ảnh: MINH HÀ

Hoa bằng lăng nở rộ

Tháng 5 về, phố phường Hà Nội lại khoác lên mình mầu tím mộng mơ của những chùm hoa bằng lăng. Cây bằng lăng được trồng nhiều ở khu vực phố cổ và các tuyến đường Kim Mã, Hoàng Minh Giám, Trần Thái Tông, Linh Đàm...
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ Châu Long

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ Châu Long

Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, vừa qua, quận Ba Đình đã tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tại chợ Châu Long. Cuộc diễn tập huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của các lực lượng trên địa bàn quận, thể hiện phương châm “4 tại chỗ”, huy động tổng lực người và phương tiện tổ chức xử lý kịp thời, cứu người trước, tài sản sau…, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.
Lễ hội Du lịch Hà Nội

Lễ hội Du lịch Hà Nội

Với chủ đề “Kết nối di sản phát triển du lịch”, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023 diễn ra từ ngày 23 đến 26/3 tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách. Với quy mô 150 gian hàng của 14 tỉnh, thành phố với gần 100 doanh nghiệp tham gia, lễ hội không chỉ giúp người dân tiếp cận các tour khuyến mại mà còn tạo cơ hội cho ngành du lịch quảng bá các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; các giá trị làng nghề, ẩm thực của Hà Nội và các địa phương tham gia lễ hội. (Ảnh Đặng Long)
back to top