Hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa đã được công nhận thoát nghèo năm 2025. Đồng thời, 2 xã xã Vạn Thạnh ( thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa ) và xã Lộc Bình ( thuộc huyện Phú Lộc, thành phố Huế) cũng được công nhận thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn năm 2024 .
Đón dòng điện lưới quốc gia về bản ngay khi Tết Nguyên đán Ất Tỵ cận kề, đồng bào dân tộc Khơ Mú ở bản Xa Cuông thuộc xã biên giới Pa Thơm, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) mừng vui đến trào nước mắt. Bởi từ nay có điện sáng về, người Xa Cuông sẽ không còn là bản nghèo xa xôi, cách biệt. Người Xa Cuông sẽ cùng nắm tay nhau và nói với nhau về khát vọng thoát nghèo với biết bao dự định, ước mơ…
Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 nhằm hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vươn lên, hướng đến mục tiêu giảm nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Với địa hình chia cắt, xuất phát điểm thấp, ở 108 xã, phường, thị trấn tại 8 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn, việc dùng “đòn bẩy” nào để thúc đẩy kinh tế, giúp người dân thoát nghèo là bài toán khó. Và một phần lớn lời giải cho bài toán ấy nằm ở vốn tín dụng chính sách xã hội.
Huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) đang từng bước thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát và hỗ trợ các hộ nghèo phát triển kinh tế, phấn đấu hết năm 2025 không còn gia đình nào phải ở nhà tạm, nhà dột nát.
Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh Nam Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để tín dụng chính sách xã hội phát huy vai trò “bà đỡ” về vốn cho người nghèo và đối tượng chính sách khác có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ðược phát hiện từ năm 1973 với tên gọi ban đầu sâm K5, đến nay, sau hơn 50 năm, sâm Ngọc Linh đã phát triển được hàng nghìn héc-ta trên dãy núi Ngọc Linh thuộc địa bàn hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Qua bao thăng trầm, sâm Ngọc Linh từ một "cây thuốc giấu" của đồng bào Xê Ðăng, giờ đã vươn mình trở thành cây chủ lực làm giàu của bà con dân tộc thiểu số, giúp đời sống của người dân nơi đây thay đổi rõ rệt.
Sáng 4/12, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, tiếp xúc cử tri tại huyện Thường Xuân, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV.
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, trọng tâm là ở các huyện nghèo, địa bàn đặc biệt khó khăn, khu vực nông thôn, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Qua 3 năm triển khai thực hiện, đời sống của người dân ở những vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi thay.
Tại huyện vùng cao Đình Lập (Lạng Sơn), có những hộ dân tình nguyện làm đơn xin thoát nghèo. Lý do của họ vô cùng đơn giản: “Chúng tôi còn sức lao động, còn cơ hội vươn lên nên… xin nhường sự trợ giúp cho những hộ còn khó khăn hơn mình”.
Trăn trở với nỗi niềm mong muốn thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới Nghệ An, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào thực hiện hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế đa dạng. Qua đó, không chỉ giúp đồng bào giảm bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo mà còn yên tâm bám bản, cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng bản làng, biên cương ngày càng vững chắc.
Qua 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”, tỉnh Kon Tum đã có hơn 15 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ hơn 74,61%) đã thay đổi nếp nghĩ, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bằng chính nội lực của mình.
Vùng biên giới Tây Nguyên đang khởi sắc từng ngày. Những vùng chiến địa khốc liệt năm xưa nay trải dài một mầu xanh cây trái, đời sống đồng bào các dân tộc ổn định, phát triển. Thành quả đó có công sức đóng góp rất lớn của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang địa phương và Binh đoàn 15, Quân đoàn 3.
Thời gian qua, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn lực từ các chính sách đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội huyện vùng cao cực bắc; giúp người dân thoát nghèo bền vững.
Nhận thấy địa phương còn nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, Hội Phụ nữ huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) đã tích cực tuyên truyền, vận động chị em làm kinh tế thông qua nguồn vốn vay hỗ trợ và tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi, trồng màu. Từ đó, nhiều hộ gia đình đã biết vươn lên thoát nghèo, cuộc sống dần khấm khá hơn.
Giúp nhau cùng tiến bộ, phát triển là một trong những mục tiêu được các cấp hội phụ nữ tỉnh Cà Mau duy trì nhiều năm qua bằng những cách thức thiết thực, giúp nhiều hội viên vùng nông thôn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân, sự hỗ trợ tích cực của các cấp hội phụ nữ đã giúp chị em tự tin vươn lên, tạo lập được kinh tế cho gia đình, tham gia hiệu quả trên các mặt trận phát triển kinh tế-xã hội địa phương, góp phần vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Sau một thời gian triển khai các chính sách hỗ trợ trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đến nay, hơn 5.000 lượt lao động ở các địa bàn khó khăn được hỗ trợ làm các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Với lao động tại các huyện nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã bãi ngang ven biển hải đảo, vùng còn khó khăn về điều kiện kinh tế-xã hội, đi làm việc ở nước ngoài là một kênh tích cực, hiệu quả, nhanh chóng nhằm giảm nghèo bền vững.
Những năm qua, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tại đồng bằng sông Cửu Long đã góp phần cùng các địa phương ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Từ đó, góp phần vào công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.
A Lưới là một trong 74 huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021-2025, đồng thời là một trong 22 huyện nghèo toàn quốc được ưu tiên đầu tư, hỗ trợ để thoát nghèo. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định công nhận huyện A Lưới thoát nghèo năm 2024.
Tại khắp các bản làng vùng đồng bào dân tộc tại tỉnh Cao Bằng, nguồn vốn tín dụng chính sách như "dòng nước mát" len lỏi, tưới, vun trồng, phát triển sản xuất, giúp đồng bào các dân tộc từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã vận động xây dựng hàng nghìn căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, mái ấm phụ nữ, mái ấm công đoàn… giúp người nghèo an cư. Đồng thời, thực hiện các mô hình sinh kế giúp người dân thoát nghèo bền vững, vươn lên trong cuộc sống.
Xác định tín dụng ưu đãi là kênh dẫn vốn quan trọng, tạo nguồn lực để người dân thoát nghèo nên những năm vừa qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban đại diện Hội đồng quản trị và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận lợi và sử dụng, phát huy hiệu quả.
Để đẩy nhanh tốc độ giảm số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, cuối tháng 2/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” (Chương trình giảm nghèo), với mục tiêu mỗi năm phấn đấu giảm 1.000 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số. Qua 5 năm triển khai, tỉnh đã giảm được 6.598 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thái Nguyên đến nay chỉ còn 3,02% tổng số hộ, nhưng số lượng còn rất lớn, lên đến hàng chục nghìn hộ. Thời gian vừa qua, đội ngũ cán bộ cơ sở thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở nhiều nơi trong tỉnh đã đồng hành, nỗ lực giúp nhiều hộ thoát nghèo.
Ngày 25/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40-CT/TW), hoạt động triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thu được những kết quả quan trọng. Tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực trong việc thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.
Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, những năm gần đây, cuộc sống của người Đan Lai ở tỉnh Nghệ An đã có nhiều thay đổi tích cực, tự tin hòa nhập cộng đồng, nhất là ở điểm tái định cư bản Cửa Rào, xã Môn Sơn và bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông.
Lào Cai có chín huyện, thị xã, thành phố thì có đến bốn huyện nghèo thuộc Chương trình 30a của Chính phủ. Để giúp đồng bào sống ở các khu vực “lõi nghèo” (gồm 10 xã nghèo nhất của bốn huyện) có điều kiện vươn lên thoát nghèo, cùng với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo bằng nhiều giải pháp thiết thực mang lại hiệu quả cao.