Lãnh đạo chủ chốt huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) thường xuyên đến thăm, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở xã Hưng Hội - nơi có hơn 76% hộ Khmer.

Đồng bào Khmer ở Vĩnh Lợi chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Những ngày giáp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ, chúng tôi trở lại huyện Vĩnh Lợi, nơi có đông bà con Khmer nhất tỉnh Bạc Liêu. Đến các xã Hưng Hội, Hưng Thành, Châu Thới, thị trấn Châu Hưng, chúng tôi cảm nhận rất rõ tình đoàn kết, gắn bó giữa bà con người Việt, người Khmer, người Hoa cùng chung tay, góp sức xây dựng gia đình, làng quê ngày một tươi đẹp, thanh bình.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Tỉnh ủy Bạc Liêu tổng kết Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 sắp tới, Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tập trung rà soát, đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp cụ thể, khả thi, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ thực hiện đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Nhiều hộ Khmer ở xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu trồng các loại rau thơm đem lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Đầu Xuân mới trên những cánh đồng ở Bạc Liêu

Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng tôi “theo chân” lãnh đạo tỉnh, thành phố Bạc Liêu và một số địa phương đến thăm một số xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khmer, vùng ven biển của tỉnh Bạc Liêu để tìm hiểu, ghi nhận không khí sản xuất đầu Xuân mới của nông dân trong tỉnh.
Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu đến thăm và trao tặng quà Tết của Tỉnh ủy Bạc Liêu cho các đối tượng chính sách trong tỉnh.

Bạc Liêu dành hơn 33 tỷ đồng tặng quà Tết người có công, những hộ còn khó khăn

Trong không khí chuẩn bị đón Xuân về, Tết đến, mấy ngày qua, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu; các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành trong tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến thăm, tặng quà các gia đình có nhiều công lao với cách mạng, các hộ còn nhiều khó khăn; các hộ có con em chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch Quốc hội và đại diện lãnh đạo tỉnh trao quà Tết tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Bạc Liêu.

Chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ bà con nhân dân vui xuân, đón Tết

Chiều 25/1, nhân dịp đầu năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2024), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt đối với Ngô Văn Hà. (Ảnh: TRỌNG NGUYỄN)

Khởi tố, bắt giam các bị can gây thiệt hại hơn 45 tỷ đồng trong đầu tư Khu dân cư Nọc Nạng ở Giá Rai

Liên quan đến vụ án Khu dân cư Nọc Nạng ở thị trấn Giá Rai (Bạc Liêu), đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố 6 bị can về các tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu thường xuyên kiểm tra tình hình ở các cơ sở. Ảnh: MINH ĐẠT

Bạc Liêu nỗ lực vươn lên tạo vị thế mới

Khép lại năm 2023, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giành nhiều thành tựu mới, tạo “dấu ấn” tốt đẹp, tạo niềm vui mới, sinh khí mới bước vào Xuân mới với quyết tâm đưa Bạc Liêu tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn, thật sự tạo vị thế mới ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Lãnh đạo Tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đến tận hiện trường gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với gia đình hộ bà Nguyễn Thị Hường để giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại kéo dài.

Bạc Liêu: Đối thoại với hộ dân cuối cùng trên tuyến đường giữa khu hành chính tỉnh

Dự án xây dựng tuyến đường Võ Văn Kiệt, phường 1, thành phố Bạc Liêu dẫn từ cửa ngõ thành phố vào khu trung tâm khu hành chính tỉnh Bạc Liêu được triển khai thi công hơn 20 năm qua. Toàn tuyến có 62 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 61 hộ đã bàn giao mặt bằng, dự án thi công đã lâu; chỉ còn 1 hộ bà Nguyễn Thị Hường chưa bàn giao xong.
Đồng chí Huỳnh Hữu Trí (áo trắng, giữa) Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu thường xuyên đến thăm, tặng quà các vị sư tại các chùa Khmer của thành phố Bạc Liêu.

Bạc Liêu hỗ trợ đồng bào Khmer bằng những việc làm thiết thực

Bạc Liêu là tỉnh có đa dạng các dân tộc thiểu số, với hơn 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, chiếm 9,2% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào dân tộc Khmer với trên 17.000 hộ, chiếm 7,6% dân số toàn tỉnh. Nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm hỗ trợ đồng bào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đem lại hiệu quả.
back to top