Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với 4 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ” trong vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba đối tượng: Nguyễn Văn Thủy, Phạm Thu Thảo và Nguyễn Hoàng Sơn về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”.
Vụ triệt phá gần 600 loại sữa giả không chỉ gây chấn động dư luận mà còn đặt ra thách thức về hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dù pháp luật cho phép khởi kiện và có sự vào cuộc của Hội Bảo vệ người tiêu dùng, nhưng khoảng cách giữa nạn nhân và cơ chế hỗ trợ vẫn còn quá lớn. Điều người tiêu dùng cần không chỉ là luật, mà là một hệ thống đồng hành, linh hoạt và chủ động.
Bộ Công an vừa công bố danh sách 12 sản phẩm sữa bột là hàng giả về chất lượng và đang tiếp tục điều tra 72 sản phẩm khác từ Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood. Đáng chú ý, cơ quan chức năng cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng người nổi tiếng tham gia quảng cáo sai sự thật, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngày 21/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết: Đội Cảnh sát kinh tế (PC03) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 đã phát hiện, thu giữ khoảng 20 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại một kho lạnh gần chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ, huyện Thường Tín.
Ngày 21/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan được giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do có tình tiết mới – đã thu hồi hơn 8.600 tỷ đồng và có khả năng thu hồi thêm 15.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tổng hợp với án tử hình ở giai đoạn 1, Trương Mỹ Lan vẫn phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.
Ngày 19/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát động đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5, kéo dài từ 21/4 đến 20/5/2025.
Ngày 19/4, Công an tỉnh Nghệ An thông tin đã triệt phá đường dây sản xuất giá đỗ sử dụng hóa chất cấm với quy mô lớn, khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh), các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.
Những ngày qua, vụ việc gần 600 loại sữa bột bị làm giả với quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và triệt phá đã gây chấn động dư luận. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng lập nhiều công ty "ma" để sản xuất và phân phối hàng giả, chủ yếu là các loại sữa dinh dưỡng dành cho trẻ em, người già, người ốm và phụ nữ mang thai ...
Ngày 17/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình thông báo đã kỷ luật nhiều tổ chức Đảng và đảng viên liên quan đến sai phạm trong quản lý, chỉ đạo và triển khai các dự án trồng cây xanh tại 8 địa phương. Các vi phạm gồm thiếu trách nhiệm, giám sát kém, gây nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước.
Chiều 17/4, Bộ Y tế thông tin về vụ việc Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 21 loại thuốc giả, bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả. Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa phối hợp với cơ quan công an để điều tra và thu hồi các loại thuốc giả đã phát hiện.
Trong quý I/2025, cơ quan thuế đã xử lý 24.588 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, truy thu và phạt tổng cộng 469 tỷ đồng. Trong đó, có 124 doanh nghiệp và 24.464 cá nhân.
Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, tạm giam Nguyễn Tiến Đạt (34 tuổi, Hà Nội), Trịnh Doãn Giáo (40 tuổi, TP HCM) cùng 12 nghi can trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn.
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và các Sở Công Thương tăng cường quản lý, siết chặt hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Bộ Công an vừa cảnh báo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giả danh shipper đang gia tăng tại nhiều địa phương. Dù không mới, thủ đoạn này vẫn khiến nhiều người sập bẫy.
Ngày 10/4/2025, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết 1313 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV nhằm giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến 2023. Một trong những yêu cầu trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng văn hóa giao thông.
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 2976/VPCP-CN ngày 9/4/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về hoạt động kiểm định đối với xe quá khổ, quá tải.
Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi với 8 chương, 53 điều, giảm 34 điều so với Luật hiện hành. Dự thảo sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5/2025.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chuẩn hoá các thủ tục hành chính về tài nguyên nước. Việc này sẽ giúp chuẩn hóa quy trình quản lý trong lĩnh vực tài nguyên nước.
Theo Trung tâm nghiên cứu chính sách và phòng chống tai nạn thương tích, hơn 90% người tham gia giao thông có đội mũ bảo hiểm, tuy nhiên, tỉ lệ mũ không đạt chuẩn chiếm khoảng 10 – 20%.
Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Hoàng Đức Thành (SN 2003, quê Yên Bái) để điều tra hành vi “Giết người” và “Sử dụng trái phép chất ma túy” sau vụ án nghiêm trọng xảy ra sáng 5/4 tại khu đô thị CEO, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.
Ngày 8/4, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chuyển hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Asia Life (TP Buôn Ma Thuột) hơn 224 triệu đồng do 4 hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.
Ngày 8/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng giả danh lực lượng 141 để dừng xe, kiểm tra trái phép người đi đường. Lực lượng chức năng xác định 6 đối tượng gồm: Vũ Quốc Hưng (sinh năm 2003), Bùi Quang Minh (sinh năm 2003), Vũ Công Anh Minh (sinh năm 2002), Nguyễn Trần Tuấn Hiểu (sinh năm 2006), Trần Nhật Minh (sinh năm 2005), T.M.P (sinh năm 2009), cùng trú tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).
Tại họp báo Chính phủ tháng 3/2025, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối với các người nổi tiếng, nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật.
Trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình và thay bằng tù chung thân không giảm án đối với 8 trong số 18 tội danh, trong đó có tội “Tham ô tài sản” và “Nhận hối lộ”. Đề xuất này đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Sau một tháng tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, Bộ Công an đã tiếp nhận dữ liệu trên 60,4 triệu giấy phép lái xe.
Tại dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ Công an đề xuất loại bỏ hình phạt tử hình đối với 8 trong số 18 tội danh hiện đang có mức án cao nhất là tử hình. Đáng chú ý, trong số này có cả các tội được dư luận đặc biệt quan tâm như tham ô tài sản và nhận hối lộ.
Hằng "du mục" và Quang Linh Vlog là 2 trong 5 bị can vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can do có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật hình sự.