Tôn giáo đồng hành dân tộc
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại diện các tổ chức tôn giáo trên cả nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước, trong đó có dấu ấn của đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại diện các tổ chức tôn giáo trên cả nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước, trong đó có dấu ấn của đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đã tiếp nhận trụ sở Ủy ban nhân dân quận Thuận Hóa cũ tại số 24 Tố Hữu, phường Vỹ Dạ, để làm cơ sở hoạt động, bảo quản và trưng bày hiện vật.
Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định công nhận kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026, thành phố Huế sẽ tổ chức tuyên dương, trao thưởng ngay cho học sinh đạt giải theo mức đã được Hội đồng nhân dân thành phố quy định.
Ba địa phương gồm Huế, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh đã được xướng tên tại HOTLIST Travellive Editor’s Pick 2025 - danh sách tuyển chọn thường niên của Travellive Media Group, nhằm tôn vinh những điểm đến, thương hiệu và cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của du lịch Việt Nam.
Trong chiến lược phát triển đô thị giai đoạn mới, thành phố Huế đang từng bước hiện thực hóa định hướng mở rộng không gian phát triển về hướng biển. Đây không chỉ là sự mở rộng về địa lý, mà là lựa chọn chiến lược nhằm tái cấu trúc động lực tăng trưởng, giảm áp lực cho khu vực đô thị trung tâm và tăng cường liên kết vùng.
Cung đường từ trung tâm thành phố Huế ngược lên A Lưới trong một ngày cuối đông như dài hơn thường lệ. Mây bảng lảng quấn quanh những triền núi, sương giăng lối nhỏ, từng bản làng người Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu thấp thoáng sau mầu xanh thẫm của đại ngàn Trường Sơn.
Khép lại năm 2025 - một năm ngành du lịch gặt hái nhiều thành tựu, không khó để thấy sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác xúc tiến, quảng bá thương hiệu du lịch Việt. Qua đó, góp phần đưa lượng khách quốc tế lần đầu tiên vượt mốc 20 triệu lượt, lần nữa khẳng định du lịch là điểm sáng của bức tranh kinh tế-xã hội đất nước.
Tờ The Sydney Morning Herald (Australia) vừa đăng tải bài viết đề cập rằng, ngày càng có nhiều du khách Australia và du khách trên toàn cầu đến Việt Nam. Việc Việt Nam chính thức đón vị khách thứ 20 triệu trong năm vào ngày 15/12/2025 vừa qua đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử ngành du lịch của quốc gia này.
Trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa do Chính phủ xác định, di sản không chỉ là đối tượng bảo tồn mà còn là nguồn lực cho tăng trưởng. Với đô thị di sản Huế, bài toán đặt ra là làm thế nào để di sản bước ra khỏi không gian trưng bày, tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị sáng tạo và kinh tế đô thị.
Từ nhịp sống sôi động, hiện đại của các thành phố lớn, đến những bãi biển hoang sơ, quyến rũ được bao quanh bởi những cánh rừng nhiệt đới xanh ngát, theo tạp chí Vogue, Việt Nam mang tới cho khách du lịch những trải nghiệm không thể bỏ lỡ.
Tại Quân cảng Cam Ranh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức chương trình tiễn đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chúc Tết, mang hàng, quà Tết ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa.
Có ít nhất là năm tuyến đường ở khu vực trung tâm thuộc phường Thuận Hóa, thành phố Huế được đưa vào danh mục cấm để xe trên vỉa hè và sử dụng vỉa hè, lòng đường vào mục đích kinh doanh.
Ngày 11/1, Khu đất tại giao lộ Nguyễn Huệ-Lê Lợi, được xem là một trong những vị trí có giá trị cao nhất ở trung tâm thành phố Huế, đã chính thức được đưa vào khai thác sau khi tổ hợp thương mại-dịch vụ Huế Plaza thuộc tập đoàn Vietravel hoàn thiện và đi vào vận hành.
Sáng 10/1, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 3 căn nhà tại xã Khe Tre, đồng thời xác nhận đã hoàn thành xây dựng mới 5 căn và sửa chữa 40 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đạt 100% kế hoạch đề ra.
Đến nay, toàn bộ 13/13 sở, ngành của thành phố Huế đã hoàn tất việc chuyển giao các lĩnh vực thủ tục hành chính cho nhân viên Bưu điện thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp thành phố. Đây được xem là một mốc tiến độ quan trọng trong quá trình tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.
Ngày 6/1, Trường đại học Y-Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025 cho 12 nhà giáo, nhà khoa học xuất sắc, đánh dấu dấu mốc quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao của nhà trường.
Vào những ngày chuyển giao năm mới và năm cũ, Huế có nắng, khiến thành phố trở nên sáng và “xuân” hơn. Những vệt nắng vàng đổ trên thềm gạch rêu phong của Kinh thành cũ tạo nên khung cảnh vừa quen vừa mới. Giai điệu bài hát Happy New Year vang lên, len qua các khoảng không gian di sản, mang theo cảm giác nhẹ nhõm và niềm tin giản dị.
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 31/12/2025 đến 4/1/2026), thành phố Huế ước đón khoảng 85.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch đạt khoảng 150 tỷ đồng, công suất buồng phòng bình quân đạt 60%, cho thấy tín hiệu phục hồi và tăng trưởng khá rõ ngay từ đầu năm.
Ba khu vực Phong Điền, Thuận An và Chân Mây vừa được xác định cụ thể ranh giới vùng nước cảng biển theo Thông tư số 53/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng, tạo cơ sở thống nhất cho công tác quản lý chuyên ngành hàng hải và tổ chức hoạt động khai thác trên thực địa.
Ngày 1/1, tại Quảng trường Ngọ Môn (Đại Nội Huế), Ban tổ chức Festival Huế tổ chức lễ công bố Festival Huế 2026 và chương trình tái hiện lễ Ban sóc triều Nguyễn bằng hình thức sân khấu hóa, chính thức mở màn cho Festival Huế 2026.
Sáng 1/1/2026, thành phố Huế tổ chức chương trình chào mừng chuyến bay và những du khách đầu tiên đến Huế trong năm mới tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.
Đêm 31/12, hàng nghìn người dân, du khách tập trung tại Quảng trường Văn hóa thể thao thành phố Huế để hòa mình cùng Chương trình nghệ thuật countdown-Chào năm mới 2026 với chủ đề "Tết tưng bừng-Mừng gắn kết".
Việc đẩy mạnh sàng lọc trước sinh, sơ sinh đang trở thành giải pháp quan trọng trong nâng cao chất lượng dân số tại thành phố Huế. Với sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống y tế từ cơ sở đến tuyến trên, nhiều chỉ tiêu chuyên môn đã đạt và vượt kế hoạch, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng và chất lượng giống nòi.
Sau bữa ăn bán trú trưa nay (26/12) tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Huế, một số học sinh có biểu hiện nôn ói, đau bụng. Nhà trường và ngành y tế đã kịp thời xử lý, theo dõi. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.
Nếu giai đoạn 2019-2023, mức sinh của thành phố Huế thuộc nhóm các tỉnh có mức sinh cao thì đến năm 2024, mức sinh giảm xuống chỉ còn 2,07 con/phụ nữ, và dự báo năm 2025 tiếp tục giảm thấp. Việc "giảm thấp” mức sinh là một vấn đề đau đầu với ngành dân số thành phố Huế.
Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền trung (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) vừa tổ chức Lễ khai trương không gian trưng bày và trao giải, triển lãm các tác phẩm xuất sắc Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Vũ điệu cánh chim vùng đầm phá”.
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra từ ngày 2 đến 4/10/2025.
Sáng nay, 23/12, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) cho biết, bệnh viện đã tổ chức cho ra viện bốn ca ghép, gồm hai ca ghép tủy điều trị Thalassemia và hai ca ghép gan, ghép tim xuyên Việt từ nguồn tạng hiến của người cho chết não.
Tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức khởi công xây dựng công trình khẩn cấp chống sạt, lở ở đường Hùng Vương, thuộc thôn 3A, xã Khe Sanh.
Tối 20/12, tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia-Huế 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự. Khu vực trước Ngọ Môn rực rỡ ánh sáng, chật kín khán giả, khép lại một năm quảng bá du lịch quy mô quốc gia với nhiều dấu ấn.
Hội nghị quốc tế về "công nghiệp văn hóa-nền tảng phát triển du lịch bền vững", tổ chức chiều 19/12 tại thành phố Huế, được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.