Phụ nữ Dao ở Tuyên Quang trong trang phục truyền thống.

Tuyên Quang bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

Tuyên Quang là tỉnh miền núi, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng, dân tộc. Với 658 di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh, 425 di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc, tỉnh Tuyên Quang xác định văn hóa là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Các đại biểu dự lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục.

Phối hợp phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục ở Tuyên Quang

Nhằm xây dựng, hình thành kỹ năng phòng, tránh tệ nạn ma túy cho học sinh, Công an tỉnh Tuyên Quang và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2024-2030.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Sơn đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bằng.

Lừa đảo chạy bệnh án cho người khuyết tật để hưởng chế độ chính sách

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bằng, sinh năm 1979, trú tại Tổ 7, phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Lê Phú Tuân tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chiêm Hóa.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chiêm Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Phú Tuân, sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố Vĩnh Sơn, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang về tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại Khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự.
Nghi thức rước mẫu vào đền.

[Ảnh] Độc đáo lễ hội "Tam đền" tại Tuyên Quang

Lễ hội rước Mẫu tại "Tam đền" gồm có đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La tại tỉnh Tuyên Quang. Đây là ba ngôi đền ra đời và tồn tại từ lâu đời gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu. Năm 2018, Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trước đây, người dân cũng đã có hành vi mang cây rào đường cao tốc gây mất an toàn giao thông.

Nâng cao ý thức bảo đảm an toàn giao thông của người dân sinh sống hai bên tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ

Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ được đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả phát triển kinh tế và giảm thời gian di chuyển cho người dân một cách rõ rệt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên tuyến đường này xuất hiện tình trạng mất an toàn giao thông do các hành vi thiếu ý thức, thiếu hiểu biết của người dân sinh sống hai bên tuyến đường gây ra như căng dây ngang đường và mang cây rào đường để chặn các xe đang lưu thông trên tuyến.
Đảng viên và người dân thôn Khuổi Củng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) tham gia đào móng xây nhà mới cho hộ nghèo.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở vùng cao Tuyên Quang

Thực hiện Đề án 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các thôn, bản ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao đã có những đổi mới về cách thức tổ chức, nội dung sinh hoạt, từ đó phát huy tốt vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.
Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại tổ 16, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang diễn tập di chuyển đồ đạc ra khỏi nơi xảy ra cháy.

Nâng cao hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Để đánh giá chất lượng, hiệu quả mô hình “Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại khu dân cư, từ đó tiếp tục nhân rộng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024.
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt các nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa.

Tuyên Quang triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 11/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Triển khai chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
Lái xe container Lê Văn Tân tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang.

Khởi tố lái xe container gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Tuyên Quang

Chiều 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với lái xe container là Lê Văn Tân, sinh năm 1985, trú tại thôn Cậy Sơn 1, xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, Điều 260, Bộ luật Hình sự.
Đọc lệnh bắt đối tượng Nguyễn Văn Đoàn tại nơi cư trú.

Khởi tố Chi Cục trưởng và kế toán Chi cục Dữ trữ Nhà nước tỉnh Tuyên Quang về tội tham ô tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đoàn, là Chi Cục trưởng và Nguyễn Anh Tuấn, là Kế toán trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước tỉnh Tuyên Quang về tội tham ô tài sản, quy định tại khoản 2, Điều 353, Bộ luật Hình sự.
Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị cơ quan điều tra và các cơ quan liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông tại Tuyên Quang

Sáng 5/3, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia; lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông và đại diện sở, ngành địa phương tỉnh Tuyên Quang đã có mặt tại hiện trường, đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 2 đoạn qua xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).
back to top