Du lịch tự phát tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi du khách thiếu kiến thức về an toàn.

Bảo đảm an toàn để du lịch mạo hiểm phát triển

Du lịch mạo hiểm là loại hình du lịch mới nổi trong những năm gần đây, thu hút sự quan tâm từ giới trẻ. Bên cạnh những trải nghiệm thú vị từ những vùng đất mới, loại hình du lịch mạo hiểm tự phát tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người tham gia. Lực lượng chức năng cảnh báo người dân cần cẩn trọng và chỉ nên lựa chọn các tuyến du lịch mạo hiểm đã được cấp phép khai thác nhằm bảo đảm các điều kiện an toàn.
Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố đối tượng Ma Thế Dũng (đội mũ) vì tội "sử dụng trái phép vật liệu nổ". (Ảnh: Công an Cao Bằng)

Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp sử dụng trái phép vật liệu nổ

Chiều 4/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam bị can Ma Thế Dũng (sinh năm 1975), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thế Dũng vì tội “sử dụng trái phép vật liệu nổ” quy định tại Khoản 4, điều 305, Bộ luật Hình sự.
Khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng. (Ảnh: ĐẶNG TUẤN)

Nhớ lời Bác, Cao Bằng hướng tới mục tiêu năng động, phát triển nhanh và bền vững

Tỉnh Cao Bằng có vị trí địa kinh tế-chính trị chiến lược quan trọng của tiểu vùng Đông Bắc và cả nước. Phát huy truyền thống và khát vọng xây dựng quê hương cội nguồn cách mạng, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, từng bước xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh “gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Huyện ủy Thạch An tặng quà công nhân viên chức lao động hoàn cảnh khó khăn.

Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà Tết tại Cao Bằng

Ngày 19/1, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến chúc Tết, tặng quà công nhân viên, viên chức lao động, học sinh hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Cao Bằng.
Anh Nông Hoàng Quỳnh, ở xóm Kéo Sy, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng được hỗ trợ làm mới nhà ở.

Cao Bằng hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho các hộ nghèo

Trong căn nhà cấp bốn khang trang, lợp mái tôn, anh Nông Hoàng Quỳnh, ở xóm Kéo Sy, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng chia sẻ, căn nhà sàn trước kia của gia đình đã lâu năm, gỗ bị mục, mái thì dột, rất lo ngại mỗi khi trời mưa, gió. Được hỗ trợ làm mới nhà ở, giờ gia đình anh đã có nhà mới khang trang để vui Tết, đón xuân. Gia đình anh là một trong số hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh Cao Bằng được hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Chương trình Non nước Cao Bằng. (Ảnh: DƯƠNG GIANG - NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhân dân tỉnh Cao Bằng đón năm mới 2024

Nhân chuyến công tác tỉnh Cao Bằng tham dự Lễ khởi công tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng), tối 31/12, tại thành phố Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình Nghệ thuật “Non nước Cao Bằng” chào mừng Năm mới 2024. Cùng dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sân khấu ca nhạc chờ đếm ngược đón năm mới 2024 tại Quảng trường Ðông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. (Ảnh TTXVN)

Hân hoan chào đón năm mới 2024

Ðêm 31/12/2023, các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thu hút rất đông người dân, nhất là giới trẻ, chờ đón thời khắc chuyển sang năm 2024. Mọi người hy vọng sang năm mới, kinh tế đất nước sẽ tăng trưởng cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.
back to top