Sáng 2/4, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Công ty Phân tích thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp tổ chức công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023.
Ngày 5/2, thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) tổ chức thông xe cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên tại nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc nhằm tạo thuận lợi cho đi lại của người dân, khắc phục tình trạng ùn ứ tại nút giao này, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Ngày 24/1, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình ông Dương Tiến Cửu, sinh năm 1950 là thương binh hạng ¼ ở xóm Hin, xã Xuân Phương, 125 hộ nghèo tại 4 xã: Thanh Ninh, Dương Thành, Tân Đức, Kha Sơn và 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phú Bình (Thái Nguyên).
Ngày 24/1, hơn 400 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thần Xa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được tặng quà, xe đạp, mở đầu Chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2024” do tỉnh Thái Nguyên, Báo Nhân Dân, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long, huyện Võ Nhai tổ chức. Đây là hoạt động mở đầu “Tuần lễ cao điểm Tết vì người nghèo năm 2024” của tỉnh Thái Nguyên.
Gần Tết Giáp Thìn 2024, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhà mới đầm ấm, ước mơ “an cư” sau nhiều năm đã thành hiện thực. Đây là nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; thể hiện tinh thần chăm lo cho hộ nghèo, tương thân tương ái, lan tỏa thành quả phát triển trên địa bàn.
Theo nhận định của Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, số lượng hàng hóa lớn, hoạt động có tổ chức; đối tượng vi phạm hoạt động tinh vi, liều lĩnh. Trước tình hình đó, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã ngăn chặn nhiều vụ việc, từng bước làm lành mạnh thị trường, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người dân.
Thái Nguyên có diện tích rừng lớn, với gần 190 nghìn ha, gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Những ngày vừa qua độ ẩm xuống thấp, hanh khô, một số người dân thiếu ý thức nên rất dễ xảy ra cháy rừng. Trước tình hình đó, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã và đang tập trung cao độ phòng, chống cháy rừng.
Khu tái định cư cho 55 hộ gia đình vùng sạt lở, lũ lụt xã Tân Phú, nay là phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên) được đầu tư 38 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, gần 2 năm sau khi hoàn thành, nhiều hộ gia đình vẫn chưa được tái định cư tại đây.
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, số tiền doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023 tăng cao, lên tới gần 200 tỷ đồng, chiếm hơn 3% số thu, làm khoảng 48 nghìn lao động có nguy cơ bị ảnh hưởng quyền lợi, trong đó có khoảng 5.700 người bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, địa phương chưa có biện pháp kiên quyết để xử lý.
Ngày 28/11, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối thoại với đại diện hội viên, nông dân toàn tỉnh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và tháo gỡ khó khăn hiện nay.
Ngày 26/11, tại thành phố Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ cưới tập thể cho 17 cặp đôi là đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.
Thời gian vừa qua, tình trạng người lao động thanh toán bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có xu hướng gia tăng, năm 2022 và 10 tháng năm 2023 là 20.482 người, trong đó năm 2022 là 9.459 người, 10 tháng năm 2023 là 11.023 người, bình quân số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm sau cao hơn năm trước khoảng 13%.
Sáng 10/11, tại huyện Định Hóa (Thái Nguyên), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát động Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà Đồng đội” tặng hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân khó khăn nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Tỉnh Thái Nguyên đang triển khai một số dự án giao thông trọng điểm, trong đó, có dự án lớn, tính liên kết, kết nối cao với tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Phúc đang được đẩy nhanh tiến độ để tạo động lực, dư địa thu hút đầu tư. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, dự án tái định cư nằm trong dự án đầu tư đang là "nút thắt" ảnh hưởng đến tiến độ các tuyến đường này.
Do ngân sách còn khó khăn nên chính quyền địa phương đã vận động Công ty cổ phần Giao thông II Thái Nguyên đầu tư xây dựng cầu treo Huống Thượng, bắc qua sông Cầu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên theo hình thức BOT và tiến hành thu phí để thu hồi vốn. Tuy nhiên, đến tháng 10/2023, cầu bê-tông Huống Thượng trên tuyến đường vành đai thành phố Thái Nguyên (nằm sát cầu treo Huống Thượng) được đưa vào sử dụng. Hầu hết các phương tiện không đi cầu treo BOT nữa, làm cho phương án tài chính của cầu treo Huống Thượng "phá sản".
Khi chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư số 5, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và chủ đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm đều kỳ vọng đây sẽ là khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, xanh, sạch, môi trường tự nhiên tốt cho người dân. Tuy nhiên, sau 13 năm, có nhiều bất cập tại khu dân cư này, làm người dân và cả chủ đầu tư bức xúc.
Mặc dù Đại Từ (Thái Nguyên) sẽ là huyện nông thôn mới trong năm nay, nhưng phần lớn hệ thống giao thông nông thôn chỉ rộng từ 3-3,5m nên không đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa khi kinh tế-xã hội phát triển nhanh. Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” này, Huyện ủy Đại Từ ban hành nghị quyết chuyên đề, phát động phong trào mở rộng đường giao thông nông thôn lên 6m, được toàn dân tích cực thực hiện, trở thành điểm sáng, có khả năng lan tỏa ra toàn tỉnh.
Ngày 14/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” giai đoạn 2023-2030, với sự tham gia, hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên cả nước.
Là một huyện miền núi, nằm ở phía tây bắc tỉnh Thái Nguyên, sau nhiều năm bền bỉ phấn đấu, đến nay hầu hết các xã của huyện Đại Từ đều đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, giao thông nông thôn, nhất là đường trục xóm, liên xóm chỉ rộng từ 3-3,5m nên không thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng.
Rừng bạch đàn bị khô lá trên diện rộng, một số cây khoảng 2 năm tuổi đã chết, làm cho người dân huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) lo lắng. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu giám định, xét nghiệm nhưng chưa tìm ra nguyên nhân.
Những trận mưa lớn cuối tháng 8/2023 tại xóm Thái Trung, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) làm khoảng 4.000m3 đất từ sườn đồi sạt lở sát nhà, đe dọa tính mạng, tài sản của 5 hộ dân. Thời gian tới, tiếp tục có mưa thì sạt lở sẽ diễn biến rất nghiêm trọng, các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cần sớm xử lý triệt để điểm sạt lở này.
Ngày 14/9, các đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thăm, động viên thân nhân đoàn viên không may bị tử vong trong vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Thời gian vừa qua và tới đây, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã và sẽ đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông trọng điểm, quy mô lớn, hiện đại, tạo không gian phát triển đô thị, dịch vụ, tăng cường kết nối giao thông, nâng tầm đô thị.
Phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên đã chủ động đầu tư xây mới, có phương án nâng công suất các nhà máy sản xuất nước sạch để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngày càng tăng của người dân và phục vụ sản xuất khi các khu, cụm công nghiệp mới hình thành ngày càng nhiều.
Thực hiện Quyết định số 1989/QĐ-TTg, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035, tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai các công việc liên quan để thực hiện dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu đô thị mới, không gian công cộng, thương mại, dịch vụ sầm uất nhằm phát triển và nâng tầm thành phố Thái Nguyên theo hướng văn minh, hiện đại.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo vừa ủng hộ 3.000 tấn xi-măng, giá trị 4 tỷ đồng nhằm hỗ trợ huyện Đại Từ (Thái Nguyên) xây dựng nông thôn mới, mở rộng đường giao thông nông thôn rộng 6m.
Cầu treo Đồng Liên bắc qua sông Cầu tại xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên( Thái Nguyên) được đầu tư bằng hình thức BOT, đưa vào sử dụng năm 2009, tạo thuận lợi cho người dân khu vực phía đông-nam thành phố Thái Nguyên đi lại. Tuy nhiên, từ tháng 8/2022, cây cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn nên việc đi lại giữa hai bên sông ách tắc, người dân kiến nghị sớm đưa cây cầu hoạt động trở lại.
Với hàng loạt hoạt động chuẩn hóa, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, trải nghiệm thực tế thiết thực, hấp dẫn, Trại huấn luyện dành cho học sinh là cán bộ Đoàn khối trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên đã được tổ chức lần đầu tiên.
Mặc dù số lượng phương tiện tham gia giao thông tiếp tục tăng, hạ tầng giao thông đang từng bước được hoàn thiện, nhưng nhờ nỗ lực của các cấp, ngành chức năng, nhất là lực lượng Cảnh sát giao thông nên 6 tháng qua, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giảm ở cả ba tiêu chí.
Ðến nay, Thái Nguyên đạt được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân đang nỗ lực triển khai các giải pháp để xây dựng Thái Nguyên là một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại; bình yên, sung túc, hạnh phúc, thân thiện.
Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), các cấp, các ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.