Tại Thái Nguyên, trang trại chăn nuôi của ông Trần Xuân Phong là một trong những mô hình tiêu biểu áp dụng hệ thống khí sinh học phát điện. Từ nguồn chất thải chăn nuôi vốn gây áp lực lớn lên môi trường, trang trại đã chuyển hóa thành điện năng tại chỗ phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí vận hành và phát thải khí nhà kính.
Giữa những cánh rừng già ở Khu bảo tồn Loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Thái Nguyên, hằng ngày, hằng tuần vẫn in dấu chân không mỏi của những cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng. Những cán bộ trẻ, trong đó có cả chị em phụ nữ gắn bó với nơi đây đã góp phần gìn giữ những giá trị quý báu của rừng Nam Xuân Lạc.
Trong những ngày đầu tháng 10, do ảnh hưởng liên tiếp của bão số 10 và bão số 11, mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hàng loạt khu dân cư bị ngập sâu, hàng nghìn ha hoa màu chìm trong nước, thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 16 giờ ngày 7/10 đến 16 giờ ngày 8/10), khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Ngày 7/10, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 2 người dân bị mắc kẹt trong nhà do bị ngập nước và đưa ra khu vực an toàn tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên.
Từ ngày 29 đến sáng 30/9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to, rất to. Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương sẵn sàng lực lượng tại chỗ, ứng phó, khắc phục kịp thời thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Nhiều nơi ở tỉnh Thái Nguyên có địa hình đồi núi cao, dốc lớn; mưa lũ cực đoan làm sạt lở, lũ quét diễn ra bất ngờ, uy hiếp tính mạng, tài sản người dân. Khi nguồn lực Nhà nước, người dân còn khó khăn, chưa có chỗ ở mới an toàn, người dân cần cảnh giác, chủ động phòng tránh sạt lở, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.
Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp xã, nhiều địa phương ở tỉnh Thái Nguyên tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nên khu phố, đường làng, ngõ xóm trở nên khang trang, sạch đẹp hơn.
Ngày 21/8, trước diễn biến mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất tại các khu vực có địa hình dốc, Ủy ban nhân tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Trong gần một năm xảy ra sự cố vỡ đập bùn thải quặng đuôi số 1, xưởng tuyển nổi mỏ chì kẽm Chợ Điền ở xã Bản Thi (nay là xã Yên Thịnh, tỉnh Thái Nguyên), việc khắc phục hậu quả đã được Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên (VIMICO) tích cực triển khai.
Từ ngày 1/7, Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị các thành phố, trung tâm dịch vụ môi trường huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kết thúc hoạt động, dẫn đến gián đoạn xử lý rác thải ở một số địa phương. Rác thải sinh hoạt lưu cữu nhiều ngày, chưa được thu gom, vận chuyển, ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, gây bức xúc dư luận.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 4 giờ qua (từ 3 giờ đến 7 giờ ngày 2/7), khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to như: Quân Chu 70mm, Tân Thái 60,4mm, Mỹ Yên 55,6mm;...
Từ đêm 20 đến rạng sáng 21/6, tỉnh Thái Nguyên đã hứng chịu một trận mưa lớn hiếm gặp, kéo dài nhiều giờ liền, điểm đo tại trạm Phúc Trìu (thành phố Thái Nguyên) lên đến 742,7mm, kỷ lục trong nhiều năm qua; các trạm khác như Núi Cốc, Minh Lập, Bình Sơn, Yên Lạc cũng ghi nhận lượng mưa lớn vượt 250mm.
Sáng 23/3, Bí thư Huyện ủy Định Hóa (Thái Nguyên) Nguyễn Đức Lực cho biết, đến 20 giờ 30 phút ngày 22/3 các lực lượng đã khống chế được đám cháy rừng đặc dụng tại xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình. Diện tích rừng bị thiệt hại khoảng hơn 10ha.
Người dân thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), các tỉnh hạ du sông Cầu như Bắc Ninh, Bắc Giang mong đợi dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm phía nam thành phố Thái Nguyên sớm được đưa vào sử dụng để góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm nước thải ngày càng trầm trọng. Nhưng đến nay, thời gian thực hiện đã hết mà dự án vẫn đang trong tình trạng “đắp chiếu”.
Từ ngày 28 đến sáng 31/7, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to, làm 1 người bị lũ cuốn trôi, sạt lở đất gây ách tắc một số tuyến đường giao thông, ngập úng gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân. Trong mưa lũ, cấp ủy, chính quyền tỉnh và các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức lực lượng khắc phục hậu quả.
Một số công trình xử lý sạt lở, đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phát sinh đất dư thừa, khối lượng không lớn, nhưng cũng phải thực hiện theo quy trình gần như cấp phép khai thác khoáng sản, làm chậm thời gian thực hiện công trình, kéo dài thời gian giải ngân vốn. Nhiều công trình xây dựng nhà dân bị ách tắc vì không thể xử lý được đất thừa. Sự rườm rà, ách tắc này ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội.
Trong bối cảnh cát tự nhiên trở nên khan hiếm, nhiều đơn vị khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư trang thiết bị, dây chuyền nghiền sỏi, cuội sông, suối thành cát nhân tạo với chất lượng tương đương. Việc sản xuất cát nhân tạo mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tận dụng tài nguyên, khắc phục tình trạng thiếu cát tự nhiên hiện nay.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo vừa trao tặng 1.500 thùng đựng rác thải, tập huấn nâng cao ý thức, kiến thức phân loại rác cho người dân xã Hà Thượng, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) nhằm góp phần bảo vệ môi trường.
Mới đầu mùa mưa lũ, nhưng vào đêm ngày 7 và sáng 8/5, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa lớn bất thường, lượng mưa nhiều nơi lên đến hơn 100mm, sấm sét dữ dội, ngập úng nhiều nơi. Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cấp, ngành chức năng chủ động ứng phó để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.
Rộng khoảng 10ha, Xương Rồng là một trong những hồ điều hòa lớn nhất ở thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) trong những ngày gần đây xuất hiện tình trạng nhiều loại cá chết nổi trên mặt nước, gây ô nhiễm môi trường.
Công tác quản lý, đầu tư xây dựng công viên, cây xanh trong dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa thật sự hiệu quả. Khắc phục tình trạng này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý, đầu tư xây dựng công viên, cây xanh tại các dự án này để bảo vệ môi trường, cảnh quan, cải thiện đời sống người dân.
Thời gian gần đây, ứng dụng PAM Air (mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam do Công ty cổ phần Tư vấn và Tích hợp công nghệ D&L quản lý) cảnh báo, chỉ số chất lượng không khí tại Thái Nguyên ở mức rất có hại và nguy hiểm cho sức khỏe. Tỉnh Thái Nguyên cần tăng cường kiểm soát khí thải công nghiệp.
Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tết trồng cây, chuẩn bị các điều kiện trồng rừng năm 2023. Tỉnh yêu cầu, tổ chức Tết trồng cây, trồng rừng phải thực chất, hiệu quả, gắn với xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.
Việc khai thác khoáng sản tại mỏ Tầng sâu Núi Quặng ở thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên từ năm 2019 trở về trước đã gây sụt lún ruộng và đất canh tác. Tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu dừng khai thác mỏ Tầng sâu Núi Quặng, hỗ trợ sản lượng lương thực bị ảnh hưởng, trám lấp các hố sụt lún trả lại đất canh tác cho người dân.
Ngày 5/9, tại Thái Nguyên, Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phối hợp Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động Chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” năm 2022 với sự tham gia của các học sinh Trường Tiểu học Tân Khánh, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình (Thái Nguyên).