#tỉnh Thái Nguyên

27 kết quả

Đồng bào Dao thôn Phiêng Phàng, xã Cao Minh thu hoạch lúa Nếp Tài. (Ảnh MA NINH)
Muôn cách thoát nghèo

Tạo sinh kế nhờ cây trồng đặc sản

Sau hợp nhất, bên cạnh những dư địa lớn đã được mở ra, tỉnh Thái Nguyên mới cũng đang sở hữu nhiều cây trồng đặc sản, có thương hiệu. Đây là điều kiện thuận lợi để tạo sinh kế bền vững cho người dân. Tỉnh đang tập trung ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ để mở rộng các vùng trồng cây đặc sản.

Đồng chí Ma Thị Sa (áo vàng), cán bộ Bưu điện tỉnh Thái Nguyên được cử làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phan Đình Phùng.
Tin chung

“Cánh tay” nối dài của chính quyền cơ sở

Nhằm giúp cấp xã khắc phục khó khăn ban đầu về nhân lực, vừa qua Bưu điện tỉnh Thái Nguyên cử cán bộ có trình độ, tâm huyết về hỗ trợ Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Tượng Hoàng đế Lý Nam Đế, người lập nước Vạn Xuân năm 544 được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong đền thờ.
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Tri ân Hoàng đế Lý Nam Đế, người lập nước Vạn Xuân

Tri ân Hoàng đế Lý Nam Đế, người lập nước Vạn Xuân cách đây tròn 1.480 năm, người dân và chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức chương trình khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo đền thờ khang trang, tương xứng với công lao to lớn của Đức Hoàng đế và đáp ứng nhu cầu giáo dục truyền thống, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân.
Tỉnh Thái Nguyên thực hiện phương châm nước rút đến đâu, phun khử trùng, tiêu độc đến đấy nên đến nay không có dịch bệnh xảy ra sau lũ.
Xã hội

Thái Nguyên tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả bão lũ

Bão lũ vừa qua gây thiệt hại lớn đối với hạ tầng kinh tế-xã hội, nhà ở, sản xuất, đời sống người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau bão lũ, tỉnh Thái Nguyên đã huy động tổng lực khắc phục hậu quả; đã hỗ trợ đợt 1 và chuẩn bị hỗ trợ đợt 2 để các địa phương, các ngành trong tỉnh khẩn trương khắc phục về nhà ở, sản xuất, hạ tầng.
Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên diễn ra vào chiều 11/4 tại Hà Nội. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)
Du lịch

Cơ hội để Thái Nguyên quảng bá tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam

Chỉ tính riêng quý I/2024, tổng lượng khách du lịch đến Thái Nguyên đạt gần 1,2 triệu lượt, thu về khoảng 350 tỷ đồng. Từ đà tăng trưởng trên, tỉnh quyết tâm nắm bắt cơ hội để xúc tiến, quảng bá hình ảnh tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác, sản xuất tour du lịch với các đơn vị trong khu vực và quốc tế.
Khu bảo tồn và khai thác di tích hang Phượng Hoàng-suối Mỏ Gà.
Văn hóa

Thái Nguyên cần có cơ chế quản lý di tích quốc gia suối Mỏ Gà

Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, cảnh quan, hang Phượng Hoàng-suối Mỏ Gà ở xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được xếp hạng di tích lịch sử, danh thắng cấp quốc gia khá sớm, từ năm 1994. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo tồn, khai thác di tích, danh thắng này đang bộc lộ nhiều bất cập, tỉnh Thái Nguyên cần ban hành cơ chế phù hợp để bảo tồn, phát huy giá trị di tích và bảo đảm lợi ích các bên liên quan.
[Ảnh] Chương trình hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2023-2025 giữa Báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Thái Nguyên
Ảnh

[Ảnh] Chương trình hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2023-2025 giữa Báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ngày 16/2, tại thành phố Thái Nguyên, Báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị ký kết Chương trình hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2023-2025. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì.
Trong năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đầu tư hơn 287 tỷ đồng xây dựng hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi

Thái Nguyên khẩn trương thực hiện chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

NDO - Xác định Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi là động lực, cơ hội để phát triển hạ tầng, sản xuất, đời sống nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã sớm ban hành các văn bản pháp lý, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương, phê duyệt các dự án và giao vốn để khẩn trương thực hiện nhằm phát huy hiệu quả trên thực tế.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận phiên họp và Hội thảo.
Chính trị

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 10/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng Lý luận Trung ương họp Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.
Cơ sở sản xuất đồ mộc của cựu chiến binh Khúc Văn Xuân ở phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên doanh thu hơn 2 tỷ đồng/năm.
Chính trị

Cựu chiến binh Thái Nguyên nêu gương sáng

Được tôi luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, sau khi hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả, trở về cuộc sống đời thường, hầu hết cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, gương mẫu trong các phong trào ở địa phương.
Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7.
Chính trị

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7

Ngày 14/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên).
Các đại biểu tại Phiên họp toàn thể lần thứ 4 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Chính trị

Rà soát các tiêu chuẩn thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên

Sáng 10/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 4 để cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu; Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) của Chính phủ.

Một góc đồi chè Sông Cầu.
Kinh tế

Bài 3: Hồi sinh một vùng chè huyền thoại

Nhắc đến cây chè xứ Thái là nhắc đến vùng đất Tân Cương của huyện Đại Từ. Thế nhưng ít ai biết, Thái Nguyên của hơn nửa thế kỷ trước còn có một vùng chè nức danh không kém: Sông Cầu (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên). Đất Sông Cầu, nhà máy chè Sông Cầu đã có quãng thời gian đáng tự hào khi xuất khẩu loại nông sản đặc biệt này đến nhiều quốc gia trên thế giới trước khi phải hoạt động cầm chừng rồi đóng cửa cả nhà máy lẫn một vùng nguyên liệu mênh mông. Mấy mươi năm sau, chính những người con của Sông Cầu đã làm nên kỳ tích - hồi sinh và ghi danh “chè Sông Cầu vào “bản đồ cây chè” Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng và lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long tặng quà hộ nghèo trên địa bàn xã Thần Sa.
Xã hội

Tuần lễ cao điểm "Tết vì người nghèo tỉnh" Thái Nguyên

Phát huy truyền thống nhân ái, không để gia đình nào không có Tết, những ngày này các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang sôi nổi với nhiều hoạt động nhân văn, tặng quà gia đình có công với cách mạng, người nghèo, yếu thế để ai cũng có cái Tết đầm ấm, vui tươi.

Ngày 30/10, 265 công dân Thái Nguyên đã được tỉnh đón về an toàn.
Xã hội

Thái Nguyên đón công dân từ phía nam trở về

Nhằm hỗ trợ công dân Thái Nguyên đang sinh sống, lao động ở các tỉnh, thành phố phía nam trở về, tỉnh tổ chức đón công dân có nguyện vọng trở về và đài thọ toàn bộ chi phí đi lại, ăn nghỉ trong quá trình cách ly tại địa phương trước khi trở về nhà.

Cao Biền, xóm cuối cùng của tỉnh Thái Nguyên có điện lưới quốc gia.
Kinh tế

Cùng chính quyền tạo sinh kế cho người dân ở Thái Nguyên

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chỉ còn 2,82%. Đạt được kết quả này là do trong những năm qua, tỉnh thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.