Học sinh Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc được tham gia nhiều chương trình ngoại khóa.

Nơi tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số

Thành lập vào năm 1957, đã 3 lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (thuộc Ủy Ban Dân tộc) đã đào tạo hơn 50 nghìn học sinh tốt nghiệp hệ trung học phổ thông và dự bị đại học là người dân tộc thiểu số từ tỉnh Quảng Bình trở ra, trong đó có nhiều học sinh rất ít người. Ngày nay, trường là cơ sở đào tạo chuyên biệt có uy tín, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số.
Di chỉ khảo cổ học Mái đá Ngườm. (Ảnh:Viện Khảo cổ học cung cấp)

Sức thu hút của Mái đá Ngườm

Năm 1982, di chỉ này đã được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia. Với các kết quả nghiên cứu mới từ cuộc khai quật năm 2017 và năm 2024 vừa qua cho thấy di chỉ Mái đá Ngườm hoàn toàn xứng đáng để xem xét xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt trong tương lai gần.
Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên diễn ra vào chiều 11/4 tại Hà Nội. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Cơ hội để Thái Nguyên quảng bá tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam

Chỉ tính riêng quý I/2024, tổng lượng khách du lịch đến Thái Nguyên đạt gần 1,2 triệu lượt, thu về khoảng 350 tỷ đồng. Từ đà tăng trưởng trên, tỉnh quyết tâm nắm bắt cơ hội để xúc tiến, quảng bá hình ảnh tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác, sản xuất tour du lịch với các đơn vị trong khu vực và quốc tế.
Hợp tác xã Chè Hảo Ðạt có không gian giới thiệu sản phẩm và phục vụ khách thưởng trà.

Thái Nguyên phát triển kinh tế tập thể

Với sự quan tâm của tỉnh, việc liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, kinh tế tập thể, bao gồm hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phát triển cả về số lượng, chất lượng và quy mô, qua đó, tiềm năng, lợi thế của địa phương được khai thác ngày càng hiệu quả, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển.
Sản xuất thép cuộn tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép

Hiện nay, Trung Quốc đang gia tăng xuất khẩu thép cán nóng HRC giá rẻ vào Việt Nam, làm tăng các mối lo ngại về thừa cung. Ðiều này gây áp lực rất lớn đến thị trường thép, tác động tiêu cực đến sức cạnh tranh, có nguy cơ khiến các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước thua ngay trên sân nhà.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm huyện Định Hóa (Thái Nguyên)

Chiều 3/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Người trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) và 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947-20/5/2024), thăm và tặng quà người có công trên địa bàn huyện.
Sau khi khởi công, dự kiến Dự án nhà ở xã hội Đại Thắng sẽ giải quyết chỗ ở cho 800 người vào cuối năm 2025.

Thái Nguyên khởi công xây dựng Dự án nhà ở xã hội Đại Thắng

Ngày 3/4 tại thành phố Phổ Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Công ty cổ phần TNG Land khởi công xây dựng Dự án nhà ở xã hội Đại Thắng tại Khu đô thị Peace Village ở phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, đối diện Tổ hợp Samsung Thái Nguyên. Lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Thái Nguyên dự.
Đại học Thái Nguyên có nhiều chương trình hợp tác với tỉnh Lạng Sơn.

Đại học Thái Nguyên nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng

Được thành lập ngày 4/4/1994, 30 năm qua, Đại học Thái Nguyên đã không ngừng vươn lên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong hầu hết lĩnh vực; là nơi tư vấn và phản biện các chính sách phát triển nhằm đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế, xã hội vùng trung du và miền núi phía bắc và cả nước.
Các thành viên Câu lạc bộ Người khiếm thị yêu chạy Việt Nam luyện tập tại sân vận động Hàng Ðẫy (Hà Nội).

Vừa nhắm mắt vừa chạy

Vũ Tiến Mạnh và các bạn trong Câu lạc bộ Người khiếm thị yêu chạy Việt Nam, có thể hoàn thành các cự ly 5 km, 10 km, 21 km, thậm chí marathon (42 km) khi không nhìn thấy gì. Cứ chủ nhật hằng tuần, các thành viên của Câu lạc bộ lại tập trung ở sân vận động Hàng Ðẫy, Hà Nội để bắt đầu những vòng chạy từ rất sớm, qua đó lan tỏa tinh thần tập luyện thể thao nói chung, bộ môn chạy bộ nói riêng.
Tuyến đường cuối cùng ở xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai được bê-tông hóa.

Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng vùng khó khăn

Với khoảng 400 nghìn người dân tộc thiểu số, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh, chủ yếu sinh sống ở các huyện miền núi Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ còn nhiều khó khăn, chưa bắt kịp so với các địa phương khác trong tỉnh, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là đường giao thông để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống người dân.
Kênh mương và đường giao thông ở xã Dương Thành, huyện Phú Bình được đầu tư nâng cấp, thúc đẩy sản xuất, vận chuyển hàng hóa.

Mở rộng đường giao thông ở huyện nông thôn mới Phú Bình

Kinh tế, xã hội phát triển, Phú Bình (Thái Nguyên) được công nhận là huyện nông thôn mới năm 2022 và đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, cơ bản đạt các tiêu chí thị xã vào năm 2025. Thời gian vừa qua và hiện nay, Phú Bình đã và đang huy động nhiều nguồn lực để mở rộng đường giao thông liên xã, liên xóm, ngõ xóm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng những miền quê thanh bình, đáng sống.
Lễ hội đình, đền, chùa Cầu Muối ở huyện Phú Bình với nghi lễ tâm linh truyền thống được khôi phục, hằng năm thu hút hàng chục nghìn du khách.

Thái Nguyên bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể

Những năm qua, nhất là từ năm 2020 đến nay, tỉnh Thái Nguyên coi trọng công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, góp phần ổn định, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Cử tri thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đồng thuận rất cao với Đề án sáp nhập xã Tân Lợi vào thị trấn Trại Cau.

Người dân Thái Nguyên đồng thuận sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Nhằm giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã, không còn xã không đủ tiêu chí về dân số và diện tích theo quy định, tinh giản cán bộ, công chức cấp xã; đồng thời hoàn thiện các mục tiêu phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị, tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 một cách khoa học, thận trọng, bài bản, đầy đủ quy trình theo quy định, bảo đảm sau khi được sắp xếp, các địa phương ổn định, phát triển.
Thi công hạ tầng Cụm công nghiệp Hạnh Phúc-Xuân Phương (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp

Tận dụng lợi thế có quy mô diện tích không lớn, vốn đầu tư hạ tầng vừa phải, phù hợp với các doanh nghiệp vừa, nhỏ, công nghệ cao, sử dụng ít lao động, quản lý môi trường tập trung, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã phát triển hàng chục cụm công nghiệp, đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc.

Thái Nguyên: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm

Ngày 27/2, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức đoàn công tác kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, chỉ đạo các chủ đầu tư, sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, đưa các công trình, dự án này vào sử để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Hiện trường vụ tai nạn lao động.

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động ở Thái Nguyên

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 23/2, tại Nhà máy luyện thép thuộc Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên ở xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) xảy ra vụ tai nạn lao động hy hữu, đáng tiếc, làm một công nhân tử vong và một công nhân bị thương nhẹ. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên và các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả.
2 anh em song sinh Mạc Tuấn Tú và Mạc Tú Ngọc đang háo hức chờ ngày tòng quân, lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Thái Nguyên háo hức tòng quân

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, cờ đỏ phấp phới những ngày xuân mới 2024, sau nhiều ngày chuẩn bị, các tân binh địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang hào hứng, háo hức, tự tin chờ ngày nhập ngũ, trở thành Bộ đội Cụ Hồ. Các địa phương, cơ quan chức năng và các tổ chức liên quan trong tỉnh đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để Lễ giao-nhận quân vào ngày 25/2 tới đây diễn ra nhanh, gọn, trang trọng, an toàn, thực sự trở thành ngày hội tòng quân.
Hàng chục nghìn ô-tô được gửi tại bãi xe cụm đình, đền, chùa Cầu Muối dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người trông giữ thả sức “chặt chém” người gửi.

Bát nháo thu phí gửi xe tại nhiều lễ hội, di tích tâm linh ở Thái Nguyên

Ngay trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhiều cơ sở tâm linh đã thu hút rất đông người dân địa phương, du khách đến chiêm bái, cầu an; sau đó là nhiều lễ hội Xuân được tổ chức cũng hội tụ đông du khách. Việc tổ chức, quản lý không tốt, hoặc buông lỏng quản lý dẫn đến những người trông giữ ô-tô, xe máy tận dụng thời cơ "chặt chém" bằng việc thu thu phí quá cao, làm rất nhiều người băn khoăn, khó chịu, bức xúc.
“Lễ hội hương sắc Trà xuân-Vùng chè đặc sản Tân Cương” tôn vinh vùng đất, người dân làm chè.

Lễ hội “Hương sắc Trà xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương”

Ngày 20/2, tại Không gian văn hóa Trà Tân Cương, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức lễ hội “Hương sắc Trà xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương” nhằm tôn vinh vùng đất, người trồng, chế biến chè, loại cây thế mạnh, chủ lực của thành phố và tỉnh Thái Nguyên, thức uống quen thuộc của đa số người dân cả nước.
back to top