Ngày 25/12, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức họp báo công bố Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ II năm 2026.
Theo dõi chương trình “Trạm yêu thương” với chủ đề “Vòng xe không mỏi” lên sóng vào 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 2/8 trên kênh VTV1, công chúng sẽ được đến với câu chuyện của chị Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 1975, Thái Nguyên), một vận động viên thể thao người khuyết tật đã truyền cảm hứng cho nhiều người về ý chí và nghị lực sống.
Đợt khai quật di chỉ khảo cổ Mái Đá Ngườm ở xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên lần thứ 6, năm 2025 tiếp tục củng cố một số nhận định về địa tầng từ đợt khai quật năm 2024, đồng thời bổ sung một số nhận thức rất mới về cấu trúc của địa tầng mà các cuộc khai quật trước đó chưa từng ghi nhận.
Tối 26/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên báo cáo Dự án Phim trường số và công chiếu bộ phim “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội”, là sản phẩm phim hoạt hình khai thác công nghệ 3D nhằm phát triển công nghiệp văn hóa.
Ngành điện ảnh đang có bước chuyển mình mạnh mẽ khi công nghệ số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là nền tảng cho sáng tạo và đào tạo. Một trong những minh chứng cho điều này là sự hình thành mô hình Phim trường số tại Thái Nguyên - nơi được ví như "xưởng sáng tạo mở", trao cơ hội cho sinh viên viết nên giấc mơ điện ảnh.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025), tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tuần văn hóa, thể thao và du lịch với nhiều hoạt động phong phú, đậm bản sắc văn hóa của tỉnh.
Ngày 10/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên phối hợp Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông giới thiệu cuốn sách “Văn minh trà Việt”, hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” (21/4).
Sáng 15/3, Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn, thăm Di tích lịch sử quốc gia, nơi khai sinh ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Cách mạng Việt Nam tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Thái Nguyên là tỉnh có diện tích chè lớn nhất cả nước với hơn 22 nghìn ha, được mệnh danh là “Đệ nhất danh trà”, năm 2024 mang lại doanh thu 13,8 nghìn tỷ đồng, là cây trồng chủ lực giảm nghèo và làm giàu cho người dân. Nhằm tăng cường quảng bá, góp phần nâng cao giá trị của chè, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực phát triển văn hóa trà.
Sáng 21/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo công bố, phát động cuộc thi viết “Trăm năm Đệ nhất danh trà” nhằm quảng bá, tuyên truyền khẳng định, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế, vị thế của cây chè, ngành chè tỉnh Thái Nguyên.
Sáng 7/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại Quảng trường ATK Định Hóa, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) long trọng tổ chức Lễ hội Lồng tồng và Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên dự.
Sáng 24/1 (tức 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn), Hội Nhà Báo tỉnh Thái Nguyên phối hợp Thư viện tỉnh khai trương Phòng đọc Báo Xuân Ất Tỵ và Không gian trưng bày, giới thiệu sách, tài liệu về chủ đề chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) tại Thư viện tỉnh ở số 29, đường Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên.
Được sự nhất trí của các cơ quan có thẩm quyền, Đảng bộ Công ty, cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tisco) vừa hoàn thành công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Khu Gang thép Thái Nguyên ở tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên nhằm giáo dục truyền thống, tri ân công lao to lớn của Người.
Sau khi đi vào hoạt động, các trưng bày về Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và Báo chí chiến khu Việt Bắc tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ góp phần lưu giữ và giới thiệu những tư liệu, hiện vật báo chí giá trị giai đoạn 1946-1954 mà còn khẳng định được những thành quả to lớn của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong các cuộc đấu tranh vệ quốc và trong hành trình kiến thiết đất nước.
Tối 3/8, tại thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XIV, năm 2024. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dự và trao giải vàng cho các tác giả thể loại phim tài liệu.
Tối 11/6, Liên hoan Kịch nói toàn quốc-2024 đã chính thức khai mạc tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc tổ chức.
Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa cho biết, Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 26/6, tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Mái Đá Ngườm ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được biết đến là di chỉ khảo cổ thuộc thời đại đá cũ với kỹ nghệ Ngườm nổi tiếng, dấu tích của loài người sinh sống có niên đại cách đây khoảng 41.500 năm. Với những phát hiện mới trong lần khai quật thứ 5 được tổ chức đầu năm 2024, tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp các nhà khoa học lập hồ sơ đề nghị Mái Đá Ngườm là di tích quốc gia đặc biệt.
Tháng 3 và đầu tháng 4/2024, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp tổ chức khai quật di chỉ khảo cổ Mái Đá Ngườm lần 5 tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai đã phát hiện nhiều hiện vật mới giúp mang lại nhận thức mới về di chỉ kỹ nghệ Ngườm nổi tiếng này.
Năm 1982, di chỉ này đã được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia. Với các kết quả nghiên cứu mới từ cuộc khai quật năm 2017 và năm 2024 vừa qua cho thấy di chỉ Mái đá Ngườm hoàn toàn xứng đáng để xem xét xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt trong tương lai gần.
Ngày 20/2, tại Không gian văn hóa Trà Tân Cương, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức lễ hội “Hương sắc Trà xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương” nhằm tôn vinh vùng đất, người trồng, chế biến chè, loại cây thế mạnh, chủ lực của thành phố và tỉnh Thái Nguyên, thức uống quen thuộc của đa số người dân cả nước.
Sáng 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại Quảng trường ATK, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội lồng tồng (xuống đồng) ATK Định Hóa Xuân Giáp Thìn 2024 với những nét văn hóa truyền thống, quy tụ hàng nghìn người dân và du khách.
Ngày 15/2 (mồng 6 tháng Giêng Giáp Thìn), trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức khai hội đền Đuổm và cũng tại đây, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024.
Ngày 1/2, tại Không gian Văn hóa trà Tân Cương, điểm du lịch cộng đồng thu hút đông du khách ở thành phố Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên khai mạc triển lãm “Sắc Xuân trên quê hương xứ trà” dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.
Khách thập phương, người dân sở tại và chính quyền huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng dự án khu du lịch, sinh thái, văn hóa Đá Thiên khi hoàn thành sẽ là địa chỉ văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái hấp dẫn. Tuy nhiên, từ khi thực hiện đến nay, dự án có nhiều trắc trở, cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Hỷ, thị trấn Trại Cau mất nhiều thời gian, công sức tháo gỡ, giải quyết xong vướng mắc này lại phát sinh vướng mắc khác.
Tối 9/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và các hội chuyên ngành văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức khai mạc hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài quốc phòng toàn dân năm 2023, với chủ để "Vang mãi khúc quân hành".
Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, cảnh quan, hang Phượng Hoàng-suối Mỏ Gà ở xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được xếp hạng di tích lịch sử, danh thắng cấp quốc gia khá sớm, từ năm 1994. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo tồn, khai thác di tích, danh thắng này đang bộc lộ nhiều bất cập, tỉnh Thái Nguyên cần ban hành cơ chế phù hợp để bảo tồn, phát huy giá trị di tích và bảo đảm lợi ích các bên liên quan.
Ngày 18/5, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện”.
Ngày 26/4, tại Không gian văn hóa Trà Tân Cương ở thành phố Thái Nguyên, Bảo tàng Thái Nguyên khai mạc Triển lãm “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên” nhằm giới thiệu thiên nhiên, con người, di sản vật thể và phi vật thể, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Ngày 21/4, hàng nghìn đồng bào các dân tộc trên địa bàn hân hoan tề tựu về bản Tèn, xã Văn Lăng dự Ngày hội Văn hóa - Thể thao dân tộc H'Mông do huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn, lan tỏa bản sắc truyền thống.
Ngày 12/4, tại Trường Văn hóa( Bộ Công an), Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, các trường trên địa bàn tỉnh tổ chức gặp mặt hữu nghị, đón Tết Bunpimay năm Phật lịch 2566 cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Thái Nguyên.