Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.
Chiều 18/10, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đến thăm, tặng quà ngành giáo dục Thái Nguyên – địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 11 khi có 2 cán bộ, nhà giáo thiệt mạng, nhiều gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bị ngập úng, thiệt hại nặng về tài sản.
Sau khi hợp nhất tỉnh, Thái Nguyên có khoảng 1,8 triệu dân, trong đó hơn 30% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu cư trú ở các xã miền núi, vùng cao, kinh tế, xã hội khó khăn. Để con em đồng bào có điều kiện học tập tốt hơn, tỉnh hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và mở rộng mạng lưới trường này.
Sau hai năm tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nhất là tuyển chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ, tâm huyết, năm học 2025-2026, Trường trung học phổ thông Edison (Thái Nguyên), ngôi trường mang tên nhà phát minh vĩ đại khai giảng năm học đầu tiên với sự tự tin, khát vọng và kỳ vọng lớn của phụ huynh, xã hội.
Xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ việc dạy và học cho học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số ở vùng cao.
Góp phần nhân lên niềm vui đón chào năm học mới, Công ty SamSung Hàn Quốc thông qua Tổ chức Global Civic Sharing (GCS) Hàn Quốc phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng phòng học máy tính cho thầy trò trường Trung học cơ sở Quang Vinh (phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên).
Sau hợp nhất, giáo dục của tỉnh Thái Nguyên mới mang đầy đủ đặc điểm đô thị, nông thôn và miền núi, trong đó, khu vực miền núi chiếm hơn một nửa diện tích toàn tỉnh. Thái Nguyên đã và đang chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để năm học mới 2025-2026 đạt nhiều kết quả.
Tỉnh Thái Nguyên có nhiều hình thức hỗ trợ để gần 19 nghìn thí sinh trên địa bàn bước vào Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với tâm thế vững tin, đạt kết quả cao nhất, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 14/5, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình giáo dục lịch sử địa phương, di sản văn hóa vào 9 trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, văn hóa trong học đường.
Triển khai mục tiêu giáo dục STEAM (phương pháp giáo dục hiện đại tích hợp các yếu tố khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học) mà Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành, các cấp, ngành, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phổ thông trên địa bàn tỉnh đang tích cực nâng cao chất lượng dạy học, khuyến khích tư duy sáng tạo, tận dụng tiến bộ của công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số nhằm phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ mới.
Ngày 22/12, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn mức 1. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dự.
Nắm bắt xu hướng, nhu cầu, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai đào tạo nhân lực công nghiệp bán dẫn, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn, sản xuất thiết bị trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm làm cho môi trường đầu tư hấp dẫn, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế.
Thực hiện căn dặn của Bác Hồ trong ba lần về thăm, những năm vừa qua, thầy và trò Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc (thuộc Ủy ban Dân tộc), nơi nuôi-dạy học sinh dân tộc thiểu số từ tỉnh Quảng Bình trở ra, đã không ngừng thi đua dạy tốt, học tốt, trở thành ngôi nhà chung, nơi ươm mầm những “hạt giống đỏ” người dân tộc thiểu số cho đất nước.
Mặc dù kinh phí đầu tư cho dạy nghề từ các nguồn vốn của ngân sách là khá lớn, người dân có nhu cầu học nghề, nhưng đến nay Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thái Nguyên vẫn chưa tham mưu được cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật về đào tạo nghề để làm cơ sở cho các địa phương, ngành chức năng đặt hàng, giao nhiệm vụ dạy nghề sơ cấp (3 tháng), hoặc đào tạo nghề thường xuyên.
Đại học Thái Nguyên là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lớn nhất ở vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Đảng bộ Đại học Thái Nguyên luôn duy trì khoảng 15% đảng viên là sinh viên. Để có cái nhìn tiệm cận về tiềm năng, thuận lợi trong việc phát triển Đảng là sinh viên; phát huy nhiệt huyết, cảm hứng của sinh viên là đảng viên sau khi ra trường, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên.
So với năm học trước, năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, nhưng số học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tăng cao nên chỉ tiêu vào lớp 10 chỉ đáp ứng được khoảng 71%, số còn lại được bố trí học tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên gắn với học nghề.
Ngày 4/4, tại tỉnh Thái Nguyên, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Thái Nguyên. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.
Được thành lập ngày 4/4/1994, 30 năm qua, Đại học Thái Nguyên đã không ngừng vươn lên trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong hầu hết lĩnh vực; là nơi tư vấn và phản biện các chính sách phát triển nhằm đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế, xã hội vùng trung du và miền núi phía bắc và cả nước.
Trong những năm 2010, Ðại học Thái Nguyên được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ xây dựng khu nội trú tập trung với 16 tòa nhà cao 5 tầng khang trang, có tổng số 393 phòng ở. Nếu bố trí bình quân sáu sinh viên/phòng, khu nội trú giải quyết chỗ ở cho 2.350 sinh viên. Những năm qua, Ðại học Thái Nguyên giao cho mỗi trường thành viên quản lý, sử dụng một số tòa nhà trong khu nội trú để bố trí chỗ ở cho sinh viên của mình.
Khi xảy ra vụ việc Giám đốc Trung tâm Thực hành-Thực nghiệm của Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật (thuộc Đại học Thái Nguyên) bị cơ quan cảnh sát điều tra xử lý vì liên quan đến làm giả tài liệu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên yêu cầu trường này báo cáo vụ việc, đồng thời chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng trực thuộc thực hiện nghiêm việc cấp văn bằng, chứng chỉ.
Ngày 18/11, tại thành phố Thái Nguyên, Trường Đại học Y- Dược Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập (23/7/1968-23/7/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Ngày 14/9, tại thành phố Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên đăng cai tổ chức Hội thảo quốc gia về khoa học giáo dục năm 2023. Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thái Nguyên, vụ, viện, trường đại học; nhiều lãnh đạo, nghiên cứu, quản lý giáo dục trong cả nước dự hội thảo.
Từ năm học 2023-2024, tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ tiền ăn trưa và học phí đối với trẻ em nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh quản lý.
Ngày 5/9, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc ở thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên).
Sáng 5/9, học trò là con em đồng bào các dân tộc Tày, H'Mông, Dao và các thầy, cô giáo cùng đại biểu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương hân hoan khai giảng năm học 2023-2024 tại ngôi trường mới, đó là điểm Trường mầm non và tiểu học Xuyên Sơn được coi là khang trang, bề thế, thiết bị đồng bộ nhất huyện vùng cao Võ Nhai (Thái Nguyên).
Những ngày này, cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là con em đồng bào các dân tộc Tày, H'Mông, Dao ở vùng cao xã Thần Sa, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) đang hân hoan chờ đón năm học 2023-2024 tại ngôi trường mới khang trang, bề thế, trang thiết bị đồng bộ, đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất.
Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm tải cho trường trung học phổ thông, giúp học sinh không phải đi lại xa, tăng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10, từ năm học 2023-2024, tỉnh Thái Nguyên thành lập thêm hai trường trung học phổ thông mới ở hai huyện Phú Lương và Đại Từ.
Ít ai nghĩ rằng, đóng ở nội thành, nhưng nhiều năm nay, thầy và trò Trường Tiểu học Tân Long ở thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) phải đi dạy và học nhờ tại trường khác với biết bao nhọc nhằn, phiền phức, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, làm phụ huynh bức xúc. Nguyên nhân chủ yếu là Trường Tiểu học Tân Long thiếu lớp học. Đã có giải pháp khắc phục, nhưng thời gian cứ trôi qua, còn học sinh thì vẫn tiếp tục rồng rắn đi học nhờ.
Ngày 19/6, tại Thái Nguyên,Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và các thành viên của Đoàn công tác số 2 Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 làm việc với Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Năm học 2023-2024, các trường trung học phổ thông công lập của tỉnh Thái Nguyên sẽ tuyển sinh 13.600 học sinh vào học lớp 10, chiếm 71% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Số học sinh còn lại được phân luồng, học trong các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, học nghề.
Ngày 6/4, ngài Ith Samheng, Bộ trưởng Lao động và Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Trường cao đẳng Thái Nguyên, nhằm tăng cường hợp tác đào tạo và đào tạo nghề giữa hai bên.