Mùa khô 2023-2024, dự báo gần 100 nghìn ha lúa, cây ăn quả ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra đối với cây trồng, các địa phương, nhân dân trong vùng đã triển khai nhiều giải pháp như xuống giống sớm cho lúa, tích trữ nước tại các kênh, ao, hồ để tưới cho cây ăn quả…
Chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, khó khăn về nguồn nước sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn đang được nhiều địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Việc chuyển đổi này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng thu nhập cho bà con nông dân.
Hiện nay, tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời tiết, thiên tai ngày càng bất thường. Tình trạng xâm nhập mặn ở Ðồng bằng sông Cửu Long thời gian qua đang có xu thế tăng theo kỳ triều cường. Ngoài ra, khu vực miền trung và Tây Nguyên cũng có thể xảy ra hạn hán, thiếu nước ngọt cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong mùa khô.
Cây có múi (cam, quýt, bưởi, chanh) được sản xuất tại nhiều địa phương với diện tích, sản lượng lớn nhất trong các loại cây ăn quả. Hiện nay, nhiều địa phương và nhân dân đang đẩy mạnh sản xuất cây có múi theo hướng VietGAP, hữu cơ... nhằm tạo ra sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hiện nay sản xuất nông nghiệp tỉnh Ðắk Nông phần lớn còn mang tính tự phát, thiếu tính bền vững, sản xuất chưa mang tính hàng hóa; chưa tham gia vào các chuỗi liên kết.
Hơn 15 năm qua, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) nhất quán thực hiện chiến lược phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả với cây trồng chủ lực mới, phù hợp với thổ nhưỡng vùng ven sông. Để giúp nông dân tiếp cận kỹ thuật mới, công nghệ mới, chính quyền địa phương đã thay đổi cơ bản nhận thức của nông dân từ phương thức sản xuất nông nghiệp thuần túy sang sản xuất kinh tế nông nghiệp giá trị kinh tế cao. Vùng chuyên canh cây ăn quả lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi giúp nông dân có thu nhập cao, cuộc sống khấm khá sau nhiều năm thực hiện.
Thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo động lực giúp kinh tế các vùng nông thôn trên địa bàn Hà Nội ngày càng phát triển. Ở nhiều địa phương xuất hiện những mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị canh tác và thu nhập cho nhân dân.
Ngày 24/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội làm vườn Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp phục hồi và phát triển bền vững cây có múi ở Việt Nam”.
Giai đoạn từ năm 2017 đến 2021, giá trị xuất khẩu thanh long của Việt Nam liên tục đạt mốc hơn một tỷ USD. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, giá trị xuất khẩu thanh long của nước ta sụt giảm mạnh.
Thời gian qua, việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Sơn La đã được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Tại các huyện, thành phố, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân đã chủ động đầu tư ứng dụng công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Việc triển khai các giải pháp trong ứng dụng công nghệ cao tại huyện Mai Sơn, được đánh giá là một trong những địa bàn tiêu biểu của tỉnh Sơn La.
Thời gian qua, việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cây ăn quả ở các địa phương phía nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín sản phẩm và tăng kim ngạch xuất khẩu, qua đó cũng góp phần định hướng nông dân sản xuất chuyên nghiệp hơn, đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu của thị trường.
Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu trái cây của Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt mức kỷ lục hơn 5 tỷ USD. Đây là một trong những mặt hàng có sự bứt phá lớn về xuất khẩu từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, việc sản xuất, quy hoạch và tiêu thụ trái cây ở nhiều địa phương vẫn còn hạn chế, khiến ngành hàng này chưa phát huy được hết tiềm năng và thế mạnh. Đổi mới tư duy sản xuất và tiêu thụ trái cây cần sớm được thực hiện để dần hiện thực hóa giấc mơ kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD trong tương lai.
Sinh ra và lớn lên ở vùng cao nghèo khó, nơi người dân từng bị “khói thuốc phiện” làm khổ, phải nghỉ học giữa chừng ở nhà lấy vợ theo ý bố mẹ... Với quyết tâm vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm, Hàng A Sở, dân tộc H’Mông, tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La đã trở thành “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.
Những chiếc xuồng chở khóm xếp thành hàng dài len lỏi trong cánh đồng khóm mênh mông, chở cả những giọt mồ hôi đã thấm đẫm vào từng trái khóm, chở cả niềm hy vọng về kinh tế gia đình, tương lai học hành của con em người dân Cầu Đúc.
Người ta đã nói đến một nền “văn hóa đá” của người Hà Giang, với kỹ năng canh tác hốc đá. Người dân nơi đây đúng là “sống trên đá, chết vùi trong đá”. Vậy mà ở huyện Yên Minh, nông nghiệp đang đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh lương thực, với những lợi thế về cây ăn quả và chăn nuôi.
Ở vị trí trung tâm châu thổ đồng bằng sông Cửu Long, giữa sông Tiền và sông Hậu, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi, tỉnh Vĩnh Long có tiềm năng lớn phát triển các loại lúa, màu, cây ăn quả. Phát huy thế mạnh này, Nghị quyết 03 ngày 1/12/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Quá trình triển khai, bên cạnh thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
Như Hà Văn Ngọc tâm sự thì anh khởi nghiệp muộn vì ở tuổi 34, nhiều người như anh đã thành công. Thế nhưng, nhìn vào cơ ngơi của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp thanh niên, chúng tôi lại có suy nghĩ khác bởi thành công không chỉ ở sự giàu có mà còn ở chỗ họ có thể làm được gì cho xã hội, cho những người yếu thế. Và ở thôn Bản Ké, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, Hà Văn Ngọc và 17 thành viên đang nỗ lực phát triển kinh tế trong 5 năm qua để vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho quê hương, cũng như giúp đỡ người dân địa phương từng bước cải thiện cuộc sống.
Ngày 6/7, tại tỉnh Bến Tre, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và các đơn vị liên quan, các địa phương tổ chức hội nghị “Quản lý chất lượng giống cây ăn quả phía nam”.
Hiện nay, nhiều loại cây ăn quả ở khu vực phía bắc đang và sắp vào vụ thu hoạch như: Xoài, vải, chanh leo, chuối, nhãn... Với sản lượng dự kiến hàng trăm nghìn tấn, việc tìm các phương án tiêu thụ trái cây rất được các bộ, ngành, địa phương quan tâm. Trong đó, các phương án như: Đẩy mạnh tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu… đang được thực hiện nhằm tạo điều kiện để việc tiêu thụ thuận lợi, giúp bảo đảm thu nhập cho nhân dân.
Trong bối cảnh hiện nay, liên kết là chìa khóa giúp xây dựng, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia. Đối với Bắc Ninh, một tỉnh công nghiệp năng động, nông nghiệp dù phát triển với quy mô khiêm tốn nhưng địa phương xác định đây là vùng dự trữ lương thực. Do vậy, tỉnh triển khai nhiều giải pháp tăng cường liên kết, hợp tác trong nông nghiệp, qua đó thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Bắc Ninh phát triển bền vững.
Trong nửa đầu nhiệm kỳ, với những giải pháp phù hợp thực tiễn, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã có nhiều đổi mới, cách làm hay, hiệu quả trên các lĩnh vực, từng bước đưa Sơn La trở thành cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về nội dung này.
Việc cơ cấu lại nông nghiệp ở Hải Dương trong những năm qua đã đưa sản xuất nông nghiệp của tỉnh đến gần hơn với nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần quan trọng để Hải Dương trở thành một trong năm tỉnh nông thôn mới đầu tiên trong cả nước.
Trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở Cao Bằng đã xuất hiện nhiều cá nhân năng động, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao. Những điển hình này đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong hỗ trợ, giúp đỡ, truyền cảm hứng cho nhiều gia đình có ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững, làm giàu.
Ngày 14/12, tại tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình tổ chức Hội thảo chuyên đề về "Triển khai hoạt động tổ khuyến nông cộng đồng vùng nguyên liệu cây ăn quả miền núi phía bắc".
Thời gian qua, cây ăn quả nước ta tăng về diện tích, năng suất và sản lượng. Sản phẩm cây ăn quả của Việt Nam có quanh năm do điều kiện sinh thái đa dạng cho nên trồng được nhiều loại khác nhau. Qua thống kê, hiện nay diện tích cây ăn quả cả nước có hơn 1,1 triệu ha, năng suất bình quân ước đạt hơn 10 tấn/ha, tổng sản lượng ước đạt 11 triệu tấn/năm.
Sơn La được đánh giá là “hiện tượng nông nghiệp”, được biết đến là vựa trái cây lớn nhất miền bắc với thu nhập hộ làm nông nghiệp từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/ha… Có được kết quả đó chính là nhờ Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân Sơn La đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp vào điều kiện cụ thể địa phương…
Ngày 19/8, tại thôn Đồng Lân, xã Đồng Kỳ, UBND huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức Hội nghị công bố vùng sản xuất nhãn đạt tiêu chuẩn VietGAP và xuất hành lô nhãn xuất khẩu năm 2022.
Các tỉnh miền núi phía bắc có tiềm năng, diện tích cây ăn quả lớn, nhất là cây cam, quýt. Nhiều năm qua, các loại cây ăn quả này mang lại nguồn thu nhập lớn cho người dân và các địa phương. Tuy nhiên, việc tiêu thụ cam, quýt tại đây còn gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Những năm qua, các địa phương phía nam đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phát triển các vùng cây ăn quả theo hướng bền vững để bảo đảm thu nhập cho nhân dân. Hiện nay, ở một số địa phương đã hình thành những vùng cây ăn quả tập trung có liên kết mang lại thu nhập cao.