Để cây sầu riêng phát triển bền vững và hình thành các vùng chuyên canh, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai khuyến khích người dân tham gia liên kết chuỗi, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với nông dân trong việc trồng, chế biến và tiêu thụ trái sầu riêng, tìm hướng xuất khẩu chính ngạch vào các thị trường tiềm năng.
Ngày 19/5, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức công nhận Vùng an toàn dịch bệnh tỉnh Tây Ninh. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng: Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Tối 17/5, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khai mạc Ngày hội nông sản huyện Hoài Ân lần thứ II - năm 2024. Sự kiện đã thu hút sự chú ý của người dân và du khách trong và ngoài tỉnh với việc trưng bày và quảng bá nhiều sản phẩm nông nghiệp và trái cây chủ lực của huyện.
Trước thực trạng một số phương tiện xe điện dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, chạy sai tuyến thí điểm, chèo kéo, tranh giành khách, một số nhà hàng chi phần trăm cho lái xe, bán hàng sai giá niêm yết… gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh du lịch Sa Pa, UBND thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) thực hiện niêm yết nội dung “5 không” trên xe điện đang hoạt động và các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.
Trước tình hình giá ớt không ổn định, khiến nông dân như “đánh bạc” với cây ớt, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ ớt với đầu ra ổn định.
Những năm gần đây, ớt trở thành cây chủ lực trong vụ sản xuất đông-xuân của nhiều hộ gia đình nông dân ở tỉnh Lạng Sơn. Ðặc biệt từ năm 2022, quả ớt chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.
Toàn tỉnh Ninh Thuận có 152 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 30 sản phẩm đạt 4 sao; có hai sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao là nước mắm CaNa với 32 và 42 độ đạm. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có từ hai đến ba sản phẩm tiềm năng 5 sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận cấp quốc gia.
Tỉnh Hưng Yên xác định chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp là một trong những lĩnh vực được ưu tiên trong giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm tạo bước đột phá trong quản lý, sản xuất và tiếp cận thị trường để nền sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp thông minh, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.
Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông, thủy sản luôn được quan tâm bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng mà còn liên quan, tác động đến hiệu quả sản xuất và thương hiệu sản phẩm. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông sản, thủy sản luôn được các doanh nghiệp, hợp tác xã và cá nhân ở tỉnh Quảng Bình chú trọng thực hiện, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.
Tết nguyên đán là thời điểm “vàng” để các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp và người nông dân đẩy mạnh sản xuất, cung ứng nông sản ra thị trường với chất lượng cao, giá cả hợp lý.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nông dân Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương... tấp nập ra đồng chăm sóc, thu hoạch các loại nông sản phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Các cánh đồng trồng rau, quả theo hướng VietGAP đang mang lại hiệu quả bởi chất lượng sản phẩm an toàn, đầu ra ổn định, giá bán cao hơn.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp ở Lai Châu thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả.
Sau khi quả sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc thì giá bán tăng cao, người dân Đắk Nông đã ồ ạt mở rộng diện tích trồng sầu riêng khiến diện tích tăng vọt, tiềm ẩn rủi ro về dịch hại và “bấp bênh” về đầu ra khi thị trường xuất khẩu có sự thay đổi. Chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Nông đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng cho người dân sản xuất sầu riêng theo chuỗi giá trị gắn với mã số vùng trồng để phục vụ xuất khẩu, bảo đảm phát triển bền vững cho trái sầu riêng.
Nhờ thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế nông hộ đã giúp người dân huyện Phúc Thọ (Hà Nội) không chỉ có cuộc sống ổn định, mà còn xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt giá trị kinh tế cao, góp phần quan trọng thúc đẩy việc xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.
Nhiều địa phương vùng trung du và miền núi phía bắc đang khuyến khích, vận động nhân dân sản xuất theo hướng liên kết và xây dựng thương hiệu. Bởi khi cây chè khẳng định được thương hiệu và có liên kết, người sản xuất sẽ tiêu thụ sản phẩm tốt hơn, giá bán ổn định và cao hơn, từ đó nâng cao giá trị loại cây trồng này.
Đến xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ấn tượng đầu tiên là những vườn ổi rộng mênh mông ngút tầm mắt, cây nào cũng trĩu trịt trái. Ít ai biết được, hơn 10 năm trước đây, cây ổi giống phát cho các hộ nông dân còn bị bỏ ngoài vườn, vì không ai tin rằng cây này sẽ đem lại sự khấm khá, no ấm cho người dân nơi đây.
Cây có múi (cam, quýt, bưởi, chanh) được sản xuất tại nhiều địa phương với diện tích, sản lượng lớn nhất trong các loại cây ăn quả. Hiện nay, nhiều địa phương và nhân dân đang đẩy mạnh sản xuất cây có múi theo hướng VietGAP, hữu cơ... nhằm tạo ra sản phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Phát huy lợi thế đất đồi, thời gian qua, nhiều địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích người dân áp dụng quy trình trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ cho nên sản phẩm cam của Hà Tĩnh luôn đạt chất lượng cao, quả to đều, có vị ngọt đậm... được thị trường ưa chuộng.
Ngày 28/11, Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ cam, bưởi, các sản phẩm đặc trưng và chương trình du lịch “Lục Ngạn mùa thu-đông” năm 2023.
Thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đã và đang tạo động lực giúp kinh tế các vùng nông thôn trên địa bàn Hà Nội ngày càng phát triển. Ở nhiều địa phương xuất hiện những mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị canh tác và thu nhập cho nhân dân.
Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2030 có hơn 600 hợp tác xã, trong đó hơn 60% hoạt động đạt loại tốt, khá; có ít nhất 50% hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết theo chuỗi giá trị; có hơn 50 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, vùng đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) là vùng có tỷ lệ hợp tác xã (HTX) tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm cho thành viên lớn nhất cả nước.
Thời gian qua, việc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Sơn La đã được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Tại các huyện, thành phố, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân đã chủ động đầu tư ứng dụng công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Việc triển khai các giải pháp trong ứng dụng công nghệ cao tại huyện Mai Sơn, được đánh giá là một trong những địa bàn tiêu biểu của tỉnh Sơn La.
Thời gian qua, kinh tế trang trại được đánh giá có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại chỗ, kinh tế trang trại còn góp phần không nhỏ trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp và chính quyền các cấp tỉnh Hà Nam đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nông dân, hộ sản xuất, các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thực hiện các tiêu chuẩn về điều kiện canh tác để được cấp mã số vùng trồng, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, tăng thu nhập cho người dân, hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững.
Nâng cao giá trị nông sản bằng phương thức sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng cao đang được nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông áp dụng. Hiện đã có 211 tổ chức, cá nhân được chứng nhận sản xuất theo các quy trình 4C, UTZ, Rainforest Alliance, VietGAP, GlobalGAP, Organic… hoặc tương đương, với tổng diện tích hơn 28.629 ha.
Thời gian qua, huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp trong việc phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Qua đó, huyện đã xây dựng được vùng cây ăn quả chất lượng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường và nâng thu nhập cho nông dân.
Với số dân hơn 18 triệu người, hiện nay vùng Đông Nam Bộ luôn được xem là thị trường năng động nhất cả nước. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tỉnh Bình Dương và các địa phương trong vùng đang nỗ lực thực hiện các hoạt động kết nối cung-cầu hàng hóa, tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và người dân tham gia sản xuất, tiêu thụ hàng hóa.
Ngày 5/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) Đặng Tuấn Anh cho biết, trên tổng số 2.768ha bưởi Phúc Trạch hiện có, mùa thu hoạch bưởi năm nay đã có gần 2.000ha diện tích trồng bưởi cho thu hoạch, với tổng sản lượng ước đạt hơn 21.000 tấn, tương đương giá trị 500 tỷ đồng.