Năm 2022, nông dân xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã mạnh dạn chuyển đổi nhiều diện tích trồng mía, mì kém hiệu quả sang trồng cây tre tứ quý để lấy măng thương phẩm và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là giống tre dễ trồng, thích nghi với nhiều loại đất, kể cả các vùng đất bạc màu không thể canh tác được nhiều cây trồng khác.
Ngày 17/4, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị “Quản lý giống tôm nước lợ và ký kết quy chế phối hợp năm 2024”, nhằm tìm giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý giống tôm nước lợ và chủ động hơn nữa việc sản xuất tôm giống bố mẹ.
Sau 2 năm thi công đạt tiến độ xây dựng cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật, ngày 16/4, tại phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng MK (chủ đầu tư ) đã tổ chức Lễ khởi công dự án khu đô thị mới Phủ Hà, trong đó, có khu nhà ở xã hội MK Central City, với tổng vốn đầu tư hơn 641 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích khoảng 7ha, quy mô dân số 2.328 người.
Ninh Thuận đang trực diện với thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài khiến cho lượng nước tại nhiều hồ chứa suy giảm và cạn kiệt. Để tránh thiệt hại cho sản xuất, vật nuôi…, tỉnh đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó.
Câu chuyện anh Nguyễn Bá Ngọc, sinh năm 1989 ở xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) được coi là người đầu tiên của Việt Nam thành công trong đầu tư nuôi mực sinh sản, mực thương phẩm trong môi trường bán tự nhiên trên biển, thu lợi nhuận cả tỷ đồng/năm, đang thu hút nhiều thanh niên tìm đến học hỏi kinh nghiệm để khởi nghiệp.
Ngày 5/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm cho bốn cán bộ được đánh giá đủ trình độ, năng lực đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Ngày 28/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2024, nhằm mở hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để có giải pháp phát triển hiệu quả và bền vững trong tương lai.
Ngày 28/3, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Ninh Thuận về kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Lễ hội Ramưwan của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bà ni (viết tắt là đồng bào Chăm Bà ni) còn gọi là Ramadan (hay tháng chay - niệm), được ví như là Tết cổ truyền mang đậm sắc thái riêng của đồng bào Chăm Hồi giáo Bà ni, nên còn được gọi là “Lễ hội” hay “Tết” diễn ra vào ngày đầu tháng thứ 9 theo lịch Hồi giáo và kéo dài trong một tháng (tức không có ngày cố định, thường rơi vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 6 dương lịch hằng năm). Năm 2024, lễ hội rơi vào tháng 3 dương lịch (từ ngày 11/3).
Chiều 14/3, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp thu ngân sách năm 2024, đưa ra nhiều giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có liên quan, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu đề ra.
Ngày 7/3, Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 dương lịch hằng năm, đồng bào dân tộc Raglai xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) tổ chức Lễ cúng lúa mới với ý nghĩa tạ ơn thần linh, núi rừng, tổ tiên, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống sung túc.
Vào mùa khô, nhiệt độ tại Ninh Thuận ngày càng tăng, trong khi đó, phần lớn diện tích cây rừng tại các huyện Bác Ái và Ninh Sơn đã rụng lá, hệ thực vật bậc thấp cũng nhanh khô héo, tạo nên thảm thực bì khô và chồng tầng tầng, lớp lớp trên mặt đất, rất dễ bén lửa, nguy cơ cháy rừng càng cao.
Ngày 5/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giải ngân năm 2023 và đề ra các giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.
Toàn tỉnh Ninh Thuận có 152 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 30 sản phẩm đạt 4 sao; có hai sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao là nước mắm CaNa với 32 và 42 độ đạm. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có từ hai đến ba sản phẩm tiềm năng 5 sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận cấp quốc gia.
Sáng 24/2, tại Công viên biển Bình Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.
Ngày 23/2, Tập thể Lớp K74. A01, Học viện chính trị khu vực 2, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân phường Văn Hải, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trao tặng 50 phần quà (500 nghìn/phần) và 50 bình chữa cháy cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Văn Hải.
Có nhiều nét tương đồng về tiềm năng, lợi thế, ba tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Ninh Thuận đang triển khai nhiều nội dung, giải pháp liên kết phát triển, tạo động lực phát triển mới cho khu vực Nam Trung Bộ nói riêng, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ nói chung.
Ngày 20/2, tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ ra quân đầu năm mới 2024 Dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) và Dự án môi trường bền vững-Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
Ngày 3/2, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn năm 2024.
Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 27/1, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Ninh Thuận.
Hình ảnh những thành viên của nhóm “Vĩnh Hy xanh-sạch-đẹp” đi thu gom rác thải tại các điểm du lịch ở vịnh Vĩnh Hy, thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã để lại ấn tượng đẹp đối với du khách và góp phần lan tỏa phong trào vì môi trường xanh với triển vọng phát triển du lịch đẳng cấp hơn trong tương lai.
Trong hai ngày 21 và 22/1, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình: Mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ, chính sách, gia đình có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật... tại tỉnh Ninh Thuận.
Ngày 22/1, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 16, thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế -xã hội; miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thông qua nguồn sử liệu cùng những hình ảnh tiêu biểu, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Triển lãm “Kinh thành Huế - Dấu xưa còn lại” vào ngày 17/1/2024 tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội, Huế.
Những ngày này, nông dân tỉnh Ninh Thuận đang dồn lực chăm sóc vườn trồng các loại rau, củ, quả, hoa kiểng… để bán vào dịp vui đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 với hy vọng thu hoạch đạt năng suất cao, bán được giá, tăng thu nhập để mua sắm, vui xuân đầm ấm.
Cứ ba buổi tối/tuần, 104 học sinh người dân tộc thiểu số Ra Glai từ 25 đến 73 tuổi ở hai thôn Cầu Gãy và Ðá Hang, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) chăm chỉ đến các lớp học xóa mù chữ do địa phương tổ chức. Khi các lớp học sáng đèn, cả thôn được nghe đọc, đánh vần các chữ viết ê, a vang vọng cả một vùng thuộc rừng Vườn quốc gia Núi Chúa.
Ngày 9/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.
Chiều 6/1, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 954/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký ngày 15/8/2023.