“Bắt khách” dọc đường

Trục đường Giải Phóng, buổi chiều cuối tuần, nườm nượp phương tiện qua lại. Xe ô-tô hàng ba, hàng bốn nối đuôi nhau nhích từng chút một. Từng chiếc xe máy, xe đạp cố luồn lách qua những khe hở chật hẹp tiến về phía trước. Lúc này, lực lượng chức năng vẫn tích cực điều tiết, phân luồng phương tiện, nhưng tình trạng lộn xộn, ùn ứ xem ra không được cải thiện là bao.

Trong lúc đường sá ngột ngạt, nhiều xe ô-tô khách liên tỉnh phớt lờ quy định cấm, vẫn cố tình di chuyển chậm để “bắt khách”. Hàng loạt xe khách chạy các tuyến Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình… cứ đi với tốc độ “rùa bò”. Ở phía sau, cả dòng phương tiện bị dồn ứ lại. Trên vỉa hè đường Giải Phóng, đoạn từ Bến xe Giáp Bát tới khu vực Đuôi Cá, nhiều hành khách đứng vẫy xe dọc đường. Mỗi khi thấy khách đứng chờ lấp ló dưới hàng cây, phụ xe của những chiếc xe khách lại nhảy ào xuống đường, lao tới mời chào khách lên xe.

Sự việc diễn ra càng khiến đoạn đường trở nên hỗn loạn, lộn xộn. Được biết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết, các bến xe đã chủ động lên kế hoạch từ sớm, triển khai việc bán vé rộng rãi cho khách đi xe. Tuy nhiên, do thói quen của nhiều người không chịu vào quầy mua vé, mà cứ đứng vạ vật bên lề đường để vẫy xe. Tình trạng này vừa nguy hiểm với chính hành khách, lại gây cản trở giao thông. Có lẽ, các bến xe cần tăng cường hơn nữa hoạt động tuyên truyền, thuyết phục khách vào bến mua vé, đồng thời cần xử lý mạnh tay hơn các xe bắt khách dọc đường.