Cẩn thận trước nguy cơ cháy, nổ

Buổi sáng, dòng xe cộ rầm rập chạy trên đường Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai). Chủ một cửa hàng ăn sát bên đường nhẩn nha ngồi chờ khách. Đường sá đông, ai cũng hối hả bận rộn nên chẳng có khách dừng lại rẽ vào ăn uống.
0:00 / 0:00
0:00

Chờ lâu sốt ruột, bà chủ đứng dậy sai cậu nhân viên lấy tờ giấy trắng bật lửa đốt vía lấy may. Tờ giấy bắt lửa gặp thời tiết hanh khô bùng cháy, tàn lửa bay tứ tung xuống đường luẩn quẩn theo vòng bánh xe, còn dính cả vào đầu tóc, quần áo của bà chủ. Bà này hốt hoảng dùng khăn ướt phủi khắp lượt tóc tai, áo quần, rồi ngồi xuống ghế chép miệng xuýt xoa. Đốt vía không hiệu quả, chủ quán đứng dậy cầm mấy thẻ hương ra thắp ở bàn thờ ông địa đặt ở góc quán.

Lần này, lửa cháy vào chân hương rơi xuống bén cả vào mấy tờ giấy báo cũ, khăn lau nhàu nát để lộn xộn gần đó. Cả chủ lẫn nhân viên hú hồn dập lửa. Mấy người đứng chờ xe buýt bên đường cũng xúm vào hỗ trợ dội nước. Sau hai lần đốt vía và thắp hương suýt gây hỏa hoạn mà khách vào ăn sáng vẫn chẳng thấy đâu, người chủ quán và nhân viên đành buồn bã tiếp tục ngồi đợi...

Thời tiết mùa đông lạnh giá, hanh khô, nhu cầu dùng nhiệt năng và lửa nhiều khiến nguy cơ xảy ra cháy, nổ tăng cao. Mọi người cần hết sức cẩn trọng khi đun nấu, thắp hương, đốt lửa sưởi ấm. Khi đốt vàng mã hay thắp hương cúng lễ nên chú ý tránh xa các vật dụng dễ cháy để tránh tai họa, rủi ro. Việc sử dụng điện thắp sáng, đun nước nóng cũng cần được lưu tâm, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời điểm hiện nay.