Bán trái cây bên đường

Đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân), các phương tiện hối hả di chuyển. Thỉnh thoảng, dòng xe bị ùn ứ bởi có ai đó đột ngột dừng lại hỏi mua trái cây được bày bán bên đường.
0:00 / 0:00
0:00

Những người bán hàng dựng xe máy dưới lề đường, bày biện lên đó các khay đựng trái cây rất bắt mắt.

Hôm đó, chiếc xe ô-tô con mầu trắng bạc đỗ choán một phần lòng đường, từ trên xe người phụ nữ ăn mặc diêm dúa hăm hở bước xuống, lại gần quầy hoa quả bán rong. Chị lựa từng trái nhót mọng đỏ và những quả mận đầu mùa cho vào chiếc túi căng phồng, rồi bảo người bán hàng cân đi, cân lại kiểm tra. Cuộc trao đổi mua bán diễn ra hồi lâu khiến cả đoạn đường bị ùn ứ.

Các phương tiện từ phía sau vất vả tìm cách luồn lách, né tránh chiếc xe ô-tô của người phụ nữ kia để di chuyển về phía trước. Xen lẫn trong tiếng còi xe hối thúc ồn ã, vang lên câu nói gắt gỏng, bực dọc của những người đi đường. Thỉnh thoảng, trên cung đường này, có cả xe tải cồng kềnh, chất đầy trái cây trên thùng xe đỗ ở mép đường để rao bán.

Hiện tượng người bán trái cây tràn xuống phố xuất hiện ở nhiều trục giao thông trên địa bàn thành phố. Mỗi khi lực lượng chức năng ra quân thì những người bán hàng tạm thời ngưng nghỉ, rồi lại khôi phục như cũ hoặc dạt sang địa bàn các quận khác để hoạt động.

Giá các loại hoa quả bán rong thường khá rẻ, lại bày bán ngay bên đường, cho nên không ít người dừng lại hỏi mua, nhưng hành vi mua bán này gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, cần được các lực lượng chức năng xử lý !