Sáng 28/3, tại Phủ Chủ tịch, ngay sau Hội đàm chính thức, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Brazil Lula da Silva có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, tính đến 17 giờ ngày 28/3, đã có ba người thiệt mạng và 67 người khác mất tích tại tòa nhà bị sập ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân Việt Nam cần đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn sau trận động đất xảy ra trưa cùng ngày.
Các lực lượng chức năng Thái Lan tiếp tục cảnh báo về các dư chấn có thể xảy ra sau trận động đất hôm nay (28/3), đồng thời chạy đua với thời gian để tìm kiếm, giải cứu, hỗ trợ những người bị nạn.
Tiếp tục thông tin về trận động đất mạnh tại Myanmar vừa xảy ra trưa 28/3 (theo giờ địa phương), động đất và rung chấn đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại một loạt địa phương ở nước này, trong đó có thủ đô Nay Pyi Taw, thành phố Mandalay và Yangon.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ, hào hùng của dân tộc ta, có biết bao tấm gương đã chiến đấu quả cảm và anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn xuân xanh, trong đó có những cán bộ Mặt trận. Họ mang trong mình tình yêu đất nước nồng nàn, tinh thần kiên trung, bất khuất, sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, xương máu cho hòa bình, độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Họ trở thành những ngọn đuốc bất tử trong lòng dân tộc. Sự hy sinh cao cả của họ đã hòa vào bản anh hùng ca về chủ chủ nghĩa yêu nước sáng ngời góp phần làm nên chiến thắng Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Liệt sĩ Lê Quang Lộc là một tấm gương tiêu biểu.
Trải qua hơn nửa thế kỷ, ASEAN đã trở thành một tổ chức khu vực đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và năng động, đóng vai trò trung tâm trong các cơ chế, tiến trình hợp tác ở khu vực, đóng góp duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Qua hợp tác ASEAN, Việt Nam chứng minh là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm với Cộng đồng ASEAN, với khu vực và thế giới.
Qua hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, nhất là từ tháng 10/2024 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành đã thống nhất rất cao về chủ trương sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị "không chỉ là vấn đề về quy mô hay số lượng, mà sâu xa hơn là phải tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị". Tổng Bí thư nêu rõ, các kết quả đạt được rất quan trọng nhưng mới chỉ bước đầu, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để bộ máy mới ổn định, vận hành hiệu quả, nâng cao hiệu lực hoạt động.
Việt Nam và Singapore chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và hiệu quả, hai bên nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2013 và Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Quan hệ Việt Nam-Singapore đang ở giai đoạn tốt đẹp, với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ, giao lưu nhân dân gắn bó.
Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 22/12/2024, tập trung vào việc tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết này nhấn mạnh rằng, đây là yếu tố quyết định sự phát triển của đất nước, tạo cơ hội để Việt Nam trở nên giàu mạnh và hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Trong suốt chặng đường 70 năm qua, Việt Nam và Indonesia duy trì tiếp xúc thường xuyên, linh hoạt và đã đạt được nhiều thành tựu hợp tác, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN.
Trải qua hơn nửa thế kỷ, ASEAN đã trở thành một tổ chức khu vực đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và năng động, đóng vai trò trung tâm trong các cơ chế, tiến trình hợp tác ở khu vực, đóng góp duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Qua hợp tác ASEAN, Việt Nam chứng minh là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm với Cộng đồng ASEAN, với khu vực và thế giới.
Qua hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, nhất là từ tháng 10/2024 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp, các ngành đã thống nhất rất cao về chủ trương sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị "không chỉ là vấn đề về quy mô hay số lượng, mà sâu xa hơn là phải tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị". Tổng Bí thư nêu rõ, các kết quả đạt được rất quan trọng nhưng mới chỉ bước đầu, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để bộ máy mới ổn định, vận hành hiệu quả, nâng cao hiệu lực hoạt động.
Việt Nam và Singapore chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và hiệu quả, hai bên nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược vào năm 2013 và Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Quan hệ Việt Nam-Singapore đang ở giai đoạn tốt đẹp, với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ, giao lưu nhân dân gắn bó.
Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 22/12/2024, tập trung vào việc tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết này nhấn mạnh rằng, đây là yếu tố quyết định sự phát triển của đất nước, tạo cơ hội để Việt Nam trở nên giàu mạnh và hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Trong suốt chặng đường 70 năm qua, Việt Nam và Indonesia duy trì tiếp xúc thường xuyên, linh hoạt và đã đạt được nhiều thành tựu hợp tác, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN.
Trải qua hơn nửa thế kỷ, ASEAN đã trở thành một tổ chức khu vực đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và năng động, đóng vai trò trung tâm trong các cơ chế, tiến trình hợp tác ở khu vực, đóng góp duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Qua hợp tác ASEAN, Việt Nam chứng minh là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm với Cộng đồng ASEAN, với khu vực và thế giới.
Thực hiện cụ thể hóa đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai (Hà Nội) phối hợp Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phía tây Vành đai 4 - phân đoạn 3 (từ Đại lộ Thăng Long đến trục đường Ngọc Hồi-Phú Xuyên) tỷ lệ 1/2000.
Theo các chuyên gia, việc sử dụng AI không thuần Việt trong giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam có thể có những bất lợi về ngôn ngữ, văn hóa và nội dung…, do vậy cần thúc đẩy xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn riêng từ các mô hình mở để ứng dụng vào thực tế, đặc biệt trong giáo dục.
Ngày 28/3, Thượng tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố Huế cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Xuân Bình về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".
Trong khuôn khổ Dự án “Yêu lắm Việt Nam”, Báo Nhân Dân phối hợp đối tác công nghệ đã triển khai lắp đặt các bảng gắn chip NFC (công nghệ kết nối không dây) tại ba địa danh lịch sử, văn hóa, du lịch nổi tiếng của tỉnh Nghệ An.
Sáng 28/3, thành phố Thanh Hóa phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình Gặp mặt Kỷ niệm 60 năm Hàm Rồng chiến thắng (ngày 3 và 4/4/1965-ngày 3 và 4/4/2025) có chủ đề "Hàm Rồng - Bản hùng ca chiến thắng".
Qua kiểm tra thực tiễn và tổng hợp báo cáo của các Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ ra một số nguyên nhân dẫn tới việc triển khai thực hiện Thông tư số 29 quy định về dạy thêm, học thêm chưa được hiệu quả ở một số địa phương.
Sau gần 3 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, nhất là ý thức của người tham gia giao thông.
Trong phiên giao dịch ngày 28/3, nhóm cổ phiếu bluechip giao dịch kém tích cực khiến thị trường giằng co nhẹ và chìm trong sắc đỏ. Phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm và viễn thông bị bán mạnh, giảm sâu nhất thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 6,35 điểm và xuống mức 1.317,46 điểm.
Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC01) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Hồng Sỹ Hưng, sinh năm 1968, trú tại tổ 2, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại Điều 235 Bộ Luật hình sự.
Việt Nam là quốc gia đang phát triển mạnh mẽ, nằm trong 40 quốc gia có quy mô kinh tế lớn nhất thế giới, và là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh này, Việt Nam cần huy động lượng vốn lớn cho phát triển. Tại thông báo số 47-TB/TW kết luận về việc xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm tài chính quốc tế toàn diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm tài chính khu vực tại Thành phố Đà Nẵng.
Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 27 đến 29/3.
Trận động đất tại Myanmar đã ảnh hưởng một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam và Thái Lan. Chiều 28/3, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok.
Ban Quản lý dự án 85 vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hầm Cù Mông và đường dẫn hai đầu hầm thuộc tuyến đường cao tốc bắc-nam phía đông, sơ bộ tổng mức đầu tư hầm Cù Mông và đường dẫn hai đầu hầm là 1.299,7 tỷ đồng, bằng nguồn vốn đầu tư công.
Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, chiều 28/3, một trận động đất mạnh vừa xảy ra tại Myanmar. Nhiều người dân trong các công sở, nhà cao tầng ở thủ đô cảm nhận rõ rung lắc mạnh do ảnh hưởng của trận động đất này.
Theo TTXVN, tối 27/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất thảo luận về việc thiết lập một chính quyền tạm thời ở Ukraine dưới sự giám sát của Liên hợp quốc và một số quốc gia, bởi ông Putin nghi vấn tính chính danh của tổng thống Ukraine Volydymyr Zelensky, người đã kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5 năm 2024.