Theo phản ánh của người dân, quán cà-phê Nhà gỗ ven sông được xây dựng từ đầu năm 2023 đến tháng 1/2025 thì hoàn thành và đưa vào sử dụng với quy mô lớn.
Quá trình xây dựng nhà gỗ, chủ quán chưa đăng ký đầy đủ thủ tục, giấy phép theo quy định pháp luật nhưng công trình vẫn diễn ra bình thường.
Từ tháng 4 đến tháng 6/2024, chủ khu đất thuê xáng cạp với công suất lớn nạo vét đất dưới lòng kênh để san lấp mặt bằng, gây sạt lở đất chung quanh công trình. Ngoài ra, chủ quán cà-phê còn tự ý xây bít đường thoát nước công cộng của các hộ dân có đất giáp ranh quán.

Tiền Giang kiên quyết xử lý các vụ vi phạm hạ tầng thủy lợi
Mặt khác, chủ quán cho xây dựng công trình bờ kè dài hàng trăm mét, rộng 5m bằng bê-tông kiên cố lấn ra kênh 7, làm thay đổi dòng chảy của hệ thống kênh, gây sạt lở đất của nhiều hộ dân gần đó.
Ngoài ra, sau khi quán cà-phê Nhà gỗ ven sông đi vào hoạt động, chủ quán còn tổ chức hát với nhau, mỗi tuần 2-3 lần, mở âm lượng lớn, gây đảo lộn cuộc sống của nhân dân trong khu vực, nhất là người già và trẻ em.
![]() |
Một căn chòi xây dựng lấn chiếm hành lang đường kênh 7 của quán cà-phê Nhà gỗ ven sông. |
Ghi nhận tại hiện trường ngày 23/3/2025, chúng tôi chứng kiến quán cà-phê Nhà gỗ ven sông đã xây dựng bờ kè kiên cố dọc theo kênh 7 hơn 100m. Chủ công trình đã làm đà, lót ván lấn chiếm ra tuyến kênh khoảng 5m.
Trên phạm vi lấn chiếm này, chủ công trình đã xây dựng 6 căn chòi bằng lá. Dọc theo các khoản trống của hành lang lấn chiếm này, nhiều bàn ghế được bố trí để khách đến uống cà-phê. Phần cuối đất, chủ công trình cũng đang tiếp tục xây dựng kè, làm đà lấn chiếm hành lang đường sông nhưng chưa xây dựng các chòi.
![]() |
Một đoạn công trình quán cà-phê Nhà gỗ ven sông còn xây dựng dang dở. |
Theo hồ sơ của địa phương cung cấp, ngày 3/10/2024, Ủy ban nhân dân xã Hậu Mỹ Trinh có cử ông Huỳnh Văn Đậm, công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường và ông Nguyễn Hoàng Dũng, công chức tư pháp-hộ tịch của xã Hậu Mỹ Trinh đến lập biên bản vi phạm hành chính về việc xây dựng hàng rào trong phạm vi hành lang đường bộ đối với công trình quán cà-phê Nhà gỗ ven sông do ông Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1956, địa chỉ xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương làm chủ.
Đến ngày 5/10/2024, ông Huỳnh Văn Đậm, công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng của Ủy ban nhân dân xã Hậu Mỹ Trinh một mình đến lập biên bản vi phạm hành chính về việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với công trình này và yêu cầu ông Nguyễn Thế Hùng, chủ công trình chấm dứt ngay hành vi vi phạm.
Sau khi lập biên bản, ông Nguyễn Thế Hùng có ký tên vào biên bản vi phạm nhưng không ký vào người nhận biên bản.
Mới đây, ngày 14/3/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hậu Mỹ Trinh Lê Văn Bé Hai đã có báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra diện tích xây dựng công trình nhà gỗ.
Theo đó, tổng diện tích của nhà gỗ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1.825,8m2, diện tích xây dựng công trình là 379,25m2. Chủ công trình là ông Phạm Thế Hùng có xây dựng công trình trong phạm vi hành lang đường bộ với diện tích 69m2. Ủy ban nhân dân xã có lập biên bản vi phạm này.
Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè Phan Thanh Sơn cho biết, huyện sẽ thành lập đoàn đi kiểm tra toàn diện về công trình quán cà-phê Nhà gỗ ven sông. Trong tuần này, huyện sẽ giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng bức xúc trong nhân dân kéo dài.