Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh

Ngày 11/4, Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh với chủ đề "Một hành trình-Nhiều trải nghiệm" đã được tổ chức tại Hà Nội, thu hút sự tham dự của đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch, các Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch các địa phương, cùng đông đảo các công ty dịch vụ, lữ hành.
Nhân viên y tế trao đổi biện pháp phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Theo dõi các bệnh nhân bị ngứa chưa rõ nguyên nhân ở Thanh Hóa

Tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa hiện có nhiều người dân bị ngứa chưa rõ nguyên nhân. Đi đôi với giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người có các triệu chứng bệnh ngoài da cần đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.
Cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố bị can.

Thanh Hóa: Bắt giam 3 đối tượng sản xuất, buôn bán thức ăn chăn nuôi giả

Ngày 3/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam: Lê Thái Dương (sinh năm 1992); Phạm Văn Thắng (sinh năm 1982) đều ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương và Hắc Ngọc Tình (sinh năm 1975) ở xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi”.
Quang cảnh hội nghị.

Xóa mù chữ cho đồng bào vùng miền núi, dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa

Ngày 2/4, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành đến 47.593 cán bộ, đảng viên qua gần 800 điểm cầu trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam dâng hương tưởng niệm Bà Triệu.

Lễ hội Đền Bà Triệu ở Thanh Hóa

Ngày 31/3, tại Khu di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức lễ tưởng niệm 1776 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22/2/248-22/2/2024 âm lịch) và khai hội Đền Bà Triệu. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cầu Ðồng Việt bắc qua sông Thương, nối tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: ÐẶNG GIANG)

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm

Năm 2024, hầu hết các địa phương đều được Chính phủ giao vốn đầu tư công cao hơn so với năm 2023. Vì vậy, ngay từ những tháng đầu năm, các tỉnh, thành phố đều thực hiện xây dựng kịch bản, kiểm soát tiến độ giải ngân, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án; đồng thời phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.
Các đại biểu khánh thành công trình số hóa, tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập.

Thanh Hóa: Số hóa thông tin Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập

Ngày 29/3, tại Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập ở xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa phối hợp với MobiFone tỉnh Thanh Hóa tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Số hóa thông tin Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập - Người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và phát động truyền thông ứng xử văn hóa trên không gian mạng”.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Thanh Hóa tăng cường xử lý vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông

Ngày 22/3, tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thường kỳ tháng 3, qua tìm hiểu nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gần đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đề nghị tăng cường xử lý vi phạm về tốc độ, lấn làn đường đối với người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm khi tham gia giao thông.
Lực lượng Công an kiểm tra tang vật vụ án.

Khởi tố các bị can tội chiếm đoạt, mua bán trái phép vật liệu nổ

Ngày 20/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ban hành các quyết định khởi tố các bị can cùng ở thị xã Nghi Sơn, gồm: Lê Hữu Vịnh, Đàm Minh Thành về tội “Chiếm đoạt vật liệu nổ; mua bán trái phép vật liệu nổ"; Nguyễn Thị Thoa về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.
back to top