KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THÔNG THOÁNG ĐỂ KINH TẾ TƯ NHÂN BỨT PHÁ

Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định “Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng kinh tế”.

Qua gần 40 năm Đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân đã phát triển mạnh mẽ. Vai trò và vị thế của kinh tế tư nhân ngày càng được coi trọng và trở thành khu vực có đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Trong quá trình phát triển, khu vực kinh tế tư nhân vẫn gặp nhiều khó khăn. Cần phải tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nguồn lực và kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, làm bệ đỡ để mở đường cho kinh tế tư nhân bứt phá, sớm đạt được mục tiêu đến năm 2030, sẽ đóng góp 70% GDP, với nhiều doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu, làm chủ công nghệ và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc tế.

Hội thảo “Tháo gỡ bất cập chính sách để phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam” do Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 21/3 đã bàn thảo những vấn đề về vướng mắc của chính sách đối với khu vực kinh tế tư nhân, trong đó vấn đề về thể chế được nhắc đến là một trong những nguyên nhân làm chậm quá trình phát triển của kinh tế tư nhân. Cần có những giải pháp mạnh mẽ để cải thiện môi trường kinh doanh đối với khu vực kinh tế này.

Hội thảo “Tháo gỡ bất cập chính sách để phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam”

Hội thảo “Tháo gỡ bất cập chính sách để phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam”

Tại Hội thảo các đại biểu đã khẳng định tầm quan trọng của kinh tế tư nhân. Khu vực này đã đóng góp khoảng hơn 50% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho hơn 80% tổng số lao động trong cả nước. Một số doanh nghiệp đã vươn ra biển lớn, khẳng định được thương hiệu và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam.

Tuy nhiên khu vực kinh tế tư nhân vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại lớn từ những rào cản trong tiếp cận nguồn lực, nhất là đất đai, vốn tín dụng…

Dù đã có bước phát triển dài đáng ghi nhận, nhưng kết quả mà các doanh nghiệp trong nước đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Thể chế đi chậm hơn so với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân là nguyên nhân chính cản trở sự lớn mạnh hơn nữa của doanh nghiệp trong nước.

Ảnh doanh nghiệp sản xuất

Ảnh doanh nghiệp sản xuất

Pháp lý chưa đồng bộ, doanh nghiệp còn vướng mắc

Chính sách và pháp luật là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp hoạt động đúng quy định và phát triển bền vững. Hệ thống pháp luật của Việt Nam ngày càng hoàn thiện, tuy nhiên vẫn còn những chồng chéo, mâu thuẫn, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), năm 2023, có tới 67% doanh nghiệp phản ánh rằng các quy định pháp luật còn chồng chéo, làm trở ngại khi thực thi.

Nhiều năm thực hiện việc tư vấn pháp luật kinh doanh, đầu tư, ông Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty luật SBLaw cho biết, có nhiều lĩnh vực thiếu nhất quán trong quy định. Có thể kể đến như lĩnh vực bảo vệ môi trường và đầu tư sản xuất.

Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường 2020 yêu cầu đánh giá tác động môi trường trước khi cấp phép đầu tư, trong khi Luật Xây dựng 2014 lại quy định đánh giá tác động môi trường thực hiện sau khi dự án được phê duyệt. Điều này khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian làm thủ tục hai lần. Ở Việt Nam, một số dự án năng lượng tái tạo bị đình trệ vì không rõ phải thực hiện đánh giá tác động môi trường vào thời điểm nào, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Một vấn đề nổi cộm khác, liên quan đến những bất cập trong quy định hoàn thuế. Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, theo quy định của cơ quan thuế, một trong những điều kiện để được hoàn thuế là nguyên liệu phải được truy xuất nguồn gốc.

Trong trường hợp của của ngành gỗ và lâm sản, việc truy xuất nguồn gốc phải đến tận các hộ trồng rừng. Với trên một triệu hộ trồng rừng, việc xác minh nguồn gốc tới từng hộ là rất khó; mất nhiều thời gian và chi phí. Khi chưa thể xác minh cụ thể, thì cơ quan thuế chưa thể hoàn thuế. Việc này dẫn đến tiền hoàn thuế của doanh nghiệp bị dồn lại, có khi lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Một lĩnh vực khác cũng gặp nhiều vướng mắc do các luật liên quan chưa thống nhất, đó là lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Luật sư Nguyễn Thanh Hà cho biết nhiều doanh nghiệp bất động sản bị đình trệ do các quy định giữa luật đầu tư và luật kinh doanh bât động sản chưa thống nhất.

Không thể phủ nhận hệ thống pháp luật luôn được xây dựng để hướng tới sự hoàn thiện; tuy nhiên còn nhiều văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, chồng chéo giữa các luật (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật đấu thầu, Luật Quy hoạch…) khiến cho doanh nghiệp và chính cơ quan quản lý loay hoay không biết phải áp dụng như thế nào trong từng trường hợp cụ thể.

Gian nan chặng đường tiếp cận các nguồn lực

Nguồn lực là mạch máu của doanh nghiệp. Không có nguồn lực, doanh nghiệp khó có thể lớn mạnh.

Theo thống kê từ Bộ Tài chính, 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong vay vốn ngân hàng do thiếu tài sản thế chấp hoặc quy trình xét duyệt phức tạp.

Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc tập đoàn STP (STP Group) bày tỏ, doanh nghiệp của bà đã và đang đầu tư vào nuôi trồng hải sản lồng bè. Năm vừa qua, doanh nghiệp chỉ có thể tiếp cận được những khoản vay ngắn hạn, việc tiếp cận các khoản vay dài hạn rất hạn chế. Trong khi đó, để đầu tư cho nông nghiệp thì cần thời gian dài mới thu hồi được vốn. Vì vậy, dù có cơ chế cho vay, nhưng điều kiện cho vay chưa phù hợp với thực tế hoạt động của một số doanh nghiệp.

Mô hình nuôi biển công nghiệp của tập đoàn STP tại Quảng Ninh

Mô hình nuôi biển công nghiệp của tập đoàn STP tại Quảng Ninh

Doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng

Doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, ngành ngân hàng có nhiều tổ chức tín dụng hỗ trợ vốn cho kinh tế tư nhân với dư nợ gần 7 triệu tỷ đồng, chiếm gần 44%, nhưng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng. Hiện nay nguồn vốn vay chủ yếu vẫn dành cho các doanh nghiệp lớn.

Chúng ta có Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính quản lý. Lãi suất từ quỹ này thấp hơn so với ngân hàng thương mại, nhưng theo ông Phạm Anh Cường, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Hệ sinh thái doanh nghiệp BestB, các doanh nghiệp rất khó có thể tiếp cận nguồn vốn từ quỹ này nếu không có tài sản bảo đảm, và thủ tục cũng phức tạp tương tự như vay từ ngân hàng thương mại.

Tương tự như việc vay vốn, các doanh nghiệp trong nước không được tạo điều kiện như các doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc tiếp cận với nguồn đất đai, tài nguyên. Ông Phạm Anh Cường chia sẻ.

Tháo gỡ bất cập chính sách để phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam

Rõ ràng, hệ thống luật pháp chưa theo kịp thực tiễn, chính sách thực thi thiếu đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, tạo rào cản thể chế khiến doanh nghiệp tư nhân khó tiếp cận các nguồn lực quan trọng như vốn, đất đai, tài nguyên… Các doanh nghiệp dù muốn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cũng phải chậm lại đôi phần.

Chia sẻ tại Hội thảo “Tháo gỡ bất cập chính sách để phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam”, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính-tiền tệ Quốc gia nhận định, trong các giải pháp để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển thì cần tạo thuận lợi hóa quá trình tiếp cận đất đai, tài chính, giải phóng nhanh các nguồn lực đang bị treo, tồn đọng, lãng phí.

Thủ tục hành chính - Gánh nặng đeo đẳng doanh nghiệp

Thủ tục hành chính rườm rà là điều mà các doanh nghiệp đã phàn nàn từ nhiều năm nay.

Báo cáo PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) năm 2023 cho thấy 42% doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong thủ tục hành chính.

Theo bà Đỗ Thị Thúy Hương, Đại diện Công ty CP Viettronics Công nghiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều thủ tục hành chính. Khi làm thủ tục hành chính như đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng và tiếp cận đất đai… đều mất nhiều chi phí, thời gian, làm mất đi chi phí cơ hội của doanh nghiệp.

Ông Phạm Anh Cường bày tỏ, các thủ tục hành chính chưa thực sự tối ưu khi chưa thể liên kết lại với nhau. Doanh nghiệp khởi nghiệp sau khi làm thủ tục đăng ký thành lập, nếu muốn đăng ký nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên thì phải cung cấp rất nhiều giấy tờ.

Doanh nghiệp phải làm nhiều thủ tục hành chính

Doanh nghiệp phải làm nhiều thủ tục hành chính

Theo Ông Phạm Anh Cường, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam đã chuyển đăng ký kinh doanh sang Singapore, một phần bởi thủ tục hành chính tại Việt Nam rất phức tạp.

Những bất cập liên quan đến thanh tra, kiểm tra là một ví dụ điển hình khác mà các doanh nghiệp gặp phải.

Ông Phạm Anh Cường cho biết, có doanh nghiệp trong một năm phải tiếp rất nhiều các cuộc thanh-kiểm tra, như môi trường, phòng cháy-chữa cháy, thuế, hải quan ... Mỗi đợt kiểm tra thì nhà máy phải tạm dừng trong một thời gian nhất định, làm chậm đơn hàng, giảm hiệu suất hoạt động.

Năm 2017, Chỉ thị số 20/CT-TTg được ký với quy định “không được thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp quá một lần/năm, chỉ được thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm”. Tuy nhiên, Chỉ thị đã không được thực hiện triệt để cho đến nay.

“Giấy phép kinh doanh có điều kiện” hay còn gọi là “giấy phép con” cũng là một trong những nỗi ám ảnh của doanh nghiệp.

Theo Luật Đầu tư hiện hành, Việt Nam có 227 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Một doanh nghiệp khi thành lập cần phải có “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. Tuy nhiên muốn hoạt động kinh doanh nghành nghề có điều kiện thì doanh nghiệp tiếp tục phải làm thủ tục để xin giấy phép kinh doanh.

Theo tra cứu tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại mục “Ngành nghề kinh doanh có điều kiện”, sẽ thấy mỗi ngành nghề kinh doanh có rất nhiều điều kiện đi kèm.

Ông Phan Minh Thông, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phúc Sinh chia sẻ: "Công ty chúng tôi xuất khẩu hàng nông nghiệp, khi đầu tư chúng tôi phải xin rất nhiều giấy phép khác nhau như giấy phép xây dựng, giấy phép môi trường, giấy phép đánh giá kiểm định hàng hóa…”.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Phúc Sinh

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Phúc Sinh

Theo ông Phan Minh Thông, việc có nhiều yêu cầu về giấy phép gây khó khăn cho doanh nghiệp. Hơn nữa, để hoàn thiện đầy đủ những giấy tờ này sẽ phải mất từ ba đến sáu tháng. Trong khi đó, tại các nước trong khu vực chỉ mất từ hai đến bốn tuần để cho các thủ tục này. Đến năm 2014, Việt Nam có hơn 400 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với gần 7.000 điều kiện kinh doanh, đến năm 2017 còn 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 5.719 điều kiện kinh doanh. Sau nhiều nỗ lực con số này đã giảm đáng kể sau đó nhưng từ năm 2019 đến nay, việc này diễn ra khá chậm, thậm chí nhiều giấy phép con và các quy định rườm rà khác lại “mọc” lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Minh Thảo, chuyên gia về môi trường kinh doanh, nhận định trong hoạt động đầu tư kinh doanh, giấy phép kinh doanh quy định cụ thể phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan có thẩm quyền giám sát và quản lý rủi ro theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên hiện nay vẫn tồn tại nhiều giấy phép trùng lắp, không cần thiết, cần sớm loại bỏ.

Cải cách thể chế - Động lực quan trọng để kinh tế tư nhân bứt phá

Đối với khu vực kinh tế tư nhân, việc hoàn thiện thể chế là rất quan trọng. Để khu vực kinh tế tư nhân mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh, môi trường thể chế là yếu tố then chốt, ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cũng như động lực và niềm tin của họ vào hoạt động kinh doanh. Do đó, chúng ta cần hướng tới việc cải thiện thể chế này
Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, chuyên gia về môi trường kinh doanh

Thể chế có thể coi là bệ đỡ, nhưng đến nay vẫn tồn tại nhiều điểm yếu căn bản, gây cản trở trong hành trình vươn lên của khu vực kinh tế tư nhân.

Chính vì vậy, gần 40 năm phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, Việt Nam hiện có chưa đến một triệu doanh nghiệp, dù dân số đã vượt 100 triệu người. Trong đó, 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, riêng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới 94% trong nhóm này. Bên cạnh đó, có khoảng năm triệu hộ kinh doanh cá thể.

Những điểm yếu của thể chế vẫn tồn tại dai dẳng qua nhiều thập kỷ mà chưa thể giải quyết dứt điểm.

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà, thứ nhất bởi có quá nhiều đầu mối, tiếp đó là sự thiếu đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, giữa các bộ, ngành. Tiến sĩ Nguyễn Tú Anh, Chuyên gia kinh tế nhấn mạnh, muốn giải quyết các vấn đề thể chế, cần giải phóng vấn đề người triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật. Hiện nay chúng ta chưa đẩy nhanh được quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước cũng như cơ sở dữ liệu quốc gia, thì chưa thể tinh gọn để hoạt động “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.

Để cơ chế là động lực cho kinh tế tư nhân, cần quyết liệt tháo gỡ những vướng mắc còn tồn đọng. Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, chuyên gia về môi trường kinh doanh khẳng định: “Đối với khu vực kinh tế tư nhân, việc hoàn thiện thể chế là rất quan trọng. Để khu vực kinh tế tư nhân mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh, môi trường thể chế là yếu tố then chốt, ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cũng như động lực và niềm tin của họ vào hoạt động kinh doanh. Do đó, chúng ta cần hướng tới việc cải thiện thể chế này”.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Chuyên gia về môi trường kinh doanh

Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Chuyên gia về môi trường kinh doanh

Không thể phủ nhận rằng, kinh tế tư nhân đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô và số lượng. Với gần 1 triệu doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng chúng ta đã có những doanh nghiệp vươn tầm châu Á và thế giới như Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, Tổng công ty Viglacera …

Tổng công ty Viglacera

Tổng công ty Viglacera

Trong tương lai, để có một thế hệ doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế, Giáo sư, Tiến sĩ, Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Tài chính Quốc hội cho rằng: “Kinh tế tư nhân đã từng được nghị quyết trước đây của Đảng coi là một động lực quan trọng trong phát triển nền kinh tế, và hiện nay, chúng ta ngày càng nhận thấy vai trò của kinh tế tư nhân và doanh nghiệp sẽ càng lớn mạnh. Chúng ta cũng cần phải tạo ra khung pháp lý mới để mở đường cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hình thành nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân trở thành trụ cột của nền kinh tế”.

Giáo sư, Tiến sĩ, Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Tài chính Quốc hội

Giáo sư, Tiến sĩ, Hoàng Văn Cường, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế-Tài chính Quốc hội

Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được coi là “động lực quan trọng nhất” trong tăng trưởng kinh tế. Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo, cần sớm ban hành một Nghị quyết mới, đột phá về kinh tế tư nhân. Ngày 6/3/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân và yêu cầu hoàn thiện dự thảo trong tháng 3 này.

Việc hoàn thiện thể chế sẽ là chìa khóa thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, góp phần đưa Việt Nam vào quỹ đạo tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày xuất bản: 25/3/2025
Tổ chức thực hiện: Kim Phương Bình
Nội dung và Trình bày: Quỳnh Trang - Khánh Bách - Mai Anh - Nhị Hà
Ảnh: Thành Đạt