Qua hơn 9 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/20214 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tinh thần của Chỉ thị thấm nhuần từ các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương cho đến từng cán bộ đảng viên tại thôn bản, tạo thành sinh lực mới cho công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững.
Chiều 9/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng, năng lực thực hiện Chương trình giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, gánh nặng có người thân bị ốm không chỉ đè lên vai một gia đình, mà còn lên vai cả dòng họ khi phải dồn sức, dồn của để chăm sóc người bệnh.
Huyện A Lưới xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị từ nay đến năm 2025. Phấn đấu đến cuối năm 2023, đưa A Lưới thoát khỏi huyện nghèo Quốc gia và phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới 12,01%.
Tính đến cuối tháng 9 năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của Đắk Nông đạt rất thấp. Nguyên nhân được xác định là hầu hết các công trình, dự án vướng quy hoạch bô-xít, chậm trong giải phóng mặt bằng; các mỏ đất quy hoạch làm vật liệu san lấp chưa được phê duyệt và thiếu các văn bản hướng dẫn thực hiện đối với một số nội dung thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia…
Trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành, MB chi nhánh Thừa Thiên Huế luôn đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Với sự hỗ trợ 3 tỷ đồng lần này, MB mong muốn sẽ giúp các hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại A Lưới có cuộc sống ổn định hơn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Thực tế cho thấy, để các địa phương thực hiện các yêu cầu, mục tiêu phát triển đề ra thì vấn đề nền tảng, tiên quyết là nâng cao hiệu lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Nhân tố “then chốt của then chốt” là đội ngũ cán bộ.
Sổ tay hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đã được ban hành. Cẩm nang nhằm hướng dẫn về quy trình và cách thức tổ chức thực hiện dự án cho cán bộ quản lý, tổ chức thực hiện ở các cấp , thuộc cơ quan chủ chương trình và các cơ quan, đơn vị chủ trì, thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Điện Biên đã giảm 8,33% so năm 2021 (giảm từ 30,35% xuống còn 26,57%). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo các huyện nghèo giảm trên 5,5%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm hơn 5%.
Báo cáo của Đoàn giám sát nêu rõ, còn có sự trùng lặp về địa bàn thực hiện ở cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; việc lập kế hoạch xác định nhu cầu của các địa phương một số nơi chưa sát thực tế (sử dụng số liệu báo cáo cũ) làm cho công tác thực hiện phân bổ vốn không hợp lý, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh”. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các chính sách đặc thù, vừa thực hiện giảm nghèo bền vững, vừa bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo tốt hơn sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.
Đoàn giám sát đề nghị các địa phương trong thời gian tới cần quyết liệt thúc đẩy việc giải ngân nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn địa phương đã được phân bổ cho các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, có cơ chế huy động các nguồn lực khác để thúc đẩy việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Sau 12 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay toàn bộ 21 xã của huyện Mỹ Đức đã được thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM; trong đó có ba xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Chương trình xây dựng NTM đã tạo ra bộ mặt nông thôn khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Với 7/10 huyện, thị xã, thành phố nằm trong danh sách nhóm các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đây là một trong những “áp lực” không nhỏ trên hành trình phát triển với tỉnh Điện Biên. Song, bằng nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp địa bàn, đến nay, Điện Biên đạt nhiều kết quả giảm nghèo tích cực. Đặc biệt, các huyện nghèo của Điện Biên đều giảm 5% tỷ lệ hộ nghèo/năm…
Chiều 19/7, Đoàn Giám sát Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng dự, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung.
Trong năm 2023, dự kiến tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước bình quân duy trì mức giảm 1-1,5%/năm. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,1%/năm, đạt chỉ tiêu Quốc hội giao.
Ba chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng nông thôn mới; xóa đói, giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, người dân đặc biệt quan tâm. Ðối với Tây Nguyên, do nhiều nguyên nhân cho nên vẫn còn nhiều vướng mắc cần quan tâm tháo gỡ.
Các địa phương phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2023 và số vốn năm 2022 được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023. Đồng thời, nghiên cứu đổi mới cách thức triển khai Chương trình theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị, thiết kế quy trình, thủ tục thông thoáng phù hợp điều kiện thực tiễn và đặc thù của tỉnh theo quy định.
Qua 5 tháng đầu năm 2023, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã vượt mốc 59 nghìn người, đạt khoảng 54% kế hoạch năm. Con số này cho thấy dấu hiệu tích cực từ lĩnh vực việc làm ngoài nước.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt ngày 18/1/2022. Qua một thời gian triển khai, các dự án thành phần của Chương trình đã đạt được một số kết quả.
Tới hết tháng 3 năm nay, có 8 địa phương đã ban hành chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 cao hơn chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Việc áp dụng chuẩn nghèo riêng hướng tới mức thu nhập cao hơn mức thu nhập quy định tại chuẩn nghèo của Chính phủ, phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội của từng địa phương và mức sống của người dân.
Ngày 30/5, Đoàn công tác của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn đã đến giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại tỉnh Sóc Trăng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc và lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng tiếp và làm việc với đoàn.
Quy trình mới về thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm áp dụng từ ngày 3/4/2023. Người dân làm các thủ tục hành chính này không phải nộp lệ phí.
Cùng dòng vốn tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ đắc lực 20 năm qua, chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đã và đang nỗ lực triển khai, đẩy nhanh tốc độ để "về đích" nông thôn mới kiểu mẫu.
Từ ngày 1/6, quy định sửa đổi, bổ sung hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực.
Ngày 5/5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình hành động 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thời gian tới, cần tập trung xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tại địa phương.