Các hộ nghèo nhận phương tiện sinh kế tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.
Các hộ nghèo nhận phương tiện sinh kế tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo

Thông qua nhiều giải pháp hỗ trợ từ chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh, chung tay góp sức của cộng đồng xã hội, nhất là chí vươn lên của các hộ nghèo, hộ khó khăn, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố đã được kéo giảm từ 1,49% xuống còn 0,33% (theo chuẩn nghèo Thành phố Hồ Chí Minh), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra trước thời hạn.

Dự kiến đến cuối năm 2024, địa phương này phấn đấu giảm 0,21% tỷ lệ hộ nghèo và giảm 0,23% tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

Không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia

Đầu năm nay, trên địa bàn quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh có 624 hộ nghèo với khoảng 2.450 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,34%, và 559 hộ cận nghèo với 2.280 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,2% tổng hộ dân của quận 4.

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, địa phương này đã chủ động tuyên truyền phổ biến các chính sách giảm nghèo đến người dân, đồng thời chú trọng đến chính sách hỗ trợ về tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo, cận nghèo để tạo điều kiện và cơ hội cho các hộ này vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, triển khai nhiều mô hình giảm nghèo như hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu giải quyết việc làm; chăm lo học bổng, xây dựng sửa chữa nhà tình thương; hỗ trợ chi phí học tập và chi phí học nghề cho thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo… Tính đến tháng 5 năm 2024, quận 4 đã cho vay khoảng 1.200 lượt hộ với tổng số tiền 80 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 78 trường hợp.

Đồng thời, cấp hơn 7.790 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 329 học sinh; sửa chữa chống dột, xây nhà tình nghĩa 18 căn; hỗ trợ tiền điện… góp phần ổn định thu nhập, giảm chi phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo ảnh 1

Tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân tại Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2024.

Theo thống kê, đầu giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 58.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,29% trên tổng hộ dân của thành phố. Mặc dù là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng cả hệ thống chính trị đã cùng nỗ lực, tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp khôi phục kinh tế, ổn định xã hội và liên tục thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững.

Trong 6 tháng năm 2024, có 3 đơn vị là quận Phú Nhuận, quận Tân Phú và huyện Củ Chi được Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Dự kiến, đến cuối năm 2024, có thêm ba quận, huyện là quận 8, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh được công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

Đến đầu năm 2024, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh giảm xuống còn hơn 22.860 hộ, với khoảng 91.250 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,90% tổng hộ dân trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 8.293 hộ nghèo, với 31.699 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,33%, và 4.574 hộ cận nghèo (59.554 nhân khẩu), chiếm tỷ lệ 0,57% tổng hộ dân của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến ngày 30/6 năm nay, qua tổng hợp báo cáo kết quả rà soát thường xuyên hộ nghèo, hộ cận nghèo từ các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia. Địa phương này còn lại khoảng 21.450 hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn Thành phố Hồ Chí Minh), với 86.662 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,84% tổng số hộ dân của thành phố. Trong đó, có 7.176 hộ nghèo, với 27.934 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,28%, và 14.278 hộ cận nghèo, với 58.728 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,56% tổng số hộ dân của Thành phố Hồ Chí Minh.

Để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Hướng đến mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 vào cuối năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu vận động quỹ Vì Người nghèo đạt hơn tám tỷ đồng trong năm 2024.

Qua đó, cùng chung tay thực hiện mục tiêu xóa ít nhất 10 nhà tạm, nhà dột nát; hoàn thành công trình xây dựng, sửa chữa 20 căn nhà tình thương; trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện học nghề cho thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn; trao tặng học bổng, đỡ đầu cho sinh viên, học sinh, trẻ em mồ côi. Đặc biệt, là kịp thời hỗ trợ cho 2.056 hộ dân có ảnh hưởng một phần, hoặc toàn phần trong thực hiện Dự án "Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng Rạch Xuyên Tâm" - một công trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh, có tổng kinh phí thực hiện khoảng 17 nghìn tỷ đồng.

Tính đến tháng 10/2024, Quỹ “Vì người nghèo” toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và nhân dân thành phố số tiền 135,3 tỷ đồng.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong năm 2024, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp, huy động sự tham gia, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp … cùng chung tay góp sức đưa thành phố vươn mình, phát triển.

Các hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh, quan tâm, kết nối, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, để “không ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo ảnh 3

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao phương tiện sinh kế cho người nghèo.

Từ đầu năm đến nay, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố Hồ Chí Minh đã chăm lo, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hơn 39.000 trường hợp, với số tiền 12 tỷ đồng. Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết nghĩa tình”, trao tặng quà Tết cho hơn 17.620 hộ cận nghèo; hơn 640 đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng hoàn thành sửa chữa, xây dựng 575/500 căn nhà tình thương, vượt kế hoạch đề ra. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hàng trăm công trình, chăm lo cho hàng ngàn người nghèo, cận nghèo như Công trình “Phương tiện trao tay-thoát nghèo bền vững”; Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 100% thành viên hộ cận nghèo chưa có thẻ bảo hiểm y tế; Trao tặng hơn 4.000 bình chữa cháy cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn…

Huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo ảnh 4

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng máy tính xách tay cho học sinh, sinh viên thuộc diện khó khăn.

Hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch Đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện Chương trình dự kiến bố trí đến năm 2025 hơn 13.291 tỷ đồng. Trong đó, bổ sung mới cho năm 2025 là 1.918 tỷ đồng.

Để thực hiện kế hoạch này, thành phố sẽ triển khai các chương trình, chính sách, giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, góp phần hỗ trợ cải thiện, nâng cao thu nhập.

Cụ thể, Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; Chính sách cho vay ưu đãi và tín dụng nhỏ; Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm (trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); Chính sách hỗ trợ nâng cao dinh dưỡng cải thiện thể chất con người; Chính sách hỗ trợ về giáo dục; Chính sách hỗ trợ nhà ở…

back to top