Quang cảnh Diễn đàn khuyến nông @ Nông nghiệp.

Thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ chuỗi sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu

Chiều 11/4, tại thành phố Đà Lạt, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tổ chức Diễn đàn: “Liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu”.
Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số phát triển nông nghiệp vùng đô thị

Ngày 11/4, tại thành phố Đà Lạt, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, tổ chức hội thảo khuyến nông đô thị lần 1 năm 2024, chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ”.
Nghệ nhân Điểu K’Bôi truyền dạy nghề rèn cho con trai.

Nghề rèn của người Mạ

Đời sống của người Mạ luôn gắn với núi rừng, nương rẫy. Để đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, các nghề thủ công truyền thống ra đời, trong đó có nghề rèn. Ngày nay, các dụng cụ cần thiết phục vụ sản xuất đã phổ biến trên thị trường, nhưng nhiều nghệ nhân dân tộc Mạ ở Lâm Đồng vẫn giữ nghề truyền thống để truyền dạy cho các thế hệ.
Các đồng chí chủ trì buổi làm việc.

Báo chí cần chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, làm việc của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, báo chí cần chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
Thiếu tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân kiểm tra bộ dụng cụ huấn luyện kỹ thuật tại lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Học viện Lục quân xác định tập trung bồi dưỡng đội ngũ giảng viên

Học viện Lục quân đang được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ xây dựng học viện trở thành nhà trường thông minh, hiện đại. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện xác định, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò then chốt, có ý nghĩa quyết định chất lượng giáo dục-đào tạo.
Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy tại khoảnh 3, tiểu khu 266B, nằm trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), xảy ra ngày 25/2.

Lâm Đồng: Bố trí cán bộ kiểm lâm trực tại các Trung tâm IOC để sớm phát hiện cháy rừng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí cán bộ kiểm lâm trực tại các Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của các huyện, thành phố để sớm phát hiện và xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng.
Chủ trì hội nghị và các diễn giả.

Đà Lạt và các thành viên TPO tăng cường quảng bá thương hiệu điểm đến

Chiều 21/3, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, diễn ra hội nghị khu vực của Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) năm 2024, dành cho các thành viên tại Việt Nam. Hội nghị do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt và Ban Thư ký TPO phối hợp tổ chức, nhằm tăng cường quảng bá và xây dựng thương hiệu điểm đến.
Ðà Lạt, thành phố ngàn hoa quanh năm khoe sắc.

Nâng tầm thương hiệu “Thành phố Festival hoa Việt Nam”

Festival hoa Ðà Lạt là sự kiện văn hóa, du lịch đã gây tiếng vang trong nước và quốc tế. Năm 2009, Ðà Lạt được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận “Thành phố Festival hoa Việt Nam”. Qua chín kỳ tổ chức thành công, lễ hội này đã định vị thương hiệu của thành phố ngàn hoa Ðà Lạt.
Thu hoạch lúa bằng máy trên những cánh đồng ở Cát Tiên.

Vùng rốn lũ và thương hiệu lúa, gạo chốn đại ngàn

“Từ hơn 10 năm nay, Cát Tiên không còn lũ…” - đó là câu nói được Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) Trần Quang Trừng chia sẻ như một sự khẳng định: Cát Tiên đã trị được lượng nước “quái” từ thượng nguồn sông Đồng Nai đổ về. Những người nông dân đã từng không ngại gian khó, sống chung với lũ giờ đây đã có thể tự hào khi chính họ đã góp phần tạo nên thương hiệu nổi tiếng “Lúa, gạo Cát Tiên”.
back to top