72 năm sau Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội đã đổi thay trên nhiều phương diện. Nhưng có một thay đổi hiện diện trong từng ngôi nhà, góc phố và nhịp sống của thành phố, đó là điện.
Trong kỷ nguyên mới, Hà Nội không ngừng nâng cao năng lực xây dựng và phát triển, để giá trị của Ngày Giải phóng Thủ đô tiếp tục được bồi đắp, giúp cho cuộc sống của Nhân dân ngày càng tốt đẹp và đóng góp xứng đáng cho đất nước.
Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), chiều 9/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố danh mục 292 công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện.
"Hà Nội: Dấu ấn thời gian" mở ra một góc nhìn riêng biệt về Thủ đô của Việt Nam hơn ba thập kỷ trước. Từ những con phố, khu chợ, trường học, nhà máy, đám cưới và những cuộc gặp gỡ... tất cả đều được Andy Soloman ghi lại như những lát cắt thị giác thú vị về một thành phố trên ngưỡng cửa đổi thay.
Chiều 9/10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.
Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 năm 2026, với chủ đề “Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân”.
Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.
Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, là một trong 10 cá nhân được thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.
Tối 10/10, thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Công an tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản giao hưởng Hà Nội" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt ca khúc mới mang tên “Sông Hồng nỗi nhớ” trên các nền tảng âm nhạc số.
Với thời lượng khoảng 90 phút, chương trình nghệ thuật “80 năm-Vang mãi bản hùng ca Hà Nội” tái hiện hành trình năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thủ đô bằng nghệ thuật kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại.
Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Nổi bật trong đó là màn bắn pháo hoa từ mặt nước Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây.
Đối với Thủ đô đang hướng tới mục tiêu phát triển văn minh, hiện đại, sáng tạo và bền vững, chúng ta càng cần nhiều hơn những doanh nghiệp không chỉ mạnh về năng lực sản xuất, kinh doanh mà còn mạnh về văn hóa, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với người lao động.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết thành phố sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn tại nhiều không gian di sản trên địa bàn.
Gỡ được điểm nghẽn lớn nhất về mặt bằng, dự án đường Vành đai 2,5 đang đồng loạt tăng tốc trên các công trường, hướng tới thông xe kỹ thuật ngày 10/10.
Đúng ngày 10/10, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), ca sĩ Lê Minh Ngọc chính thức giới thiệu đến khán giả series “Lê Minh Ngọc hát về Hà Nội" - một dự án âm nhạc được cô ấp ủ đã lâu, như món quà tri ân gửi đến Hà Nội.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), một loạt công trình, dự án trọng điểm được thành phố Hà Nội khởi công. Điều này không chỉ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Thủ đô trong việc khắc phục những khó khăn, bất cập hiện nay về hạ tầng, giao thông mà còn đánh dấu bước phát triển mới của Thủ đô.
Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), từ ngày 8 đến 10/10/2025, Viện Phim Việt Nam phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện “Những ngày phim Việt Nam” tại Rạp Ngọc Khánh (Hà Nội), chiếu miễn phí ba bộ phim đặc sắc về Hà Nội.
Công chúng có dịp ôn lại không khí tràn ngập niềm vui, phấn khởi của Ngày Giải phóng Thủ đô, cũng như những năm tháng đấu tranh kiên gan, bền chí của quân dân ta trong kháng chiến chống Pháp tại di tích Nhà tù Hỏa Lò.
Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030 sẽ diễn ra vào sáng 10/10/2025 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô (số 91 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Trong dịp này, thành phố sẽ tôn vinh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025). Trong đó có nhiều dự án lớn như: Nhà hát Ngọc Trai, tuyến đường sắt số 2 Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát...