Theo đài RT ngày 27/3, trong cuộc gặp với thủy thủ đoàn sau lễ hạ thủy một tàu ngầm hạt nhân mới, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ không còn đặt nền tảng quan hệ với các đối tác phương Tây trên cơ sở lòng tin, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.
Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp (Proparco) và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) vừa ký hợp tác đầu tư 80 triệu USD cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) nhằm bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất trong quản lý rủi ro môi trường và xã hội, chống biến đổi khí hậu.
Tên nước Pháp xuất hiện dày đặc trên truyền thông thời gian qua khi Paris tích cực tham gia giải quyết những thách thức của châu Âu cũng như xung đột tại Ukraine và Trung Ðông. Trong bối cảnh sức ảnh hưởng của Pháp ở châu Phi liên tục bị suy yếu, đây được xem là bước đi cần thiết để Ðất nước hình lục lăng củng cố vị thế trên bàn cờ chiến lược thế giới.
Trưa 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Philippe Tabarot, Bộ trưởng Phụ trách giao thông Cộng hòa Pháp đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Những ngày đầu xuân, cảnh sắc Paris như vươn mình trở lại sau một kỳ nghỉ đông dài lạnh giá. Đâu đó nơi các góc phố dần bừng lên những sắc màu rực rỡ. Những tia nắng ấm đầu tiên len lỏi nhanh chóng xua tan màn sương của buổi sớm. Công viên, góc phố nhộn nhịp trở thành điểm đến nghỉ ngơi, tham quan lý tưởng cho người dân và du khách quốc tế.
Anh, Pháp, Đức, Italia và Ba Lan cam kết sẽ thực hiện các bước đi cụ thể để tăng cường năng lực phòng vệ của châu Âu cũng như cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine.
Việt Nam miễn thị thực cho công dân 12 nước gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
Anh và Pháp đang dẫn đầu sáng kiến thành lập một "liên minh tự nguyện" để triển khai quân đội duy trì lệnh ngừng bắn tại Ukraine. Trong khi nhiều nước châu Âu ủng hộ, câu hỏi đặt ra là: Ai thực sự sẵn sàng tham gia? Và liệu kế hoạch này có đủ để đảm bảo hòa bình lâu dài?
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo về nguy cơ rạn nứt trong quan hệ Mỹ - châu Âu, đồng thời tuyên bố Pháp sẵn sàng mở rộng năng lực răn đe hạt nhân để bảo vệ lục địa già. Tuy nhiên, tuyên bố này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Điện Kremlin, khi Nga cho rằng đây là một động thái đối đầu.
Châu Âu không thể mãi đặt cược an ninh của mình vào Mỹ – đó là thông điệp mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa nhấn mạnh khi đề cập đến chiến lược răn đe hạt nhân. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, liệu Pháp có sẵn sàng đối thoại với các đồng minh về vai trò của mình trong việc bảo vệ "lục địa già"?
Sau chuyến thăm Mỹ được giới chuyên gia đánh giá là không thành công của Tổng thống Zelensky, các chính trị gia hàng đầu châu Âu đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Ukraine.
Ngày 9/2, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định rằng, Pháp phải và sẽ "tăng tốc" trong nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) với khoản đầu tư lên tới 109 tỷ euro trong những năm tới.
Tại các buổi làm việc vào ngày 5 và 6/2, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và lãnh đạo vùng Grand Est ở đông bắc nước Pháp nhất trí rằng có nhiều tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và các địa phương của Pháp trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, môi trường, du lịch…
Ngày 18/1, tại trụ sở Tòa thị chính quận 20, thủ đô Paris (CH Pháp), trong không khí ấm áp của Tết Ất Tỵ 2025, Hội Tôn vinh Văn hóa Việt (APCV) tổ chức chương trình gặp mặt nhân dịp đầu xuân với chủ đề “Tinh hoa Việt Nam” và không gian trải nghiệm văn hóa trà Việt.
Liên khúc "Thư pháp, Tiếng Việt, Máu đỏ da vàng, Tôi yêu” do các bạn sinh viên và thanh niên Việt Nam tại thành phố Rennes (Cộng hòa Pháp) trình diễn là sự gợi mở cho khán giả quốc tế về một không gian của Tết cổ truyền Việt Nam, cũng là sự gợi nhớ quê hương cho các thế hệ du học sinh và kiều bào.
Năm 2024, lượng hành khách do Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vận chuyển từ Pháp tới Việt Nam duy trì ở mức tăng trưởng cao, tăng 25% so mức cùng kỳ năm ngoái. Mức độ phục hồi đạt khoảng 93% so mức cùng kỳ của năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.
Chính phủ Mông Cổ hôm qua cho biết, họ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Tập đoàn khai thác Orano của Pháp để phát triển một dự án khai thác uranium được trị giá 1,6 tỷ USD.
Ngày 15/12, tờ Le Monde dẫn lời giới chức địa phương bày tỏ lo ngại “hàng nghìn người” có thể đã thiệt mạng sau khi siêu bão Chido càn quét qua lãnh thổ hải ngoại Mayotte của Pháp, để lại những thiệt hại nghiêm trọng chưa từng thấy trong 90 năm qua.
Trận bão mạnh với sức gió hơn 220 km/giờ đã gây thương vong ở cụm đảo Petite-Terre, buộc chính quyền sở tại phải kích hoạt cảnh báo đỏ đối với khu vực.
FPT tại Pháp vừa được xếp hạng Bạch kim, mức cao nhất trong khảo sát của EcoVadis - tổ chức quốc tế chuyên đánh giá mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp.
Chiều 10/12, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk do ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, đã có buổi làm việc cùng ông Denis Thuriot, Thị trưởng thành phố Nevers (CH Pháp). Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực có thế mạnh như năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, y tế, môi trường, quy hoạch đô thị.
Được tái sinh từ đống đổ nát của thảm họa hỏa hoạn năm 2019, Nhà thờ Đức Bà Paris đã trở lại với vẻ đẹp lộng lẫy và uy nghiêm, chứng minh khát vọng phục hồi một di sản văn hóa mang tầm quốc tế.
Nỗ lực trung gian của Mỹ và Pháp cùng cộng đồng quốc tế đã đem lại thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban. Mở ra hy vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài và đẫm máu nhất giữa hai bên trong nhiều thập niên qua, thỏa thuận đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang có nguy cơ lan rộng khắp khu vực.