Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Trọng tâm
Khơi thông mọi nguồn lực cho đất nước vươn mình Chi tiết
Để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà điểm khởi đầu là Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu bảy nội dung trọng tâm, đó là: Cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng; Tăng cường tính đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; Tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chuyển đổi số; Chống lãng phí; về cán bộ; về kinh tế. Đây không chỉ là những quan điểm mang tính định hướng chiến lược mà còn là các giải pháp cơ bản, hữu hiệu để hành trình bước vào kỷ nguyên mới “đúng đường, đúng lối” và về đích đúng hẹn.
Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có bài viết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư.
Cùng với việc thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước ta đã và đang từng bước xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống lãng phí, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về vấn đề này và lãnh đạo cả hệ thống chính trị, toàn dân tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả. Trước yêu cầu tăng cường nguồn lực, khơi dậy sức dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác phòng, chống lãng phí đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất khẩn trương, cấp bách.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024).
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán xác định khoa học-công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị là một bước đi chiến lược nhằm khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của nước ta.
Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được coi là “động lực quan trọng nhất” trong tăng trưởng kinh tế. Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo, cần sớm ban hành một Nghị quyết mới, đột phá về kinh tế tư nhân. Việc hoàn thiện thể chế sẽ là chìa khóa thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, góp phần đưa Việt Nam vào quỹ đạo tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ngày 20/3/, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 653/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc-Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2025), 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2025) và 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025), tối 20/3, tại khuôn viên Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ), Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Hội trại với chủ đề “Thanh niên Quảng Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới”.
Tháng Công nhân năm 2025 diễn ra vào dịp kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 55% công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp và 35% công đoàn cơ sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng ứng Tháng Công nhân bằng những hoạt động thiết thực.
Sáng 18/3, tại Nha Trang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Công bố Quyết định thành lập; ra mắt Ngân hàng Nhà nước Khu vực 10 và Hội nghị “Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực”.
95 năm - một chặng đường vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hun đúc ý chí kiên cường, bản lĩnh cách mạng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc đổi mới hôm nay, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô luôn đoàn kết, gương mẫu đi đầu, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Trên chặng đường phía trước, Hà Nội quyết tâm khẳng định vai trò tiên phong, phát triển bứt phá, thật sự “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng với vai trò, vị trí và tầm vóc Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, cùng cả nước tự tin, vững bước trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Dân tộc ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Trong số 100 triệu người dân Việt Nam, “sự vươn mình” của thế hệ trẻ có lẽ sẽ được nhiều kỳ vọng, mong chờ nhiều nhất. Trong kỷ nguyên mới, vai trò của thanh niên càng quan trọng hơn và có điều kiện để phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Không chỉ là lực lượng lao động dồi dào, nhiều xung lực, khí thế nhất, mà thanh niên còn là những người kiến tạo và thay đổi xã hội; góp phần quan trọng vào việc xây dựng một xã hội phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu.
Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm nay có chủ đề "Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" là dịp để các bạn trẻ bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đóng góp ý kiến, sáng kiến vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Diễn đàn ghi nhận hơn 11 nghìn câu hỏi của các bạn trẻ Việt Nam ở cả trong và ngoài nước gửi về.
Những cải cách về tinh gọn bộ máy, hướng tới hiệu quả, năng suất cao và bền vững hơn là bước đi quan trọng và cần thiết. Theo TTXVN, đây là nhận định của bà Rachel Isenschmid, thành viên của Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF), khi nói về công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm xây dựng hệ thống chính quyền hoạt động hiệu quả hơn, tránh tình trạng chồng chéo chức năng, gây lãng phí nguồn lực lớn của đất nước.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới, phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đổi mới tư duy, tầm nhìn, phương pháp, phong cách công tác, hội tụ cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín.
Chiều 7/3, tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
Một mùa Xuân mới đang về, mang theo niềm hân hoan, sức sống mới trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Mùa xuân này càng trở nên ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) như một mốc son chói lọi để cả nước bước vào một chặng đường phát triển mới, hướng tới một tương lai rạng ngời.
Tối 20/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và có bài phát biểu tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (lần thứ VI). Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tới dự và phát biểu tại diễn đàn. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.
Sáng 13/1, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã ở các địa phương. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tới dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.
Sáng 8/1, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương do Chính phủ tổ chức. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị.
LTS- Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam.
Chiều 30/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ toàn quốc. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu tại buổi gặp mặt. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Sáng 30/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu tại buổi gặp mặt. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Sáng 18/12, tại Hà Nội, diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội.
Sáng 12/12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Báo Nhân Dân xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Ngày 1/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tình hình kinh tế-xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Chiều 25/11, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi chuyên đề: Kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây là chuyên đề đặc biệt quan trọng để chuẩn bị cho việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện đại hội đảng bộ các ngành, các cấp, các địa phương, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và định hướng xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia từ ngày 21 đến ngày 23/11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và phát biểu tại Đại học Quốc gia Malaya (Liên bang Malaysia). Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có bài viết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư.
Sáng 28/10, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (1/11/1949-1/11/2024). Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Ngày 20/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, khóa XIII. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.
Cùng với việc thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước ta đã và đang từng bước xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán xác định khoa học-công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị là một bước đi chiến lược nhằm khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của nước ta.
Những cải cách về tinh gọn bộ máy, hướng tới hiệu quả, năng suất cao và bền vững hơn là bước đi quan trọng và cần thiết. Theo TTXVN, đây là nhận định của bà Rachel Isenschmid, thành viên của Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF), khi nói về công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm xây dựng hệ thống chính quyền hoạt động hiệu quả hơn, tránh tình trạng chồng chéo chức năng, gây lãng phí nguồn lực lớn của đất nước.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới, phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, đổi mới tư duy, tầm nhìn, phương pháp, phong cách công tác, hội tụ cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín.
Chiều 7/3, tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đối ngoại và ngoại giao Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2025), thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học, tặng quà, thăm hỏi các gia đình chính sách, cùng nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật nhằm nêu bật tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của sự kiện này.
Tổng hợp các sức mạnh mềm được tích lũy qua quá trình phát triển của đất nước, chúng ta sẽ có nguồn lực mềm vô giá giúp Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
Việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được Đảng ta đặt ra từ rất lâu, trước cả thời kỳ đổi mới (1986), nhưng chưa bao giờ làm quyết liệt như hiện nay. Nếu cứ để bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, thì khó đưa đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, hùng cường và hạnh phúc. Vì đòi hỏi cấp thiết từ cuộc sống, đây là việc không thể không làm, như một cuộc “đại phẫu thuật”, cắt đi bộ phận thừa cho cơ thể khỏe mạnh, nhưng cũng không để ai bị bỏ phía sau.
Trong các bài phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra nhiều việc cấp bách phải hoàn thành để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, là Đại hội đặt dấu mốc cho “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, với nhiều bứt phá nhằm đạt các mục tiêu kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Năm 2025, Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, là dấu mốc lịch sử và thời cơ lịch sử, những thành tựu vĩ đại trong gần 40 năm Đổi mới, đang đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhằm hiện thực hóa những mong ước về xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Con người từ khi tìm ra công cụ lao động, năng suất lao động tăng lên. Và từ công cụ lao động đồ đá lên đồ đồng, rồi chế tác được công cụ lao động bằng đồ sắt thì năng suất lao động đã tăng lên nhiều. Chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất (Khoảng năm 1784) Khi động cơ hơi nước ra đời, các thuyền buồm lớn dường như đã đến thời nhường chỗ cho các tàu thuỷ động cơ hơi nước cho những chuyến hải hành xa; từ đây các đại dương không còn quá mênh mông rộng lớn với con người.
Năm 2024 là năm thứ 11, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, thi đấu thể thao và khởi nghiệp hiệu quả. Những công nhận này đã tạo niềm tin để thanh niên dân tộc thiểu số khẳng định vai trò của mình, thêm quyết tâm, nghị lực để phấn đấu xây dựng quê hương, dân tộc ngày càng phát triển.
Nhà nghiên cứu chính trị, lịch sử Việt Nam và đảng viên Ðảng Cộng sản Anh, ông Kyril Whittaker, đánh giá những thành tựu chính trị, kinh tế-xã hội và ngoại giao của Việt Nam là nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tham luận tại Hội thảo khoa học quốc gia “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức ngày 15/11/2024.
Bài tham luận này sẽ phân tích sâu hơn về cục diện thế giới và khu vực, dự báo một số kịch bản của quan hệ quốc tế, đồng thời đánh giá cơ hội và thách thức mà Việt Nam đang đối mặt để từ đó tìm ra những hướng đi chiến lược cho đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Tổng Bí thư Tô Lâm xác định: “cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề “rất trọng yếu”, “quyết định mọi việc”, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. “Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang đặt ra cấp thiết”.
Trong bài giảng chuyên đề tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngày 31/10/2024, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã luận giải khá kỹ càng, sâu sắc về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Sau khi chỉ ra bản chất, đặc trưng, tính chất của kỷ nguyên vươn mình và đích đến của dân tộc ta, đất nước ta trong kỷ nguyên đó, đồng chí Tổng Bí thư đã trình bày khái quát bảy định hướng chiến lược để đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.
Trong suốt 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín của mình bằng bản lĩnh, trí tuệ và sự nêu gương về đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng ta lại đặt ra những yêu cầu riêng đối với năng lực, phẩm chất chính trị của người cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những phẩm chất chính trị mới mang tính thời đại đang tiếp tục được Đảng ta xây dựng và củng cố.
Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật, tạo cơ sở pháp lý từng bước hạn chế lãng phí. Tuy nhiên, tình trạng lãng phí vẫn xảy ra khá nghiêm trọng, luôn đồng hành cùng bệnh quan liêu, tham nhũng, tiêu cực.
Phát triển xã hội là một dòng chảy, một quá trình tiếp nối liên tục, giai đoạn trước đặt tiền đề, điều kiện cho giai đoạn sau, giai đoạn sau tiếp nối giai đoạn trước, nâng giai đoạn trước lên một nấc thang phát triển mới về lượng và chất. Tính tiếp nối của sự phát triển xã hội bao trùm toàn bộ xã hội. Đó là quy luật của sự phát triển xã hội.
Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được coi là “động lực quan trọng nhất” trong tăng trưởng kinh tế. Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo, cần sớm ban hành một Nghị quyết mới, đột phá về kinh tế tư nhân. Việc hoàn thiện thể chế sẽ là chìa khóa thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, góp phần đưa Việt Nam vào quỹ đạo tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
95 năm - một chặng đường vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hun đúc ý chí kiên cường, bản lĩnh cách mạng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc đổi mới hôm nay, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô luôn đoàn kết, gương mẫu đi đầu, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Trên chặng đường phía trước, Hà Nội quyết tâm khẳng định vai trò tiên phong, phát triển bứt phá, thật sự “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xứng đáng với vai trò, vị trí và tầm vóc Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, cùng cả nước tự tin, vững bước trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Dân tộc ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Trong số 100 triệu người dân Việt Nam, “sự vươn mình” của thế hệ trẻ có lẽ sẽ được nhiều kỳ vọng, mong chờ nhiều nhất. Trong kỷ nguyên mới, vai trò của thanh niên càng quan trọng hơn và có điều kiện để phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Không chỉ là lực lượng lao động dồi dào, nhiều xung lực, khí thế nhất, mà thanh niên còn là những người kiến tạo và thay đổi xã hội; góp phần quan trọng vào việc xây dựng một xã hội phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu.
Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm nay có chủ đề "Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" là dịp để các bạn trẻ bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đóng góp ý kiến, sáng kiến vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Diễn đàn ghi nhận hơn 11 nghìn câu hỏi của các bạn trẻ Việt Nam ở cả trong và ngoài nước gửi về.
Những cải cách về tinh gọn bộ máy, hướng tới hiệu quả, năng suất cao và bền vững hơn là bước đi quan trọng và cần thiết. Theo TTXVN, đây là nhận định của bà Rachel Isenschmid, thành viên của Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF), khi nói về công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm xây dựng hệ thống chính quyền hoạt động hiệu quả hơn, tránh tình trạng chồng chéo chức năng, gây lãng phí nguồn lực lớn của đất nước.
Kể từ năm 2017 đến nay, Bộ Công an đã có 3 lần sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Qua 2 lần sắp xếp, tinh gọn bộ máy trước đó, Bộ Công an đã thực hiện rất tốt, mang lại hiệu quả cao; việc giảm tầng lớp trung gian đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao.
Từ ngày 1/3, các cơ quan, đơn vị mới thành lập, hợp nhất của tỉnh Bắc Kạn chính thức đi vào hoạt động. Những ngày qua, các đơn vị khẩn trương tiến hành công tác bàn giao nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện để bộ máy mới đi vào hoạt động ngay đúng thời gian ấn định.
Trong bài viết Rạng rỡ Việt Nam, đăng trên Báo Nhân Dân, số ra ngày 3/2/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điểm lại chặng đường vẻ vang 95 năm Đảng ra đời và lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử, truyền thống đầy tự hào của Đảng để càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ lãnh đạo và đảng viên hôm nay trong tiến trình lịch sử của dân tộc.
Từ góc nhìn của một người làm công tác nghiên cứu, tham mưu chính sách kinh tế, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương nhận định chưa bao giờ Việt Nam có không gian cải cách thuận lợi như thời điểm hiện nay. Đây là cơ hội lớn cho đất nước bứt phá, vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới. Nhân dịp năm mới Ất Tỵ, phóng viên Báo Nhân Dân trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung về vấn đề này.
“Tôi nghĩ rằng mỗi người dân trong xã hội đều là một tế bào. Ta có được nhiều “tế bào” văn minh, hấp thu được vẹn tròn những chính sách tốt từ Nhà nước ban hành sẽ góp phần xây dựng Hà Nội thanh lịch, văn minh”, PGS, TS Lê Thị Bích Hồng - chuyên gia nghiên cứu văn hóa, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chia sẻ như vậy với chúng tôi trong cuộc chuyện trò cuối năm.
Năm 2024 là năm đầu tiên thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) hoàn thành 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm; là năm có nhiều điểm sáng nhất trong 4 năm vừa qua. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 22.998,4 tỷ đồng, tăng 11,06% so cùng kỳ; tổng thu, chi ngân sách thành phố ước đạt 114,54% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 127,06 triệu đồng/người/năm; các chỉ tiêu về xây dựng đảng… đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Ngày 29/11/2024, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ban hành Quyết định số 204-QÐ/TW phê duyệt "Ðề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng". Ðề án là một bước cụ thể hóa các nội dung về chuyển đổi số trong Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành, nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, tri thức, doanh nghiệp và người dân. Bởi Nghị quyết đưa ra được những chỉ đạo mới, mang tính chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phù hợp giai đoạn cách mạng hiện nay.
Giàu tài nguyên, nhất là trong những lĩnh vực như thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa…, song việc phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta nhìn chung chưa tương xứng với tiềm năng. Trong khi thể chế, chính sách vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện thì việc chủ động trong vận dụng chính sách, sáng tạo trong cách thức triển khai của các ngành, các địa phương chính là đòn bẩy cho phát triển công nghiệp văn hóa.
Thực hiện chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, những ngày qua, rất nhiều cán bộ, công chức từ cấp xã phường đến sở, ngành ở Hà Tĩnh đã chủ động đề xuất nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi nhằm tạo điều kiện cho công tác sắp xếp bộ máy được thực hiện nhanh và hiệu quả, nhất là tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ trẻ có cơ hội được cống hiến và phát triển.
Từ những chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước được triển khai trên thực tiễn, phát triển công nghiệp văn hóa trong năm 2024 đã vượt qua nhiều thử thách, khó khăn để ghi dấu sự chuyển biến mạnh mẽ. Công nghiệp văn hóa trở thành xu hướng và được xác định là phần quan trọng, bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tạo đà cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phải kịp thời tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn để tăng tốc, bứt phá.
Trong các bài phát biểu gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra nhiều việc cấp bách phải hoàn thành để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, là Đại hội đặt dấu mốc cho “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, với nhiều bứt phá nhằm đạt các mục tiêu kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Những kết quả quan trọng, toàn diện, nổi bật đạt được trên các lĩnh vực trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi của năm 2024 khẳng định nỗ lực vượt bậc, ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; qua đó củng cố nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ để phấn đấu thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
Năm 2024 ghi nhiều dấu ấn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là năm có những chuyển động mạnh mẽ, tích cực, tạo ra luồng gió mới trong hầu hết các hoạt động của đời sống xã hội, tạo tiền đề quan trọng để cả nước bứt phá, tăng tốc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới ngay sau Đại hội XIV của Đảng. Nhân dịp đón năm mới 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam.
Từ một nền kinh tế có quy mô nhỏ, Việt Nam đã vươn lên lọt vào top 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Việt Nam đến nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 190 quốc gia, đồng thời là thành viên tích cực của nhiều tổ chức khu vực và quốc tế. Những thành tựu to lớn sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới, phát triển mạnh mẽ và bền vững, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế. Các nhà ngoại giao, chuyên gia và kiều bào tại các nước tin tưởng Việt Nam tiếp tục lập nên những kỳ tích mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Sáng 18/3, tại Nha Trang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Công bố Quyết định thành lập; ra mắt Ngân hàng Nhà nước Khu vực 10 và Hội nghị “Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực”.
Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm nay có chủ đề "Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" là dịp để các bạn trẻ bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đóng góp ý kiến, sáng kiến vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Diễn đàn ghi nhận hơn 11 nghìn câu hỏi của các bạn trẻ Việt Nam ở cả trong và ngoài nước gửi về.
Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (ngày 24/2) về mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm 2025 ở mức 8% trở lên, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo và định hướng quản lý tài sản, tiền số ở Việt Nam, sau khi nghe báo cáo của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, các ý kiến phát biểu đóng góp của các đại biểu dự họp, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận như sau:
Ngày 28/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố ba luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Sáng 28/2, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức công bố Quyết định về việc điều động hàng loạt lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện theo Đề án của Đảng ủy Công an Trung ương và tiếp nhận các chức năng nhiệm vụ mới.
Chiều 14/2, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, 13 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện tình nguyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi.
Chiều 14/2, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thành lập mới Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.
Sáng 10/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp về nhiệm vụ, giải pháp để doanh nghiệp tư nhân tăng tốc, bứt phá, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Ngày 21/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” tổ chức Phiên họp thứ hai. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng năm 2024, Báo Nhân Dân vinh dự nhận giải A với tác phẩm "Cách mạng chuyển đổi số để phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" (thể loại báo điện tử).
Chiều 20/1, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Động lực quan trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới".
Tọa đàm là diễn đàn quan trọng, tiếp tục đi sâu nghiên cứu, bàn thảo làm sáng tỏ, sâu sắc, đầy đủ hơn những vấn đề lý luận, thực tiễn của kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Ngày 11/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên mới”.
Năm 2025, Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, là dấu mốc lịch sử và thời cơ lịch sử, những thành tựu vĩ đại trong gần 40 năm Đổi mới, đang đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhằm hiện thực hóa những mong ước về xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Sáng 31/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ 27, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Sáng 30/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia (trực tiếp kết hợp trực tuyến với các đơn vị trong hệ thống Học viện) với chủ đề "Những định hướng đột phá mang tính cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước".
Sáng 27/12, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Cơ hội và thách thức" với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học uy tín để hệ thống hóa, phân tích, nhận định, kiến giải, luận bàn về nhận thức, nội hàm, nội dung, cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới.
Ngày 27/12, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Ngày 27/12, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Mục tiêu chiến lược đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao
Mục tiêu chiến lược đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao
Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới Đại hội XIV của Đảng
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 7 nội dung trọng tâm: Cải tiến phương thức lãnh đạo của Đảng; Tăng cường tính đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; Tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chuyển đổi số; Chống lãng phí; Về cán bộ; Về kinh tế.